Hayao Miyazaki: “Dị ứng” với phim hoạt hình hiện đại

21/01/2009 09:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn của báo giới Hong Kong cuối tuần qua khi ông tới đây để quảng bá cho bộ phim hoạt hình mới nhất của mình mang tựa đề Ponyo on the Cliff by the Sea, Hayao Miyazaki, nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng với những tác phẩm hoạt hình vẽ bằng tay (đoạt giải Oscar năm 2001 với Spirited Away), cho biết ông không hề xem bất cứ phim hoạt hình dàn dựng bằng kỹ thuật số nào trong 2 thập kỷ qua.

"Tôi không thể chịu nổi các bộ phim hoạt hình hiện đại. Giới trẻ hiện nay đang bị bao vây bởi những điều ảo. Họ thiếu trải nghiệm sống thực sự và mất khả năng tưởng tượng. Các nhà hoạt hình chỉ có thể tạo nên những hình ảnh sinh động từ những trải nghiệm của riêng mình về nỗi đau và cảm xúc”, nhà làm phim 67 tuổi nhận định.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm