Công nghệ tiên tiến sẽ tìm thấy mộ Thành Cát Tư Hãn?

23/10/2008 10:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà khoa học tại trường ĐHTH California ở San Diego, Mỹ, (UCSD) đang sử dụng các công nghệ trực quan hóa (visualization) tiên tiến để định vị ngôi mộ của Hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn.

 
Với các công nghệ trực quan hóa và phân tích tiên tiến đang có tại Viện Viễn thông và Công nghệ Thông tin California, Tiến sĩ Albert Yu Min Lin – nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học liên ngành về Nghệ thuật, Kiến trúc và Khảo cổ (CISA3) thuộc UCSD cùng các đồng nghiệp đang hy vọng sẽ xác định được ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn sau khi tiến hành cuộc phân tích khảo cổ tại khu vực chưa hề bị xâm phạm – nơi mà người ta vẫn tin ở đó có ngôi mộ của Hoàng đế Mông Cổ.

"Thành Cát Tư Hãn là người vĩ đại như vậy nhưng có rất ít tư liệu và chứng cứ thực sự về nơi chôn cất của ông. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi cần phải bắt đầu sử dụng công nghệ để giải mã huyền bí này”, tiến sĩ Lin cho biết. Với kế hoạch đó, Tiến sĩ Lin sẽ thực hiện dự án Thung lũng của Thành Cát Tư Hãn kéo dài khoảng 3 năm với chi phí 700.000 USD cho 8 nhà nghiên cứu và cho cuộc tìm kiếm.

Tương truyền, Thành Cát Tư Hãn được chôn ở thảo nguyên thuộc phía Đông Bắc Mông Cổ. Lễ mai táng ông được tiến hành cẩn mật đến mức bất cứ ai tình cờ chạm trán đám tang đều bị hành quyết ngay tại trận. Khi lễ an táng Hoàng đế đã hoàn tất, các quần thần của ông để ngựa trà lên đó nhằm xóa mọi dấu vết của ngôi mộ, hơn nữa họ xóa dấu vết nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng đế bằng cách làm trệch dòng chảy của con sông Onon trôi qua đó.

Thành Cát Tư Hãn tên thật là Thiết Mộc Chân. Ông sinh khoảng năm 1162và là một trong những nhân vật khác thường nhất trong lịch sử. Song ở phương Tây và Trung Đông nhiều người vẫn chỉ biết đến một Thành Cát Tư Hãn là nhà cầm quân khát máu khi ông đã giết quá nhiều người và là mối đe dọa đối với cuộc sống và tài sản của họ, chứ không biết rằng ông là người đã thống nhất các bộ lạc đang giao chiến của Mông Cổ để sáng lập ra Đế chế Mông Cổ vào năm 1206, là người đã giới thiệu phương Đông tới phương Tây bằng các cuộc thám hiểm, là người đưa chữ viết tới người dân Mông Cổ, tạo ra bộ luật bằng chữ viết của người Mông Cổ mà mọi người trong đế chế phải tuân thủ...

Nhiều khả năng mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm ở khu vực giáp sông Onon của Mông Cổ và dẫy núi Khan khentii gần nơi sinh của ông là Khentii Aimag. Nhiều chuyên gia cho rằng các con trai Thành Cát Tư Hãn và nhiều thành viên trong gia đình Hoàng đế cũng được chôn cất bên cạnh ông.

Ngay sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227, khu vực xung quanh ngôi mộ của ông bị các lính bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt và trong thế kỷ 20 nằm trong sự chiếm đóng chặt chẽ của Nga và thậm chí họ còn cấm người Mông Cổ không được nói đến Thành Cát Tư Hãn vì sợ dẫn đến nổi loạn. Mãi đến thập kỷ 1990, các nhà nghiên cứu mới được phép vào khu vực này và nhiều đoàn nghiên cứu đã nỗ lực định vị ngôi mộ của Hoàng đế nhưng không thành công.

Tiến sĩ Lin hy vọng với những công nghệ vô song của CISA3, nhóm nghiên cứu của ông sẽ xác định được nơi Thành Cát Tư Hãn yên nghỉ và sau đó phát triển một mô hình giải trí ảo bằng việc sử dụng nhiều phương pháp quang phổ và hình ảnh kỹ thuật số khác nhau. Ông Lin giải thích: "Nếu là một ngôi mộ lớn thì nó sẽ tác động tới khu vực. Để định vị được mộ của Thành Cát Tư Hãn, chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ phán đoán từ xa và hình ảnh vệ tinh để có được các bức ảnh kỹ thuật số mặt đất ở xung quanh khu vực này”.
 
Lương Tuấn Vĩ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm