Tuyên phạt hàng chục năm tù cho 35 “sưa tặc”

01/04/2010 08:41 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Sau 3 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 31/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 35 “sưa tặc” tham gia chặt trộm cây sưa và tiêu thụ số gỗ quý này.

Tòa xác định, bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986, trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là người thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất trong số các bị cáo. Với tổng cộng 14 vụ trộm cắp, Tuấn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 264 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 43 triệu đồng. Tiếp đó là Nguyễn Đăng Mạnh với 7 vụ trộm cắp, chiếm hưởng cá nhân hơn 13 triệu đồng, Phạm Văn Dũng thu lợi bất chính 12 triệu đồng, Nguyễn Đình Thịnh 10,5 triệu đồng…Tòa đã tuyên 9 năm tù giam cho bị cáo “chủ mưu” Nguyễn Xuân Tuấn. Tiếp đến là Đào Văn Đằng (SN 1971, ở cùng quê với Tuấn) bị tuyên phạt 4 năm tù giam, cộng với 3 năm tù của bản án trước chưa thi hành, tổng hợp hình phạt chung là 7 năm tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù giam. Riêng Lê Quang Diễn bị phạt 4 tháng 14 ngày tù, bằng thời gian bị tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.

HĐXX nhận định, đây là vụ án nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm mất trật tự trị an xã hội, gây bức xúc, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Các bị cáo thực hiện hành vi vi phạm một cách có bàn bạc, tổ chức. Chúng thường đi thành nhóm, mang theo cưa sắt, dây thừng, lợi dụng đêm tối hay trời mưa để đốn, hạ chặt các thân cây gỗ quý trong công viên hoặc trước cửa nhà dân. Để dễ bề “hành động”, bọn chúng còn buộc cửa nhà người dân để họ không thể ra ngoài ngăn cản việc làm phạm pháp. Vì lợi nhuận trước mắt, các bị cáo sẵn sàng tham gia chặt phá cây sưa, bất kể là cây to hay bé, bất kể là của công hay của tư, thậm chí ngay cả cây cổ thụ trong chốn đình chùa cũng bị bọn chúng dòm ngó tới…

Do vậy, HĐXX cho rằng cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với các bị cáo để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung. Trong số 35 bị cáo, có 25 bị cáo tham gia chặt trộm hàng chục cây gỗ sưa, bị Tòa khép vào tội “trộm cắp tài sản”. 10 bị cáo còn lại tham gia mua bán, tiêu thụ số gỗ sưa này, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

H.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm