Đội mưa xếp hàng mua bánh trung thu - Giao thông kẹt cứng

28/09/2012 07:26 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Ngay sau khi hình ảnh về một cửa hàng bán bánh trung thu thủ công được lan truyền trên mạng, người Hà Nội lại theo tâm lý đám đông, đổ xô đến tiệm bánh này để mua cho kỳ được một vài chiếc theo kiểu phân phối.

Mặc cho trời mưa to, hàng dài người đã xếp hàng từ chiều cho đến tối chỉ mong mua được những chiếc bánh được cho là thơm ngon hơn các loại bánh sản xuất công nghiệp của các hãng đã có tiếng từ trước tới nay.

Chùm ảnh ghi nhận của TT&VH tại phố Thụy Khuê, con phố có tới 4 tiệm làm bánh trung thu theo cách thủ công:

Mặc cho cơn mưa lớn lúc chiều tối ở trung tâm thành phố, người Hà Nội vẫn chịu khó xếp hàng chờ mùa bằng được bánh trung thu làm thủ công trên phố Thụy Khuê. Sự quá tải khiến cửa hàng nổi tiếng này phải tạm đóng cửa để giảm cơn sốt đến từ khách hàng

Nhưng khi sức ép ngày càng tăng, cuối cùng cửa hàng cũng phải mở cửa bán dù lúc này đã là 7h tối. Một người của cửa hàng đã phải thiết lập trật tự bằng cách dùng xe máy làm hàng rào

Bên trong cửa hàng, không rõ có sự việc gì, chỉ biết có bóng dáng của công an. Còn bên ngoài, ai cũng cố chen lấn đến gần cửa nhất để hi vọng sớm mua được bánh. Theo quy định của cửa hàng, khách không được mua bánh dẻo hoặc bánh nướng không và mỗi người chỉ được mua tối đa 2 hộp (4 bánh nướng và 4 bánh dẻo)

Mặc dù bị hạn chế và phải bon chen đủ đường nhưng điều đó không hạ nhiệt được những người đang muốn quay trở lại với... truyền thống. Những người đầu hàng chịu không nổi phải gào lên đề nghị những người phía dưới không chen lấn xô đẩy

Và mặc dù cửa hàng đã phải dán 1 tờ thông báo hết bánh, đề nghị khách quay lại sau nhưng...

Sự quan tâm quá đặc biệt này của người dân khiến con phố tắc nghẽn. Bà Ngọc Thúy, một người dân ở đây lắc đầu ngán ngẩm: "Ngày trước cũng đông nhưng đâu có lộn xộn tới mức này. Mà cả mấy nhà làm bánh, sao cứ phải dồn vào một chỗ cho khổ vậy".

Theo tìm hiểu của TT&VH thì dọc theo con phố Thụy Khuê, có ít nhất 4 lò nướng bánh trung thu theo phương pháp thủ công. Tuy nhiên chỉ có 1 hàng "nổi tiếng" và cũng là điểm đến của nhiều người khiến tắc nghẽn cả 1 khu vực. Trong khi đó tại các cửa hàng khác, lượng khách ít nhưng vẫn đều

Bà chủ quán này cho biết, rất ngại báo chí đến chụp ảnh đưa tin vì sợ phản ứng ngược. Bà cảm thấy hài lòng với số khách ít nhưng đều như hiện tại

Còn ở chi nhánh khác của tiệm bánh Bảo Phương "nổi tiếng", dù đã đóng cửa, bạn sẽ vẫn thấy sự khác biệt.

Một vị khách từ ngoại thành đến mua dùng thử sản phẩm được cộng đồng mạng quảng bá khi thấy cảnh này đã lắc đầu nguầy nguậy. Ông quyết định chọn lò bánh vắng khách bên cạnh. Lý do bởi mua để ăn chơi trung thu thì chẳng việc gì phải cực khổ đến vậy.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm