Giảm thuế mới chặn “cơn điên” của giá gas

02/03/2012 10:13 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - Từ ngày hôm qua 1/3 nhiều đơn vị kinh doanh gas đã đồng loạt tăng giá tới hơn 50 nghìn đồng với mỗi bình 12 kg. Đây được coi là mức tăng kỷ lục, đẩy giá gas khi tới tay người tiêu dùng xấp xỉ 500 nghìn đồng mỗi bình.

Giá gas tăng như vậy có hợp lý? Và liệu giá gas có giảm trở lại? Đó là điều người tiêu dùng quan tâm.

Tăng giá kỷ lục

Hiện gas Saigon Petro bán lẻ đến người tiêu dùng là 477 nghìn đồng/bình 12 kg; Petrovietnam giá 480 nghìn đồng; giá Vinagas là 477 nghìn đồng, MT gas là 475 nghìn đồng.

Các hãng gas khác cũng có mức tăng tương ứng nhưng có mức giá dao động từ 485 nghìn đồng đến 490 nghìn đồng/bình. Một số hãng liên doanh nước ngoài có mức giá bán lẻ rất cao lên đến 516 nghìn đồng/bình 12 kg.

Như vậy, tính từ đầu năm 2012 giá gas liên tiếp bốn lần tăng giá với tổng mức tăng 126 nghìn/bình 12kg. Đây được ghi nhận là mức tăng giá kỷ lục.

Nếu giảm thuế, giá gas có giảm tương ứng?

Dạo một vòng quanh thị trường Hà Nội, giá bán lẻ gas ở hầu hết các đại lý đều tăng khoảng 50 nghìn đồng/bình 12 kg. Tại đại lý gas Hồng Sơn (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), giá niêm yết một bình gas nhãn hiệu Shell là 490 nghìn đồng/bình, tăng 50 nghìn đồng so với ngày 29/2. Giá một bình gas Petrolimex 12 kg là 480 nghìn đồng, tăng 45 nghìn đồng.

Tại cửa hàng gas Gia Phú (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) giá một bình Total gas 12 kg là 485 nghìn đồng. Trong khi đó, giá một bình gas Shell ở mức 480 nghìn đồng, gas Petrolimex là 470 đồng thấp hơn giá niêm yết của đại lý Hồng Sơn là 10 nghìn đồng mỗi bình. Theo khảo sát, các đại lý gas lớn tại Hà Nội đều có mức giá xấp xỉ như trên.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết tính đến sáng ngày 1/3, Cục vẫn chưa nhận được văn bản đăng ký giá mới của các doanh nghiệp phân phối gas. Hiện nay, đối với mặt hàng gas, luật quy định doanh nghiệp có quyền tự định đoạt giá và không bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký trước khi tăng giá. Việc đăng ký với cơ quan chức năng, có thể thực hiện song song dựa trên việc doanh nghiệp cân đối các yếu tố đầu vào. Sau đó, Cục Quản lý giá sẽ tiến hành hậu kiểm để đảm bảo doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định.

Giá gas sẽ giảm?

Ông Nguyễn Tiên Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, Hiệp hội Gas Thế giới công bố giá gas tháng 3 tăng thêm 180 USD/tấn tấn, lên mức 1.205 USD/tấn, tỷ lệ tăng là 17,56%. Vì vậy đã đẩy giá gas trong nước tăng thêm 52 nghìn đồng một bình 12 kg, tức là tăng khoảng 12% so với tháng 2.

Đối chiếu với mức giá trong nước này thì thấy rằng trong nước có mức tăng tương đương với giá thế giới. Ông Thỏa khẳng định: “Mức tăng này có nguyên nhân khách quan là do chịu sự tác động trực tiếp của giá thị trường thế giới, nhưng mức tăng cao đã gây rất nhiều khó khăn cho người tiêu dùng”.

Trả lời về vấn đề có hay không việc các doanh nghiệp kinh doanh gas đã tăng đón đầu khi giá thế giới chưa tăng nhưng giá trong nước đã tăng. Người dân phải trả giá cao cho những bình gas đã được nhập về với giá rẻ từ những giai đoạn trước, từ cuối năm 2011, Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định, việc kinh doanh gas áp dụng phương thức mua bán kì hạn, chốt về lượng, còn giá theo giá ngày nhận hàng. Như vậy, để có gas để bán vào tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối thường chốt khối lượng mua trước đó khoảng 1 đến 2 tháng. Đến tháng 3 mới nhận hàng, thì phải mua theo giá của tháng 3. Khi xem xét lượng nhập về và sức tiêu thụ hàng tháng của thị trường trong nước thì thấy rằng số gas tồn kho không nhiều.

Tuy nhiên, ông Thỏa cũng khẳng định, hiện nay thị trường gas trong nước đang rất lộn xộn, đặc biệt là tại các đại lý, cửa hàng không thuộc hệ thống phân phối gas. Đây là một kẽ hở lớn rất khó kiểm soát.

Trước kiến nghị của Hiệp hội Gas đề xuất xin giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gas, hiện Bộ Tài chính cũng cho biết đang cân nhắc phương án này. Theo Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa, điều quan trọng là khi giảm thuế, có buộc được các doanh nghiệp giảm giá theo mức tương ứng, để người dân không chịu thiệt? Còn nếu phương án giảm thuế về 0%, thì kéo theo giá gas có thể giảm được 60 USD/tấn.

Thảo Vy - Phương Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm