Bộ bỏ “chấm chéo”, các tỉnh “thở phào”

13/12/2011 09:56 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 12/12, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp. Theo đó, Bộ GD&ĐT bỏ quy định cứng về thi cụm, bỏ “chấm chéo” giữa các tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được trả về cho các tỉnh tự tổ chức theo hình thức phù hợp với điều kiện và năng lực địa phương.

Vấn đề thanh tra thi cũng nhiều thay đổi. Kỳ thi sẽ không còn lực lượng “thanh tra chéo” giữa các tỉnh, không có thanh tra ủy quyền cũng như lực lượng giảng viên ở các trường đại học tham gia với tư cách thanh tra Bộ. Việc thanh tra sẽ được trao toàn bộ cho các sở, từ khâu chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi đến phúc khảo bài thi.

Nếu thấy cần thiết, các tỉnh có thể ký hợp đồng trách nhiệm với trường đại học trên địa bàn của mình về hỗ trợ thanh tra. Bộ sẽ tăng cường các đoàn thanh tra lưu động kiểm tra bất ngờ các địa phương.

“Chấm chéo” nội tỉnh

Thay vì phải chuyển bài đi tỉnh bạn, năm nay, các sở sẽ tự tổ chức chấm thi cho thí sinh của tỉnh mình. Việc chấm thi dựa trên nguyên tắc “chấm chéo” tổ để tránh tình trạng giáo viên chấm bài của chính học sinh trường mình.

Ông Đậu Văn Phúc, Trưởng Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Nghệ An là tỉnh có số lượng học sinh lớn (năm 2010 toàn tỉnh có trên 45.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT), nên hàng năm, để chấm hết bài thi của Nghệ An, Bộ phải chia cho 2 tỉnh chấm. Quy định này sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho các địa phương.

Học sinh sẽ không phải đi xa vài chục cây số để thi tốt nghiệp
(Ảnh có tính chất minh họa)

“Chúng tôi có số lượng giáo viên rất lớn, chấm bài cho tỉnh bạn rất nhanh. Nhưng chấm xong, giao cho tỉnh bạn rồi mà bài của tỉnh mình vẫn chưa được chấm xong. Nếu trả về cho tỉnh chấm thì chúng tôi sẽ chủ động hơn trong kế hoạch chấm thi đế có thể công bố kết quả sớm nhất cho thí sinh, giúp các em yên tâm và có phương hướng trong việc thi ĐH, CĐ” - ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Phúc, việc vận chuyển bài thi đến các tỉnh bạn tuy không quá khó khăn nhưng lại vất vả và phức tạp. Tỉnh phải huy động xe, điều động cán bộ và phải “viện” đến sự hỗ trợ của công an tháp tùng để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Đây cũng là chia sẻ của ông Đỗ Quý Liên, Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, ông Liên cho rằng: “Khi tự chấm, trách nhiệm của Sở sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đây, chúng tôi chỉ mang bài tỉnh bạn về và có thể yên tâm giao cho các giáo viên chấm mà không sợ hiện tượng đánh dấu bài hay việc giáo viên nhận được mặt chữ học sinh. Giờ tự chấm, Sở sẽ phải làm chặt hơn vấn đề này, phải phân công “chấm chéo” tổ để đảm bảo kết quả khách quan”.

Hạn chế các trường hợp lặn lội hàng chục km đi thi

Quy định cứng về thi cụm của Bộ GD&ĐT các năm trước đã khiến không ít thí sinh lao đao trong kỳ thi tốt nghiệp.

Tại Quảng Trị, mùa thi năm 2011, phải đi thi xa nhất là học sinh ở trường THPT Đak Rông 2, các em phải vượt 60km đi thi ở trường THPT Đak Rông 1. Học sinh trường THPT A Túc vượt 40km đến trường THPT La Bảo hay học sinh trường THPT Hướng Thùng đi 30km đến thi ở Khe Sanh.

Do học sinh đi quá xa nên nhà trường, phụ huynh, lãnh đạo địa phương phải cùng phối hợp tổ chức ô tô đưa đón, liên hệ chỗ ăn chỗ ở cho các em trong ba ngày thi.

Tại Quảng Ninh, các thí sinh của đảo Cô Tô cũng phải vượt 60km đường biển mới đến được điểm thi.

Chủ trương trao lại quyền tự quyết cho tỉnh đã “cởi trói” cho các sở trong việc sắp xếp các hội đồng thi. Khi được tự chủ, nhiều tỉnh sẽ bố trí các cụm sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù của từng khu vực.

Theo ông Đậu Văn Phúc, Nghệ An thậm chí còn tổ chức thi cụm trước khi Bộ quy định áp dụng mô hình này trên toàn quốc. “Thi cụm đảm bảo khách quan hơn. Có những năm chúng tôi tổ chức cả huyện với 9 trường thi chung một cụm. Tuy nhiên, trong năm tới, với các vùng khó như huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, chúng tôi sẽ thay đổi cụm thi so với mọi năm để thí sinh đi lại đỡ khó khăn” - ông Phúc nói.

Trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, ông Đỗ Quý Liên cũng cho biết: “Bắc Giang sẽ kết hợp vừa thi cụm, vừa thi độc lập. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2011, thí sinh đi xa nhất tỉnh là các em ở trường THPT Sơn Động số 3 phải vượt 20km ra thi ở trường Sơn Động số 1. Trường và phụ huynh phải tổ chức đưa đón các em ra điểm thi vì sợ mưa lũ. “Những điểm quá xa, không thuận lợi, chúng tôi sẽ tổ chức cho thi độc lập và tăng cường thanh tra. Quan điểm của Sở là tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, nhưng an toàn và nghiêm túc”.

Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm