Gần đây các cán bộ khoa học cũng phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng một quần thể cây Dầu rái quý hiếm, nguyên sinh và thuần chủng lớn nhất Việt Nam. Những loài mới vừa được hiệp hội sinh học thế giới chứng nhận mới nhất vào tháng cuối tháng 7.2011.

Sự đa dạng sinh học ở Phong Nha - Kẻ Bàng đang được đệ trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai
Thằn lằn Tetradactylus được phát hiện năm 2004, đây là loài đặc hữu hẹp, quý hiếm trên toàn Việt Nam. Tắc kè Advantura cũng là loài quý hiếm phát hiện lần đầu tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2004 bởi các chuyên gia của Nga. Thằn lằn tai Nogei được phát hiện năm 2005, do nhà bò sát học Thomas Zegler (Đức) phát hiện được tại vùng núi Karst thuộc khu vực Chà Nòi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thằn lằn Boehmei được phát hiện năm 2007 bởi các nhà khoa học Đức, Thuỵ Sĩ khi nghiên cứu tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Nó có tên Việt Nam là thằn lằn chân ngắn
|
![]() Nhái cây Orlov |
Tắc kè Cryptus. Đây là loài tắc kè hoàn toàn mới, được tiến sĩ Thomas Ziegler, chuyên gia bò sát lưỡng cư của vườn thú Cologne (Đức) phát hiện năm 2007 và đặt tên loài mới này là tắc kè Cryptus. Tiến sĩ Thomas Ziegler khẳng định, nhìn vẻ ngoài của loài này tương tự loài tắc kè Phong Nha - Kẻ Bàng, nhưng qua các nghiên cứu chi tiết loài này khác biệt về hoa văn và sự sắp xếp các vảy. Các sự so sánh sâu hơn (giám định gien, phân tích ADN) với các loài tắc kè khác đã được biết đến tại Việt Nam và các nước lân cận đã chứng minh đây là loài mới. Các chuyên gia cho rằng đây là một phát hiện chấn động giới nghiên cứu hệ bò sát lưỡng cư thế giới.
Nhái cây Orlov (Rhacophorus orlovi) được phát hiện năm 2007, ghi nhận đời sống của nó được xác định trên cây cối ở tầng thấp ẩm ướt trong các cánh rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhái cây Orlov do một nhà nghiên cứu người Nga phát hiện, tên của nó được lấy tên của nhà khoa học phát hiện ra loài này.
9 loài cá được phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng gồm: Aspidoparia viridis, Yaoshanicus macrocorpus, Acrossocheilus albus, Acrossocheiluscarongensi, Acrossocheilus fissirostris, Acrossocheilus lineatus, Acrossocheilus longianalis, Acrossocheilus yeni, Carassioides phongnhaensis,
Ngoài ra, năm 2008 các nhà khoa học còn phát hiện một loài cá da trơn chưa đặt được tên. Hiện mẫu của loài cá này đang được gửi sang Đức để xác định có phải là loài cá mới hay không. Các chuyên gia nghi ngờ đây là loài mới vì nhìn theo hình thức bên ngoài, người ta chưa thấy nó bao giờ.
Các nhà khoa học thế giới khẳng định. Phong Nha - Kẻ Bàng là thiên đường cho nghiên cứu khoa học và những khám phá gần như bất tận với sự đa dạng sinh học bất ngờ. Càng khám phá càng thú vị vì phát hiện nhiều loài mới đáng kinh ngạc.
Mời bạn đọc chiêm ngưỡng những loài mới phát hiện tại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh do vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp.
![]() Rừng Bách xanh núi đá lớn nhất thế giới với hơn 5000ha ![]() Dưới tán Bách xanh núi đá là 3 loài lan hài quý hiếm. ![]() Loài cá da trơn đang được gửi sang Đức để xác định có phải loài cá mới hay không ![]() Tắc kè Phong Nha được phát hiện năm 2003 ![]() Thằn lằn Tetradactylus được phát hiện năm 2004 ![]() Tắc kè Advantura (Gekko scientiadvantura) phát hiện năm 2004. Thằn lằn tai Nogei (Tropidophorus nogei sp. n.)![]() Rắn mai gầm Thành. ![]() Rắn sãi mép trắng trong tay nhà khoa học Thomas Ziegler
|
Theo SGTT











