"Trận chiến" chống khủng bố trên sông Hồng

11/11/2010 11:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Một trận chiến đấu, chống khủng bố quy mô lớn, với sự tham gia của đặc nhiệm hải quân, lục quân, không quân, bộ binh, thiết giáp... gồm cả lực lượng công an và quân đội đã diễn ra trên sông Hồng khu vực cầu Chương Dương, sáng hôm qua 10/11.

Trận chiến ấy là cuộc diễn tập “Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện giao thông đường thủy nội địa năm 2010” mang ký hiệu KB-ĐT10 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức. Chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an... Tham gia cuộc diễn tập có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Thị uy sức mạnh trấn áp tội phạm

Tình huống giả định đưa ra: vào hồi 9h30 ngày N+1 năm 2010, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy trong quá trình tuần tra trên sông Hồng tại khu vực cầu Chương Dương phát hiện 2 ca nô có nhiều nghi vấn, khi được tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu kiểm tra thì 2 ca nô này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng Cảnh sát đường thủy truy đuổi và dùng loa kêu gọi.


Cảnh sát đặc nhiệm chế áp bọn khủng bố dưới sông

Chúng vẫn không dừng mà còn liên tục dùng súng bắn về phía ca nô của lực lượng truy đuổi, buộc lực lượng cảnh sát phải nổ súng bắn cảnh cáo. Khi chạy đến bến tàu du lịch trên sông Hồng (46 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm), phát hiện phía trước có lực lượng công an chốt chặn, thấy khó có thể thoát thân, chúng ép ca nô cập tàu HN-0504 đột nhập lên tàu nổ súng tấn công khống chế lái tàu, hành khách và nhân viên làm con tin, thả neo cho dừng tàu. Sau khi khống chế được tàu, chúng tự xưng là người của tổ chức khủng bố VT, đồng thời đưa ra yêu sách: “Yêu cầu các lực lượng rút quân bao vây và thả ngay một đồng bọn trong tổ chức khủng bố VT vừa bị bắt giữ, cung cấp 1 triệu đô la, 1 máy bay lên thẳng để chúng ra nước ngoài, nếu không đáp ứng yêu cầu chúng sẽ giết hết con tin và cho nổ tàu”.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an và Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Phương án giải quyết tình huống đã được thể hiện sinh động trên sông Hồng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công an, quân đội và đông đảo khách quốc tế và trong nước. Bị truy đuổi và dùng loa kêu gọi yêu cầu dừng lại, nhưng bọn khủng bố ngoan cố tăng tốc và dùng súng bắn trả. Cuộc truy đuổi ngày trở nên quyết liệt. Sau khi khống chế tàu HN- 0504, chúng bố trí chốt ở 4 góc tàu, lấy con tin làm bình phong, súng lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn, chúng ép thuyền trưởng cho tàu dừng lại, thả neo giữa sông và đưa yêu sách.

Lập tức các lực lượng tăng cường bao vây phong tỏa trên không, dưới nước, tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, ngăn chặn, sơ tán người và phương tiện ra ngoài phạm vi nguy hiểm. Trên không lúc này là 2 máy bay trực thăng của đơn vị C16 chở lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, đồng thời 6 xe bọc thép lội nước, ca nô chở lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cũng triển khai bao vây xung quanh tàu du lịch...

Lực lượng thông tin quân đội triển khai phương án tác chiến điện tử xác định chính xác vị trí của từng đối tượng để hỗ trợ phục vụ cho các lực lượng đánh bắt có hiệu quả. Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng 2 xe thông tin, phá sóng nhằm thu thập mọi thông tin liên quan đến các đối tượng và hạn chế mọi sự trao đổi thông tin của chúng kêu gọi sự ủng hộ của đồng bọn và các tổ chức phản động ở bên ngoài để tạo cớ gây khó khăn cho các lực lượng chức năng của ta nhằm phục vụ cho kế hoạch của chúng.

Các lực lượng tác chiến đã lần lượt chiếm lĩnh được các vị trí thuận lợi nhất. Để bảo vệ an toàn cho các con tin, ta chủ động thương thuyết với bọn khủng bố. Sau một hồi thương thuyết, bọn khủng bố đồng ý thả một số con tin là người già, phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên bọn khủng bố ngày càng hung hăng, manh động và nguy hiểm. Ta quyết định hành động, tiếp tục cho ngụy trang bằng quả khói hải quân, máy bay trực thăng thả mũi cảnh sát đặc nhiệm xuống đột nhập tiếp cận boong tàu, các mũi tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ngụy trang bơi dưới đám lục bình và lặn bí mật đã tập kết ngay dưới mạn tàu, áp sát mục tiêu.

Được lệnh các mũi đồng loạt tấn công, tổ bắn tỉa nhanh chóng nổ súng tiêu diệt bọn khủng bố. Các mũi đánh hai bên mạn tàu, tung lựu đạn cay về phía bọn khủng bố, đồng thời đột nhập vào tàu đánh bắt bọn khủng bố, giải cứu hành khách và nhân viên trên tàu.

Cứu con tin, khống chế kẻ khủng bố

Quá trình tấn công bất ngờ, nhiều hành khách trên tàu hoảng sợ lao ra khỏi tàu xuống sông, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và cứu thương đã nhanh chóng điều động phương tiện tiến hành các biện pháp ứng cứu bằng phao, dây, sào tre...

Tiếp theo các lực lượng công binh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiến hành đưa thiết bị phát sóng điều khiển nổ từ xa, tổ trinh sát mặc áo giáp được trang bị máy phát hiện chất nổ cầm tay và chó nghiệp vụ phát hiện, đánh dấu, xử lý và vô hiệu hóa thiết bị nổ. Khi tổ xử lý bom mìn vừa rút khỏi hiện trường thì quả mìn phát nổ tạo thành đám cháy, ban chỉ huy tác chiến đã nhanh chóng lệnh cho 3 ca nô phòng cháy chữa cháy vào dập tắt đám cháy. Tiếp đó lực lượng khám nghiệm hiện trường đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám xét thu hồi tang vật, kiểm tra hiện trường và lập biên bản bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.

Chỉ sau một thời gian ngắn tấn công, lực lượng ta đã làm chủ hoàn toàn chiếc tàu du lịch do bọn khủng bố khống chế, toàn bộ nhóm khủng bố đã bị ta tiêu diệt và bắt sống, các hành khách trên tàu được giải cứu an toàn. Các lực lượng quân y nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng khác sơ cứu những người bị thương, tổ yểm trợ, ứng cứu khẩn trương triển khai đội hình tiếp cận tàu thực hiện nhiệm vụ theo phương án.

Từng bước hoàn thiện phương án tác chiến

10h, cuộc diễn tập KB-ĐT10 kết thúc. Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập. Đại tá Phạm Văn Lân - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết, kết thúc diễn tập, người và phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng đảm bảo chặt chẽ và đúng phương án đề ra. Ngay sau đó Bộ Công an sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện các phương án tác chiến sát với thực tế khi có tình huống xảy ra.


Đội hình xe thiết giáp lội nước của Đoàn M44 (Bộ tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng) hành quân chiếm lĩnh trận địa

Đợt diễn tập lần này là cuộc tập dượt quy mô lớn, mang tính quốc gia, nhằm giải quyết các tình huống chống khủng bố, giải cứu con tin; xử lý bom mìn; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Với tình huống giả định phức tạp trên cả đường bộ và đường thủy, các lực lượng vũ trang Việt Nam cho thấy rõ khả năng luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chủ động ngăn chặn kịp thời âm mưu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, gây nguy hại cho nền an ninh của đất nước.

Nguyễn Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm