Hậu lũ miền Trung: Nhìn lại những con số nhói lòng

21/10/2010 10:13 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 20/10, Ban CĐPCLBTƯ đã có báo cáo tổng kết sơ bộ tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung. Lũ bắt đầu rút cũng là lúc những tang thương xơ xác của miền Trung ngày càng lộ ra. Theo Ban CĐPCLBTƯ, tính đến chiều tối hôm qua, đã có 68 người chết và mất tích do lũ, (tuy nhiên, theo PV TT&VH tại miền Trung đến đêm qua số người chết có thể đã lên tới 72 do Nghệ An có thêm 4 người thiệt mạng), 211.259 ngôi nhà hiện vẫn ngập chìm trong lũ, tổng kinh phí khắc phục hậu quả ban đầu lên tới 2.830 tỷ đồng.

Lũ bắt đầu rút

Cụ thể, lũ lụt đã làm 51 người chết, trong đó Nghệ An 20 người; Hà Tĩnh 21 người; Quảng Bình 8 người, Thanh Hóa 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người. Số người mất tích lên tới 21 người, toàn bộ đều tập trung tại Hà Tĩnh trong đó có 19 người mất tích do xe bị lật. Có 18 người bị thương trong đó Nghệ An 2 người và Quảng Bình 16 người.


Miền Trung vẫn ngập chìm trong lũ
Mặc dù các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa đã chấm dứt, lũ hạ lưu sông Cả, các sông ở Hà Tĩnh và sông Kiến Giang tại Quảng Bình tiếp tục xuống. Song Hà Tĩnh vẫn còn 183 xã với 115.378 hộ bị ngập; Nghệ An 120 xã với 38.029 hộ, trong đó có 35 xã bị cô lập. Quảng Bình 27 xã với 57.320 hộ, có 3 thôn thuộc huyện Quảng Ninh và 5 thôn thuộc huyện Lệ Thủy bị cô lập. Riêng Thanh Hóa 532 hộ bị ngập thuộc huyện Nông Cống.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán được 17.000 hộ/68.000 người. Nghệ An huy động 73 tàu thuyền, 22 xuồng máy, 550 áo phao tham gia sơ tán dân và cứu trợ vùng ngập lụt, sơ tán 11.911 hộ/54.716 người của 10 huyện, thị bị ngập sâu; cứu trợ 700 suất quà, 3.700 thùng mì ăn liền, 300 thùng nước uống, 400 thùng hàng gia đình, 50 nhà bạt và 5,5 tỷ đồng đến nhân dân vùng lũ. Quảng Bình huy động 30 xuồng, ca nô, hàng chục xe các loại, trên 5.000 đoàn viên, dân quân trực tiếp đến các vùng ngập lũ để cứu hộ, sơ tán dân tại các vùng trọng điểm; sơ tán được 10.626 hộ/47.997 người.

Đến tối qua, Quốc lộ 1A vẫn đang ngập 4 đoạn từ 0,2 đến 0,7m; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có đoạn bị đứt dài 7m, sâu 5m. Đường sắt từ Nghệ An - Hà Tĩnh có 20 điểm ngập trên 1m.

Cả nước dốc lòng vì miền Trung

Ban CĐPCLBTƯ yêu cầu các tỉnh miền Trung trước hết điều động tổng lực các lực lượng, phương tiện để tiếp cận và cứu đói cho các địa bàn bị cô lập do lũ, tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi đồng bào
và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt tại Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định trích 660 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010, xuất cấp không thu tiền 11.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Đến thời điểm này, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động 19.359 bộ đội, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ; 312 xuồng máy, ca nô; 1 máy bay trực thăng; Bộ Quốc phòng đã điều động vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 80 chiếc xuồng, 20 máy đẩy, 7 bộ máy phát điện và 5 tấn mì ăn liền và lương khô giao cho Quân khu 4 phân bổ hỗ trợ cho các tỉnh...

Bộ Công an huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ công an và phương tiện tại các tỉnh bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng đã tới các địa bàn bị ngập lụt để sơ tán và cứu trợ cho dân; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ chức cắm biển báo, phân luồng giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tổ chức phân luồng cho tuyến Quốc lộ 1A, tập trung lực lượng sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng khi nước rút; tổ chức trực 24/24 tại các vị trí nguy hiểm và phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương vận chuyển hành khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam bị ách tắc.

Bão Megi khả năng đổ bộ vào Hong Kong (TQ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Bão Megi tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc. Hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13h ngày 22/10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông Nam. Như vậy nhiều khả năng bão Megi sẽ hoạt động mạnh tại Hong Kong (Trung Quốc).


Nhóm PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm