(TT&VH) - Người tiêu dùng mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng là chuyện xảy ra thường xuyên. Thế nên hàng dởm có đất lộng hành, doanh nghiệp làm ăn chân chính thì kêu trời, và đến cơ quan chức năng cũng phải... bó tay.
Hàng rởm tràn lan
Chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng đã quá quen với người dân TP.HCM và đã có rất nhiều thông tin cảnh báo những nguy cơ tác hại đến sức khỏe, tinh thần nếu mua phải loại hàng này. Thế nhưng, một bộ phận lớn người tiêu dùng vẫn cứ “vô tư” xài hàng rởm và những cá nhân, doanh nghiệp làm ăn phi pháp thì tìm đủ mánh khóe để sản xuất, nhập hàng rởm về Việt Nam bất chấp hậu quả.
Mũ bảo hiểm rởm bị cơ quan chức năng thu giữ
Dạo qua chợ Kim Biên (quận 5), chợ điện – điện tử Nhật Tảo (quận 10), đường Minh Phụng, 3 tháng 2 (quận 11) những sản phẩm như: Nón bảo hiểm, mắt kính, đồng hồ, dây điện, đồ điện gia dụng, quần áo, túi xách có xuất xứ Trung Quốc, đồ chơi trẻ em mỹ phẩm… rất nhiều thứ là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan, công khai.
Tại chợ Kim Biên, là chợ kinh doanh mua bán những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, hàng nhái, hàng giả có thể nói là nhiều nhất nhì tại TP.HCM. Người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua cho mình những cặp mắt kính, túi sách có nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Rayban, Versace, Louis Vuitton…ghi xuất xứ từ Ý, Pháp, Mỹ. Thế nhưng tất cả đều là hàng dỏm, có giá gốc chỉ vài chục ngàn đồng nhưng bán ra với giá từ vài trăm cho đến cả triệu đồng. Ngoài ra, các hộ kinh doanh tại chợ này còn là đầu mối cung cấp nhiều loại sản phẩm khác có nguồn gốc và chất lượng sản phẩm không đảm bảo như: mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm… cho những cửa hàng bán lẻ tại TP.HCM.
Kính mắt rởm bày bán tràn lan ngoài phố
Mặt hàng dây điện, điện gia dụng có chất lượng kém lại được bày bán tràn lan tại chợ điện – điện tử Nhật Tảo. Những mặt hàng như ổ điện của Trung Quốc có giá chỉ bằng khoảng 1/2 so với các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, nhưng nguy cơ cháy nổ khi sử dụng là rất cao.
Doanh nghiệp kêu trời
Trong khi hành nhái, hàng kém chất lượng vẫn “tung hoành” trên thị trường thì những doanh nghiệp làm ăn chân chính đang phải lao đao khổ sở. Đơn cử, Cty TNHH Toàn Thạnh chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm nhãn hiệu mỹ phẩm White Care luôn “ngồi trên đống lửa” vì có đến 10 đơn vị khác giả nhãn hiệu White Care và khó hiểu nhất là các sản phẩm nhái đó được đưa vào kinh doanh tại các cửa hàng lớn (?!). Bà Nguyễn Thị Kim Lệ, Giám đốc Cty TNHH Toàn Thạnh bức xúc: “Cục quản lý nên tìm hiểu kỹ càng trước khi cấp giấy phép lưu hành sản phẩm, tránh tình trạng cấp trùng nhãn hiệu vô tình tạo điều kiện cho hàng giả, hàng nhái hoạt động”.
Mặt khác, chức năng và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của các cơ quan hành chính gồm: Thanh tra chuyên ngành Khoa học Công nghệ và Văn hoá, Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Thể thao du lịch, UBND các cấp và Hải quan kiểm soát hàng nhập khẩu. Tuy với lực lượng hùng hậu như vậy, nhưng công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn chưa có kết quả tốt và tình hình hàng dỏm trên thị trường vẫn phức tạp.
Trưởng Ban đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thanh Bình đánh giá: “Năm cơ quan hành chính chịu trách nhiệm về công tác này thiếu sự đồng bộ về chất lượng cũng như số lượng. Chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan này chống chéo nhau dẫn đến tình trạng dễ làm, khó bỏ”. Bên cạnh đó, TS. Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công thương đánh giá: Biện pháp xử phạt của chúng ta chưa đủ mạnh và thiếu tính răn đe nên có nhiều trường hợp xử phạt trên dưới 300 lần, nhưng lần sau đến kiểm tra vẫn vi phạm như thường.
Vấn đề đặt ra là các văn bản pháp luật, và hoạt động của các cơ quan quản lý có bất cập, chồng chéo hay không? Nhưng thực tế thì hàng giả, hàng rởm vẫn đang “làm mưa làm gió” trên thị trường và phần thiệt thòi vẫn thuộc về người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
Hàng rởm tràn lan
Chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng đã quá quen với người dân TP.HCM và đã có rất nhiều thông tin cảnh báo những nguy cơ tác hại đến sức khỏe, tinh thần nếu mua phải loại hàng này. Thế nhưng, một bộ phận lớn người tiêu dùng vẫn cứ “vô tư” xài hàng rởm và những cá nhân, doanh nghiệp làm ăn phi pháp thì tìm đủ mánh khóe để sản xuất, nhập hàng rởm về Việt Nam bất chấp hậu quả.

Dạo qua chợ Kim Biên (quận 5), chợ điện – điện tử Nhật Tảo (quận 10), đường Minh Phụng, 3 tháng 2 (quận 11) những sản phẩm như: Nón bảo hiểm, mắt kính, đồng hồ, dây điện, đồ điện gia dụng, quần áo, túi xách có xuất xứ Trung Quốc, đồ chơi trẻ em mỹ phẩm… rất nhiều thứ là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan, công khai.
Tại chợ Kim Biên, là chợ kinh doanh mua bán những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, hàng nhái, hàng giả có thể nói là nhiều nhất nhì tại TP.HCM. Người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua cho mình những cặp mắt kính, túi sách có nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Rayban, Versace, Louis Vuitton…ghi xuất xứ từ Ý, Pháp, Mỹ. Thế nhưng tất cả đều là hàng dỏm, có giá gốc chỉ vài chục ngàn đồng nhưng bán ra với giá từ vài trăm cho đến cả triệu đồng. Ngoài ra, các hộ kinh doanh tại chợ này còn là đầu mối cung cấp nhiều loại sản phẩm khác có nguồn gốc và chất lượng sản phẩm không đảm bảo như: mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm… cho những cửa hàng bán lẻ tại TP.HCM.

Mặt hàng dây điện, điện gia dụng có chất lượng kém lại được bày bán tràn lan tại chợ điện – điện tử Nhật Tảo. Những mặt hàng như ổ điện của Trung Quốc có giá chỉ bằng khoảng 1/2 so với các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, nhưng nguy cơ cháy nổ khi sử dụng là rất cao.
Doanh nghiệp kêu trời
|
|
Mặt khác, chức năng và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của các cơ quan hành chính gồm: Thanh tra chuyên ngành Khoa học Công nghệ và Văn hoá, Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Thể thao du lịch, UBND các cấp và Hải quan kiểm soát hàng nhập khẩu. Tuy với lực lượng hùng hậu như vậy, nhưng công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn chưa có kết quả tốt và tình hình hàng dỏm trên thị trường vẫn phức tạp.
Trưởng Ban đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thanh Bình đánh giá: “Năm cơ quan hành chính chịu trách nhiệm về công tác này thiếu sự đồng bộ về chất lượng cũng như số lượng. Chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan này chống chéo nhau dẫn đến tình trạng dễ làm, khó bỏ”. Bên cạnh đó, TS. Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công thương đánh giá: Biện pháp xử phạt của chúng ta chưa đủ mạnh và thiếu tính răn đe nên có nhiều trường hợp xử phạt trên dưới 300 lần, nhưng lần sau đến kiểm tra vẫn vi phạm như thường.
Vấn đề đặt ra là các văn bản pháp luật, và hoạt động của các cơ quan quản lý có bất cập, chồng chéo hay không? Nhưng thực tế thì hàng giả, hàng rởm vẫn đang “làm mưa làm gió” trên thị trường và phần thiệt thòi vẫn thuộc về người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
Anh Đức
