Mùa chim chào mào

10/03/2010 16:02 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Hà Nội mỗi khi mùa xuân về lại đầy sắc màu với đủ loại hoa đua nở. Nào sắc tím hoa ban khu vực quảng trường Ba Đình, trắng ngần như mây dọc các tuyến phố của hoa sưa, đỏ rực như đốm lửa của lộc vừng ven hồ Gươm...

Nhưng có một loài hoa lạ, chẳng ai biết tên gì vẫn âm thầm nở rộ giữa một hòn đảo nhỏ. Nhưng khi chúng nở, người ta biết sẽ có một loài chim về. Chào mào.

Chùm ảnh do TT&VH ghi lại tại Hà Nội:

Loài hoa lạ chẳng ai biết tên cứ đến đầu xuân là nở rộ. Hoa của chúng phớt hồng và nở dọc theo cả đoạn cành dài, giống như khi cây dâu kết trái. Ở Hà Nội, loài hoa này chỉ xuất hiện ở 1 số nơi như Vườn Bách thú, hồ Trúc Bạch


Có một điều mà người ta chắc chắn biết, đó là mỗi khi hoa lạ nở, chúng sẽ thu hút về đây hàng đàn chào mào. Lúc đông nhất có thể lên đến cả trăm con, ríu ran khắp cả


Lý do chúng bị hấp dẫn đến đây chính là bởi thức ăn. Không ngạc nhiên khi chính những bông hoa rực rỡ này là thức ăn của chúng

Mặc dù đầu mùa cây hoa này có thể phủ kín hoa ở các cành nhưng khi đàn chào mào về, chúng có thể dọn sạch sẽ cho đến khi không còn bất cứ nụ hoa nào

Tất nhiên, kiếm sống chỉ là 1 phần trong vòng đời của loài chào mào. Mùa xuân, khi được sống với rất nhiều thức ăn, chúng thường kết đôi và sẵn sàng cho mùa sinh nở mới

Khi tìm thấy những loại quả ăn được, chúng thường sà xuống và nhanh chóng gọi đàn đến để chia sẻ

Chẳng mấy chốc, rất nhiều con khác trong đàn kéo đến

Nhiều con thể hiện kỹ năng bay lượn của mình bằng cách vừa bay, vừa mổ những quả si chín trên ngọn cây


Do có đặc tính là ăn thực vật, vào mùa này chúng ta có thể bắt gặp chúng ở bất cứ loại cây nào có hoa và có quả. Ngay cả sưa, một loại cây quý ở Hà Nội cũng thu hút rất nhiều loài chim này về kiếm ăn

Do môi trường sinh sống được bảo vệ, hiện nay loài chào mào đã kéo về sinh sống tại Hà Nội rất đông. Mặc dù chúng là loài bị săn bắt để nuôi làm cảnh nhưng ít nhất là tại Hà Nội chúng vẫn đang được an toàn và có nơi để trú ngụ

Chào mào là một họ chứa các loài chim biết hót kích thước trung bình thuộc bộ Sẻ, sinh sống tại châu Phi và nhiệt đới châu Á. Họ này chứa khoảng 130 loài. Tên gọi phổ biến trong tiếng Việt là chào mào, bông lau, hoành hoạch và cành cạch...

Các loài chim này chủ yếu là chim ăn quả. Một số có màu sặc sỡ với huyệt, má, họng, lông mày có màu vàng, đỏ hay da cam, nhưng phần lớn có bộ lông buồn tẻ với màu chủ đạo là đen hay nâu ô liu đồng nhất. Một số loài có mào rất đặc biệt.

Nhiều loài sinh sống trên phần ngọn của cây cối trong khi một số loài chỉ sống ở các tầng cây thấp. Chúng đẻ tới 5 trứng có màu hồng tía trong các tổ trên cây và chim mái ấp trứng.

(Theo Wikipedia)

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm