Đã xác định nghi phạm vụ bắn giết 6 người tại Quảng Ninh

18/12/2008 09:55 GMT+7 | Thế giới

Nhóm đối tượng xả súng được xác định có khoảng trên dưới 10 đối tượng, trong đó có một đại ca tên Phạm Huy Nam, trú tại Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Vụ xả súng đẫm máu xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành địa bàn vét mót than giữa hai băng nhóm.
 
 

Mâu thuẫn giữa 2 nhóm "ăn" than

Nguồn tin từ cơ quan công an, “đại ca” Phạm Huy Nam (tức Nam “Bang”), 33 tuổi, trú ở Hoành Bồ Quảng Ninh từng lĩnh án về tội cướp tài sản, chỉ huy nhóm gây án gồm trên dưới 10 đối tượng. Nhóm nạn nhân gồm 7 người (6 người bị bắn chết), đều làm việc dưới tay một người tên Tâm (tức Tâm “Trọng”), trú ở TP Hạ Long.

Nguyên nhân vụ thanh toán đẫm máu được xác định là do hai băng nhóm xảy ra mâu thuẫn tranh giành địa bàn vét mót than. Cụ thể, sau đợt truy quét điểm của công an tỉnh Quảng Ninh, Tâm “Trọng” vốn là đại ca có “máu mặt” ở Hạ Long lâm vào thế không chốn dung thân nên quay sang đòi Phạm Huy Nam chia lại thị phần. Nam “Bang” khước từ lời đề nghị của Tâm và nhiều lần dùng vũ lực đánh bật lực lượng của Tâm ra khỏi địa bàn của mình.

Nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh


Đỉnh điểm của mẫu thuẫn là đêm 14 rạng sáng ngày 15/12. Tâm “Trọng” cho đàn em vào địa bàn của Nam là khu vực cảng sản xuất than nội địa Làng Khánh, TP Hạ Long để xúc trộm than. Vụ việc không qua được tai mắt của Nam. Huy động nhóm sát thủ máu lạnh dưới trướng, Nam bố trí rình đợi đến khi nhóm của Tâm kết thúc công việc nặng nhọc (từ đêm ngày 14 đến khoảng 4h sáng ngày 15/12) thì lạnh lùng ra tay. Kết quả là 6/7 nhân công của Tâm bị bắn chết chỉ duy nhất một người sống sót sau khi “nhận” 3 phát đạn.

Nhiều khả năng, Tâm cũng có mặt tại hiện trường và chính là người gọi điện báo cơ quan công an trước khi bỏ trốn.

Súng đạn ghém - công cụ gây án kinh hoàng

Tại hiện trường, công an thu được chín vỏ đạn ghém. Biên bản khám nghiệm cho thấy các nạn nhân đều bị bắn vào ngực và đầu nên chết tại chỗ. Theo nhận định ban đầu, loại súng các hung thủ dùng để bắn là súng tự chế bắn đạn ghém hoặc súng bắn đạn hoa cải, tầm bắn không xa nhưng mức sát thương lại cực lớn bởi mỗi lần bắn có cả chục đầu đạn cùng túa ra.

Trên thực tế, đây không phải vụ trọng án đầu tiên có liên quan đến loại súng này trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ tội phạm hình sự dùng hàng nóng để “ăn hàng”, “chó lửa” cũng xuất hiện trong rất nhiều vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn “trời ơi”. Với dân anh chị vùng than, “hàng nóng” luôn là thứ “trang sức” thời thượng. Như một “quy luật”, ai muốn tạo thanh thế cho mình để bước chân vào thế giới đao búa, việc đơn giản nhất là tìm những kẻ có “số má”, tiếng tăm để... đọ sức.

Cách đây không lâu, khoảng 1h30 sáng 20/10, một số người dân phát hiện tại khu cầu 1, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) một nam thanh niên bị trọng thương, nằm bất tỉnh bên cạnh một xe máy Dream, đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh thì chết. Tại đây, các lực lượng chức năng xác định nam thanh niên bị bắn chết là anh Đào Đình Thi, 23 tuổi, bị bắn chết do trúng đạn từ một khẩu súng dạng thể thao.

Buổi tối cùng ngày, anh Thi đi cùng một nhóm bạn trong đó có anh Nguyễn Đức Phỏng (26 tuổi), quê ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, tạm trú ở TP Hạ Long để làm nghề tận thu than. Khoảng 1h sáng 20/10, Phỏng, Thi và ba người bạn khác trên đường đi vào phường Hà Khánh để làm than thì va chạm với một xe ô tô tải màu trắng loại 4 tấn. Thanh niên lái xe trên quay đầu bỏ chạy.

Phỏng, Thi và nhóm bạn tiếp tục đi vào chỗ làm, đến đoạn Bệnh viện Lao thì bị một xe ôtô tải chắn ngang đường, bên cạnh có 6-7 thanh niên. Xác định bị tìm trả thù, Thi và Phỏng, Cương đang đi trên một xe máy quay lại thì phát hiện có một xe máy đuổi theo, tiếng súng chát chúa vang lên bắn đuổi theo nhóm người chạy loạn.

Đến đoạn cầu 1, Cao Xanh, cùng lúc tiếng súng nổ, xe máy do Thi điều khiển loạng choạng, đâm vào gốc cây bên đường. Đến ngày 20/10 tại cơ quan công an, thủ phạm vụ án là Phạm Mạnh Tùng (33 tuổi), trú tại tổ 39, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long khai nhận hành vi sử dụng súng thể thao truy đuổi, bắn anh Thi để trả thù.

Đêm 3/6/2008 tại khu vực đường 336 phường Hà Trung (TP Hạ Long), 6 thanh niên đang ngồi chơi trên vỉa hè bất ngờ bị hơn 10 thanh niên đi xe máy chạy đến dùng súng tự chế bắn liền 3 phát đạn ghém. Xả đạn xong, nhóm thanh niên ngồi trên 5 xe máy phóng đi. Vụ xả súng làm Nguyễn Hồng Tuấn (25 tuổi ở phường Hà Trung) bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu, Ngô Anh Vi (22 tuổi) và Phạm Văn Trường (19 tuổi) bị thương.

Một vụ án khác vào ngày 23/8/2008, Công an TP Hạ Long cũng đã thu giữ 13 khẩu súng bắn đạn ghém và súng thể thao tại khu nhà trọ thuộc tổ 32 phường Hà Khánh (TP Hạ Long). Đây là số “chó lửa” của các đối tượng: Vũ Văn Cảnh (25 tuổi, trú tại Hồng Phong); Cao Tuấn Nghĩa (19 tuổi, trú tại Đức Chính); Đỗ Việt Mười (19 tuổi, trú tại Tràng An), đều thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh; Trịnh Trung Kiên (19 tuổi, trú tại Cao Thắng) và Nguyễn Đức Trọng (17 tuổi, trú tại Hồng Hải) đều ở TP Hạ Long dùng để “dằn mặt” các nhóm khác trong việc tranh giành địa bàn khai thác than trái phép.

Gần đây nhất, phòng PC 14 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt một trong bốn đối tượng tham gia vụ dùng súng bắt chết chủ xe khách tại địa phận thị xã Cẩm Phả. Điều bất cập hiện nay là súng tự chế bắn đạn ghém hiện vẫn chưa nằm trong danh mục quản lý súng quân dụng. Các đối tượng phạm tội có thể không mấy khó khăn khi tìm mua mặt hàng này từ những nguồn trôi nổi trên thị trường, vũ khí dễ sử dụng và tính sát thương lại rất lớn.



Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm