Vụ 6 người bị bắn chết: Có mai phục?

17/12/2008 19:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trong khi nhiều tờ báo cho rằng vụ bắn giết khiến 6 người thiệt mạng là do các băng nhóm cảnh cáo nhau thì thông tin mới nhất từ cơ quan công an cho rằng, những nạn nhân đang ăn trộm than thì bị bắn.

>>> Quảng Ninh: 7 người chết và trọng thương vì bắn nhau
>>>
Vụ bắn nhau 6 người chết: Giang hồ giành lãnh địa?



Người nhà nhận xác nạn nhân

Trao đổi với báo chí chiều 17/12, Chánh văn phòng Công an Tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Trịnh Đông cho rằng, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy đây là vụ thanh toán do các băng đảng xã hội đen gây nên. Tuy nhiên, cũng chưa có bất cứ kết luận rõ ràng nào về vụ bắn giết bừa bãi này.

Theo ông Đông, đầu mối còn lại duy nhất hiện nay là Lê Bá Chung hiện vẫn đang được chăm sóc khá kỹ tại bệnh viện vì bị thương nặng. Cơ quan công an đang đảm bảo an ninh cho nhân vật này nhằm khai thác các thông tin hiếm hoi từ hiện trường. Trong khi đó một số nhân chứng của vụ án chỉ nghe được tiếng súng chứ không chứng kiến sự việc vì... sợ.


Nơi được cho là các sát thủ đã phục kích nạn nhân

Trong buổi họp với lãnh đạo tỉnh về vụ án, phía Công an Quảng Ninh khẳng định đã khoanh vùng đối tượng nhưng vẫn chưa bắt được bất cứ ai. Hiện tất cả các cơ quan liên quan đã được huy động để truy bắt các đối tượng tình nghi. Trong khi đó phía UBND tỉnh Quảng Ninh đã phải cảnh báo các cơ sở khai thác than trên địa bàn chấn chỉnh việc quản lý đồng thời chỉ đạo phía công an làm việc khẩn trương để xử lý vụ việc một cách triệt để.

Nói về vụ án, phía công an tóm tắt vụ việc vụ án như sau:

Vào rạng sáng 15/12, bảo vệ cảng Làng Khánh nghe nhiều tiếng nổ sau đó phát hiện 7 nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường. Khi cơ quan chức năng đến, 6 nạn nhân đã chết, 1 thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, khả năng các đối tượng chuyên thu vét than rơi vãi đã phục kích và nhắm bắn vào 7 đối tượng trộm cắp than.


Cơ quan công an thu dọn hiện trường

Với những gì để lại hiện trường cho thấy, có thể mỗi sát thủ mang theo một khẩu súng và có bàn tính trước về việc lựa chọn con mồi. Sau phát súng đầu tiên, các nạn nhân đã bỏ chạy nhưng tiếp tục bị truy sát cho đến khi gục ngã. Cơ quan công an thu được tại hiện trường tới 9 vỏ đạn. Sau khi gây án, các đối tượng có khoảng 5-6 người đã tẩu thoát bằng xe máy hoặc được đưa xuống thuyền để trốn bằng đường thủy.

Các nạn nhân bị bắn nhiều phát bằng đạn hoa cà hoa cải. Thông thường loại súng này chỉ lắp được 2 viên đạn và khi bắn ra, các viên chì bay chùm khiến phạm vi sát thương khá lớn. Đây có thể là loại súng tự chế hoặc là súng "đồ chơi" có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại súng này tầm bắn không xa nhưng rất nguy hiểm ở phạm vi gần. Có những nạn nhân như Đức bị trúng tới 4 phát đạn (1 vào đùi, 1 vào bụng và 2 vào ngực) trong khi những nạn nhân khác đều bị bắn vào đầu. Điều này chứng tỏ nhóm sát thủ đã quyết tâm truy sát nạn nhân.

Do tính chất cực kỳ nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an đang dốc hết sức để truy tìm các hung thủ nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

V.C
(
Ảnh: Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm