Trung Quốc chỉ cử cấp "phó" tới hội nghị IMF

11/10/2012 06:24 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính nước này sẽ không tham dự hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới sẽ tổ chức tại Tokyo trong tuần này. Quyết định của họ nhằm thể hiện sự phản đối với nước chủ nhà Nhật Bản, trong bối cảnh đôi bên đang tranh cãi về quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư còn Tokyo gọi là Senkaku.

IMF nói rằng theo kế hoạch, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan sẽ có bài phát biểu bế mạc hội nghị vào Chủ nNhật tới. Song ông đã viện dẫn lý do bận việc để hủy chuyến đi tới Tokyo. Cấp phó của ông là Yi Gang sẽ tới cuộc họp và đọc phát biểu thay. Tân Hoa Xã cũng nói rằng đoàn Trung Quốc tới dự các hội nghị sẽ do ông Yi và Thứ trưởng Tài chính Zhu Guangyao dẫn đầu.


Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan

Các chuyên gia nói rằng động thái mới cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang đề cao việc thể hiện quan điểm trong cuộc tranh chấp, dù trước đây nước này liên tục tuyên bố rằng các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc phải có tiếng nói lớn hơn trong các thể chế tài chính quốc tế như IMF.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã vừa bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Điếu Ngư/Senkaku, bằng việc trưng ra một tấm bản đồ của Trung Quốc xuất bản năm 1960 đã mô tả quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Ông cũng nói rằng Trung Quốc đã bắt đầu đòi chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku vào thập niên 1970. Điều này cho thấy Bắc Kinh trước đó đã không coi quần đảo này là một phần lãnh thổ của họ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm