NATO bác đề nghị ngừng bắn ở Libya của Italia

24/06/2011 07:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Giới lãnh đạo Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 23/6 đã bác bỏ một lời kêu gọi từ phía Italia đưa ra, trong đó đề nghị ngừng các hoạt động thù địch chống lại Libya.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày: “Chúng ta phải tiếp tục cùng nhau và chứng kiến chuyện này đi tới hồi kết. Liên minh đã cam kết sẽ thực hiện các nỗ lực cần thiết để đảm bảo cho một chiến dịch quân sự bền vững. Chúng ta sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu quân sự là chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Libya, đưa quân đội Chính phủ trở lại trại lính và hoạt động viện trợ nhân đạo có thể diễn ra tự do”.

Trước đó, Ngoại trưởng Italia Franco Frattini đã tuyên bố trước Quốc hội nước này về sự cần thiết của việc ngừng bắn ở Libya. “Ngoài lệnh ngừng bắn, vốn là giai đoạn đầu để mở ra việc thương thảo về mặt chính trị, việc ngừng hoạt động quân sự là yếu tố căn bản để cho phép viện trợ nhân đạo có thể phục hồi trở lại ngay lập tức” - ông nói.

Tuyên bố từ phía Italia đã cho thấy những căng thẳng trong quan hệ giữa các thành viên NATO, khi tổ chức quân sự này đã có gần 14 tuần ném bom các mục tiêu ở Libya. Các hoạt động quân sự của NATO vẫn chưa thể hạ bệ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, trong khi họ đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì chi phí quân sự tăng cao và vì những vụ ném bom nhầm làm chết dân thường.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm