Pakistan: Một bộ trưởng bị bắn chết trước cửa nhà mẹ đẻ

03/03/2011 07:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 2/3, Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề sắc tộc thiểu số của Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, đã bị các sát thủ bắn chết trước cửa nhà mẹ đẻ.

Cảnh sát địa phương nói rằng những kẻ tấn công đã chặn xe của Bhatti và xả đạn, khiến ông bị thương nặng và chết khi được chuyển tới bệnh viện gần đó. Bhatti là bộ trưởng duy nhất theo đạo Cơ đốc giáo trong nội các Pakistan.

Lực lượng Al Qaeda và phong trào Taliban ở tỉnh Punjab đã nhận trách nhiệm về vụ ám sát và nói rằng Bhatti bị giết vì dám chống lại một đạo luật cho phép xử tử những kẻ nhạo báng đạo Hồi.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm