Hiện chưa rõ sẽ có bao nhiêu người ở các vùng này phải di chuyển trở lại Tajikistan. Lãnh đạo phe đối lập Mukhiddin Kabiri đã gọi quyết định cắt đất này là vi hiến và là một thất bại về ngoại giao của Tajikistan. Tuy nhiên Ngoại trưởng Khamrokon Zarifi lại xem đó là “thắng lợi” bởi ban đầu Trung Quốc đòi vùng đất rộng tới 28.000km2.
Trong nước
Tajikistan thỏa thuận đất với Trung Quốc
(TT&VH) - Theo AP, ngày 12/1, Tajikistan đã có thỏa thuận về một phần lãnh thổ với Trung Quốc nhằm chấm dứt các tranh cãi đất đai đã kéo dài từ thế kỷ 19. Quốc hội Tajikistan đã bỏ phiếu và đồng ý cho đi 1.000km2 đất nằm ở vùng núi Pamir ít người sinh sống.
V.L
Cùng chuyên mục
Có thể bạn quan tâm
Đọc thêm