Mỹ mang vũ khí “thay đổi cuộc chơi” tới Afghanistan

02/12/2010 10:54 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Khẩu súng “hầm hố” trông như vừa được lấy ra từ một bộ phim viễn tưởng của Hollywood. Tuy nhiên nó lại là một công cụ sát thương có thực và quân đội Mỹ đang có ý định biến nó thành cơn ác mộng tồi tệ nhất dành cho các chiến binh Taliban.

Lầu Năm Góc vừa giới thiệu các mẫu thử nghiệm đầu tiên của một loại súng phóng lựu thông minh mang tên XM25. Súng này đặc biệt ở chỗ nó được trang bị chíp vi xử lý và bắn đạn thông minh, có khả năng tiêu diệt kẻ thù ngay cả khi họ đang trốn sau tường hoặc các vật cản khác.

Súng nhỏ sử dụng công nghệ thông minh

Khẩu súng là sản phẩm của sự hợp tác phát triển giữa Công ty Heckler & Koch (Đức) và Alliant Techsystems (Mỹ). Riêng hệ thống ngắm/điều khiển bắn do Công ty L-3 IOS Brashear đảm trách chế tạo. Nó được xem là súng nhỏ đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ thông minh được đem ra sử dụng trên chiến trường.


XM25 được xem là súng nhỏ đầu tiên sử dụng công nghệ thông minh

XM25 có kích cỡ của một khẩu súng trường thông thường, nặng khoảng 6,35kg. Hệ thống ngắm/điều khiển bắn của súng có trang bị một thiết bị đo khoảng cách tới mục tiêu bằng tia laser. Nó cũng có hàng loạt cảm biến để thu thập thông tin về các yếu tố như áp suất không khí, nhiệt độ và quỹ đạo của đạn. Các thông tin thu được sẽ được gửi tới một con chíp vi xử lý gắn trong quả đạn 25mm của súng, trước khi nó được bắn đi.

Súng có thể bắn đạn đi xa tới 700m, vượt qua cự ly của phần lớn các khẩu súng trường đang được các quân nhân sử dụng hiện nay. Nó cũng có thể được điều chỉnh để phát nổ ở một cự ly chính xác theo mong muốn của người bắn, qua đó cho phép tiêu diệt đối phương đang ẩu náu sau chướng ngại vật như những bức tường, những tảng đá, dưới chiến hào hay trong tòa nhà.

Trung tá Chris Lehner, Giám đốc chương trình XM25, nói rằng các súng phóng lựu trước đây thường phải bắn cầu vồng về phía quân địch đang ẩn náu và đạn phải rơi gần vị trí đối phương để phát huy tác dụng sát thương. Theo Lehner, các vũ khí đó chịu rất nhiều tác động từ môi trường bên ngoài và người lính phải ước lượng thậm chí phỏng đoán khá nhiều về điểm rơi khi bắn.

Tuy nhiên XM25 hoạt động theo phương thức khác hẳn, rất chính xác và hiệu quả. Lehner đưa ra tình huống lính Mỹ đang đi tuần bỗng vấp phải một cuộc phục kích. Các chiến binh đối phương xuất hiện đằng sau một bức tường và bắn vào lính Mỹ rồi lại tiếp tục ẩn náu. Một xạ thủ XM25 lập tức được điều tới hiện trường. Anh ta sử dụng hệ thống đo khoảng cách laser để tính cự ly tới đỉnh bức tường rồi lập trình để đạn nổ sau tường khoảng 1m, qua đó sẽ rải các mảnh vỡ chết người vào binh lính đối phương đang ẩn náu.

Hiệu quả cao, chi phí hợp lý

Lehner cho báo chí biết rằng trong hơn 1 tuần qua, khẩu súng đã được sử dụng trong các cuộc tuần tra và trong nhiều điểm nóng giao tranh ở Afghanistan. Ông đánh giá súng sẽ giúp binh lính có lợi thế trong cuộc chiến khó khăn với phiến quân Afghanistan, nơi các chiến binh Hồi giáo đang sử dụng một kỹ thuật xưa cũ là ẩu náu sau những chướng ngại vật lớn và giao chiến với quân Mỹ từ cự ly rất xa.


Minh họa hoạt động bắn và tiêu diệt địch của XM25

Giới chức quân sự Mỹ nói rằng XM25 hiệu quả hơn 300% các vũ khí cấp tiểu đội hiện nay. Thao tác sử dụng vũ khí không mất nhiều thời gian. Theo lời Richard Audette, người giúp quân đội Mỹ phát triển XM25, toàn bộ quy trình từ lúc ngắm bắn tới lúc đạn nổ và tiêu diệt đối phương diễn ra chưa đầy 10 giây, trong khi bình thường chỉ riêng việc thiết lập các hệ thống súng cối và đưa chúng vào hoạt động cũng đã mất tới 10 phút. Việc sử dụng XM25 có thể giảm thiểu chết chóc và tổn thất cho dân thường bởi nó có độ chính xác lớn, không mang tới nhiều rủi ro như khi sử dụng đạn cối hoặc gọi máy bay không kích. Kết quả là XM25 sẽ không khiến quân Mỹ mất điểm trong mắt dân thường Afghanistan.

Theo Giám đốc dự án phát triển vũ khí mới của quân đội Mỹ, Douglas Tamilio, XM25 mang tới hiệu quả cao với chi phí hợp lý. Đơn cử như việc tên lửa Javelin phá điểm phòng thủ trong nhà và công sự gây tốn kém khoảng 70.000 USD cho mỗi lần khai hỏa. Nhưng đạn XM25 chỉ tốn có 24 USD. Ngoài ra, tính linh hoạt của loại vũ khí thông minh này cũng rất cao khi các nhà sản xuất khẳng định ngoài các loại đạn có sức nổ lớn, XM25 hoàn toàn có thể sử dụng những loại đạn có sức công phá nhỏ hơn, vốn chỉ khiến đối phương bất tỉnh chứ không chết.

Lehner chỉ ra một ưu điểm nữa của XM25 là nó không cần binh lính mất thời gian tập luyện bởi công nghệ cao đã lo hầu hết các kỹ năng vốn chỉ có được ở một người lính thiện chiến. “Hệ thống vũ khí này đang biến những người lính với kỹ năng bắn súng bình thường thành các xạ thủ với khả năng bách phát bách trúng” - Lehner tuyên bố.

Hiện Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch mua ít nhất 12.500 khẩu súng này với giá từ 25.000 đến 30.000 USD một khẩu. Việc mua sắm sẽ bắt đầu từ năm tới, đủ để trang bị cho mỗi tiểu đội bộ binh một khẩu. Súng cũng sẽ được chuyển cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ để giúp họ chiến đấu với phiến quân hiệu quả hơn. “Đây là thứ vũ khí thay đổi cuộc chơi. Quân địch từng học cách ẩn náu trong hàng trăm năm. Giờ chúng đã không còn có thể làm như vậy nữa” - Lehner tuyên bố - “Chúng tôi lấy đi chỗ ẩn náu của chúng và giờ chúng chỉ có 2 lựa chọn: tiếp tục giấu mình và ăn đạn hoặc buộc phải bỏ chạy để giữ lấy mạng sống”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm