Phía sau màn đấu pháo trên bán đảo Triều Tiên

24/11/2010 11:40 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm qua, thông qua Hãng thông tấn KCNA, phía Triều Tiên lên tiếng bác bỏ cáo buộc mình là kẻ gây hấn trong màn đấu pháo trên bán đảo này. KCNA dẫn tuyên bố từ giới lãnh đạo Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nói rằng họ chỉ nổ súng để chống lại loạt đạn pháo do phía bên kia bắn sang.

Ngày 23/11, đạn pháo đã bắn vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khiến hàng chục ngôi nhà bốc cháy và gây những thương vong nhất định. Hành động bất ngờ của Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. Nhiều nhà phân tích đã vào cuộc nhằm tìm hiểu động cơ thực sự của Bình Nhưỡng sau hành động nói trên.

Theo Tân hoa xã, binh lính Triều Tiên đã bắn khoảng 30 quả đạn pháo vào vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên, gần ranh giới trên biển tranh chấp giữa hai miền. Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn kênh truyền hình YTN nói rằng Triều Tiên đã bắn khoảng 50 quả đạn pháo. Còn theo một số quan chức Hàn Quốc, phía Triều Tiên đã bắn khoảng 200 quả đạn pháo.

Cáo buộc của đôi bên

Đạn pháo không chỉ bay ra biển mà còn đi vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, nơi có 600 hộ gia đình đang sống, làm cháy nhiều ngôi nhà trên đảo. Hình ảnh từ YTN phát đi cho thấy khói đen bốc lên cao tại khu vực đạn pháo rơi xuống. Một nhân chứng giấu tên nói rằng nhiều quả đạn rơi trúng một căn cứ quân sự trên đảo. Ít nhất 2 lính thủy Hàn Quốc thiệt mạng và 16 người khác bị thương.


Khói đen bốc lên từ đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó ra thông báo cho biết ngay khi bị tấn công, quân đội nước này đã nã pháo bắn trả Triều Tiên. Các lực lượng chiến đấu Hàn Quốc được lệnh báo động cao, trong khi nhiều máy bay chiến đấu được điều tới Hoàng Hải như một hành động răn đe phía Triều Tiên.

Giới chức quân đội Hàn Quốc lên án vụ bắn pháo là “không thể chấp nhận được”, “có chủ đích”. Họ cũng thề sẽ “trừng phạt” Triều Tiên nếu tiếp tục bị khiêu khích.

Tuy nhiên, thông qua hãng thông tấn KCNA, phía Triều Tiên lên tiếng bác bỏ cáo buộc mình là kẻ gây hấn. KCNA dẫn tuyên bố từ giới lãnh đạo Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nói rằng họ chỉ nổ súng để chống lại loạt đạn pháo do phía bên kia bắn sang.

Đảo Yeonpyeong nằm dọc theo vùng biên giới tranh chấp trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Tại đây, đôi bên đã chứng kiến ba cuộc đụng độ trên biển trong năm 1999, 2002 và gần đây là vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, một tàu Triều Tiên đi vào vùng biển Hàn Quốc đã bị bắn cháy và rút lui.

Phỏng đoán nguyên nhân

Vụ bắn pháo nghiêm trọng trên xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đang tham gia một cuộc tập trận lớn diễn ra thường niên, với sự tham gia của 70.000 lính. Cuộc tập trận được triển khai từ hôm 22/11 và có kế hoạch kéo dài tới tận ngày 30/11. Giới nghiên cứu hiện đang tích cực tìm hiểu xem động cơ thực sự của Triều Tiên là gì sau vụ bắn pháo kể trên. Một số cho rằng đây là hành động phản đối của Bình Nhưỡng với cuộc tập trận. Triều Tiên đã từng gửi thông điệp cho Hàn Quốc để lên án các cuộc tập trận.

Ngoài ra, còn phải tính tới việc đảo Yeonpyeong nằm ở phía Nam đường giới tuyến phía Bắc (NLL). Đây là ranh giới trên biển do LHQ vạch ra sau cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953 nhưng chưa bao giờ được Bình Nhưỡng thừa nhận hoặc được thêm vào thỏa ước ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên. Giới phân tích đánh giá vụ tấn công có ý nghĩa biểu tượng cho thấy Triều Tiên vẫn từ chối chấp nhận NLL.


Hoạt động diễn tập của binh lính Hàn Quốc đã khiến Triều Tiên không hài lòng

Ông Zhu Feng tin rằng, cùng với việc người ta mới phát hiện Bình Nhưỡng có một cơ sở làm giàu uranium bí mật và hiện đại, vụ bắn pháo chỉ là “chiêu cũ” để nước này gây sức ép trên bàn đàm phán, theo hướng có lợi cho họ. Đó cũng là quan điểm của Park Young Ho, một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Thống nhất đất nước Hàn Quốc. “Thông qua việc thể hiện khả năng hạt nhân và qua hành động bắn pháo, tôi nghĩ rằng Triều Tiên đang cố chứng tỏ quan điểm rằng nước này có năng lực quân sự không thể bị xem nhẹ. Mục đích cuối cùng, tôi nghĩ rằng Triều Tiên đang tìm kiếm lợi thế về mặt chiến lược nhằm khiến các cuộc đàm phán liên quan tới NLL trong tương lai nghiêng về phía có lợi cho họ”

Kim Keun Sik, giáo sư ở Đại học Kyungnam đánh giá: “Đây dường như là hành động gây hấn quân sự ở mức cao nhất. Trên một mặt, Triều Tiên có con bài làm giàu uranium để đưa Mỹ tới bàn thương thảo. Mặt khác, Triều Tiên gây căng thẳng ở vùng biển tranh chấp để đe dọa Hàn Quốc. Tôi không nghĩ rằng vụ bắn pháo là hành động phản đối cuộc tập trận của Hàn Quốc. Lý do có lẽ còn sâu xa hơn thế” .

Viễn cảnh chiến tranh khó có thể xảy ra

Trước cuộc bắn pháo của Triều Tiên, giới phân tích cho rằng Hàn Quốc sẽ chỉ có những lựa chọn phản ứng hết sức hạn chế và viễn cảnh chiến tranh nổ ra giữa đôi bên là khó có thể xảy ra. Thực tế trong vòng vài phút sau khi cuộc tấn công xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã hội họp với nội các của ông nhằm đảm bảo tình hình không diễn biến leo thang. Lời kêu gọi này đã được các bên có liên quan hưởng ứng.

Xét về cán cân quân sự, Triều Tiên đang sở hữu đạo quân 1 triệu người và có thể cả vũ khí hạt nhân. Mặc dù đạo quân này không thể địch lại quân đội Hàn Quốc, được sự ủng hộ của Mỹ và có trang bị vũ khí hạt nhân hiện đại, nhưng nó đủ sức gây thiệt hại nặng nề cho đối phương khi chiến tranh nổ ra.

Phản ứng của Hàn Quốc, vì thế, chỉ có thể dừng lại ở một số hành động như tăng cường các chiến dịch tuyên truyền chống lại Triều Tiên, cắt đứt các hoạt động trao đổi xuyên biên giới giữa đôi bên. Nước này hiện đã tuyên bố ngừng vô thời hạn các cuộc đàm phán giữa Hội Chữ thập đỏ song phương, theo kế hoạch sẽ tổ chức vào ngày 25/11 tới để đoàn tụ các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khai hỏa vụ bắn pháo

Theo Tân hoa xã, quân đội Triều Tiên ngày 23/11 ra tuyên bố cho biết quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo vào chiều cùng ngày và Triều Tiên bắn trả.

Tuyên bố của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ phía Hàn Quốc đã bắn hàng chục loạt đạn pháo vào vùng biển của Triều Tiên vào lúc 13 giờ (giờ địa phương - 4 giờ GMT) và quân đội Triều Tiên đã đáp trả bằng “những biện pháp quân sự kiên quyết”.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã bắn 50 loạt đạn pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc và vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đã bắn trả bằng 80 loạt đạn pháo.

P.V


Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm