Kiếm tiền trên cái chết của Bin Laden: Cựu đặc nhiệm Mỹ gặp nguy hiểm

26/08/2012 09:25 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Một cựu thành viên lực lượng SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị điều tra hình sự và cả những lời đe dọa lấy mạng, sau khi anh này công khai ý định xuất bản một cuốn sách viết về cuộc tấn công đã giúp tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden.



Tác giả cuốn sách viết về cuộc săn lùng Bin Laden, cựu quân nhân Matt Bissonnette

Nhân vật viết sách về cuộc săn lùng Bin Laden được hãng tin AP xác định là Matt Bissonnette, nguyên sĩ quan Hải quân Mỹ mới nghỉ hưu vào mùa Hè năm ngoái.

Kẻ bạo gan bước ra khỏi bóng tối

Bissonnette được hãng tin Fox News nhận diện đầu tiên. Một quan chức Mỹ đương nhiệm và người khác đã nghỉ hưu cũng xác nhận cái tên do báo chí cung cấp. Cuốn sách No Easy Day (Tạm dịch: Ngày không dễ dàng) của anh này dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 11/ 9 tới đây, trong đó tác giả sử dụng bí danh Mark Owen.

Nhà xuất bản Dutton hôm thứ Năm tuần này đã lên tiếng đề nghị các hãng tin rút tên thật của Bissonnette ra khỏi các bài báo. “Chia sẻ một câu chuyện thực, lấy từ các trải nghiệm của cá nhân, trong cuốn No Easy Day là hành động can đảm và có thể đe dọa tới an ninh cá nhân của tác giả” - phát ngôn viên Dutton Christine Ball nói - “An ninh cá nhân là lý do duy nhất vì sao tác giả phải sử dụng bí danh”. Theo Dutton, tác giả là “1 trong những người đầu tiên đi qua cánh cửa nằm trên tầng 3 tại nơi ẩn náu của Bin Laden ở Pakistan và đã có mặt khi trùm khủng bố bị bắn chết”.

Hiện chưa rõ No Easy Day có chứa đựng chi tiết về chiến dịch hay không, vốn được Chính phủ Mỹ xem là bí mật. Dutton có cho biết rằng cuốn sách đã bị kiểm duyệt chặt những “thông tin mang tính chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục của lực lượng đặc nhiệm”. Các thông tin được xem là mật cũng đã được một cựu công tố viên hoạt động trong lực lượng đặc biệt kiểm duyệt.

Lời cảnh cáo của viên sếp đặc nhiệm

Cuốn sách và cái tên của tác giả xuất hiện trong bối cảnh các lực lượng đặc nhiệm được báo chí đưa tin nhiều chưa từng thấy, dù hoạt động của họ yêu cầu sự bí mật. Một loạt cuốn sách khác ra đời gần đây đã có nội dung về hoạt động của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Đơn cử như cuốn American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ), một tác phẩm do cựu quân nhân bắn tỉa của lực lượng SEAL, Chris Kyle chấp bút. Cuốn sách mô tả lại 150 lần tiêu diệt địch thủ của Kyle trong thời gian chiến đấu từ năm 1999 - 2009 đã nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Ngay cả Bộ chỉ huy Các hoạt động đặc biệt cũng có hành động ngoại lệ, khi tham gia sản xuất phim Act of Valor (Hành động can đảm). Bộ phim có sự tham gia của các quân nhân SEAL đang tại ngũ và họ cũng sử dụng một số chiến thuật thực chiến trong phim.

Tuy nhiên, sách của Bissonnette lại là vấn đề khác, do hoạt động tiêu diệt Bin Laden vốn nằm trong chiến dịch được xếp vào cấp độ bí mật cao nhất. Đô đốc Hải quân Bill McRaven, Tư lệnh Bộ chỉ huy Các hoạt động đặc biệt đã lên tiếng cảnh báo rằng ông sẽ viện tới luật pháp chống lại bất kỳ kẻ nào tiết lộ thông tin có thể gây hại tới lực lượng đặc nhiệm.

“Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý để khiến kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm, kể cả việc khởi tố hình sự” - Đô đốc Bill McRaven viết trong một lá thư mở gửi tới cho cộng đồng các lực lượng đặc nhiệm và lá thư này đã lọt vào tay hãng tin Reuters hôm 25/8 - “Dù là thành viên đang phục vụ hay cựu thành viên của cộng đồng các lực lượng đặc biệt, những tác giả đó có bổn phận về đạo đức và trách nhiệm pháp lý trong việc đệ trình các tác phẩm của họ cho hoạt động xem xét an ninh trước khi xuất bản”.

Được biết, sách của Bissonnette chưa hề được đệ trình cho Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm duyệt. Lá thư của McRaven có nói rằng các cuốn sách và phim ảnh viết về các lực lượng đặc nhiệm nên được dùng như công cụ giáo dục và quân đội sẽ hợp tác với các tác giả tiềm năng. Nhưng tất cả các quân nhân và cựu quân nhân viết sách hoặc làm phim sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu họ đe dọa tới sự an toàn của quân đội Mỹ. Ông nói rằng có một lằn ranh rõ rệt giữa việc kể lại một câu chuyện với mục đích giáo dục hoặc giải trí và kể một câu chuyện khiến các hoạt động nhạy cảm lộ hết ra ngoài, chỉ để tác giả thu lấy chút lợi nhuận cá nhân.

Mạng sống treo trên sợi tóc

Ngoài nguy cơ kiện cáo, giới quan sát nói rằng Bissonnette giờ còn có khả năng mất mạng rất cao. Diễn đàn Al-Fidaa Islamic Network ủng hộ Al Qaeda hôm thứ Sáu đã công bố một bức ảnh và tên của Bissonnette. Tác giả gọi anh này là “con chó đã sát hại chiến binh tử vì đạo Sheikh Osama Bin Laden”. Dưới các thông tin là những lời bình luận, kêu gọi giết chết tác giả. Một người viết rằng “Thánh Allah, hãy giết tất cả bọn chúng”. Người khác bình luận : “Hỡi Thánh Allah, hãy đưa hắn ta ra thành ví dụ với cả thế giới và cho hắn ta những tháng ngày tăm tối trước mắt”.

Evan Kohlmann, sáng lập viên công ty an ninh Flashpoint Global Partners nói rằng cuộc sống của Bissonnette giờ có thể bị đe dọa từ những kẻ ủng hộ Al Qaeda muốn báo thù cho cái chết của Bin Laden hoặc muốn thông qua việc giết anh này để “lấy số”. “Chúng có tấm ảnh của anh ta, có tên, thông tin về tuổi tác. Tôi ước những lời đe dọa chỉ là bề ngoài và sẽ không thành hiện thực. Nhưng ngoài kia có khá nhiều kẻ muốn tử vì đạo. Chuyện này mang tới cho chúng cơ hội lý tưởng để nổi tiếng” - ông nói.

Jeffrey Carr, một chuyên gia an ninh mạng, cho biết rằng Al Qaeda đang tích cực sử dụng internet làm phương tiện tuyển mộ tân binh, huấn luyện và chỉ thị mục tiêu tấn công. Ông tin rằng tính mạng của Bissonnette chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, do anh ta đã bị lộ thân thế. “Anh ta sẽ trở thành mục tiêu cho hoạt động tuyển mộ và ám sát” - Carr nói, đồng thời đánh giá sự việc cho thấy những người làm các công việc đặc biệt rủi ro cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp thông tin lên mạng. Theo Carr, không chỉ Bissonnette mà thân nhân và đồng đội cũ của anh ta cũng có thể bị nguy hiểm, nếu thông tin về họ bị kẻ xấu lần ra trên internet.

Tường Linh (Theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm