Hàn Quốc đối phó với lời dọa của Triều Tiên

25/04/2012 06:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 24/4, Hàn Quốc đã tăng cường an ninh quanh một số đài truyền hình và tờ báo lớn, sau khi Triều Tiên đe dọa có “hành động đặc biệt” chống lại các cơ quan này. Trước đó một hôm, quân đội Triều Tiên đã đe dọa sẽ biến nhiều phần của thủ đô Seoul thành tro bụi trong vòng 4 phút, sau khi buộc tội Tổng thống Lee Myung-Bak và vài cơ quan báo chí đã bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo nước này.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát Hàn Quốc đã điều khoảng 200 sĩ quan tới trực xung quanh tờ báo in Dong-A Ilbo và các đài truyền hình KBS, MBC, YTN TV vốn đã được nêu tên trong tuyên bố của Triều Tiên. Cảnh sát cũng xuất hiện quanh 2 tờ báo có quan điểm bảo thủ khác là Chosun Ilbo và JoongAng Ilbo.

Chính quyền Bình Nhưỡng đã tăng cường những tuyên bố thù địch nhằm vào phía Seoul, nhất là sau khi ông Lee chỉ trích vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên, vốn là trung tâm của lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Il-Sung. Ông Lee thậm chí còn nói rằng chi phí 850 triệu USD ước tính đổ vào vụ phóng tên lửa thất bại này đủ để mua 2,5 triệu tấn ngô cho người dân đói ăn, điều bị Bình Nhưỡng xem là sự xúc phạm ghê gớm.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm