Nhiều nước dọa đánh chặn tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

28/03/2012 07:02 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka thậm chí đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẵn sàng bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của CHDCND Triều Tiên nếu nó đe dọa tới nước này.

SDF sẽ triển khai một số hệ thống tên lửa đất đối không Patriot PAC- 3 tại khu vực Tokyo và các tỉnh phía Nam Nhật Bản, bên cạnh việc bố trí một số tàu khu trục Aegis mang tên lửa đánh chặn SM-3 trên biển.

Trước đó Hàn Quốc cũng đã tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa mang vệ tinh trong trường hợp nó bay lạc ra khỏi quỹ đạo Bình Nhưỡng tuyên bố và đi theo hướng vào lãnh thổ nước này. Nhiều khả năng quân đội Hàn Quốc sẽ huy động các tên lửa Patriot PAC-2 đặt trên mặt đất và tên lửa SM-2 đặt trên khu trục hạm để thực hiện việc đánh chặn. Seoul cũng có thể yêu cầu Mỹ hỗ trợ bảo vệ lãnh thổ của họ.

Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo vào tháng 4 tới. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền được phóng vệ tinh vì mục đích hoà bình của mình vì đó là quyền hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền và là một bước đi cần thiết để phát triển kinh tế.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm