LHQ thành lập khu phi quân sự quanh đền Preah Vihear

19/07/2011 06:49 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 18/7, Tòa án Công lý Quốc tế (IJC) có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, đã ra phán quyết yêu cầu Thái Lan và Campuchia rút hết binh sĩ của hai bên hiện đang đóng quanh ngôi đền cổ Preah Vihear nằm dọc theo biên giới hai nước. Tòa cũng yêu cầu quan sát viên của ASEAN tới giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Campuchia đã gửi kiến nghị lên ICJ, yêu cầu làm rõ phán quyết năm 1962 của tòa án này liên quan đến ngôi đền cổ 900 năm tuổi, đồng thời yêu cầu tòa áp dụng các biện pháp tạm thời trước khi ra phán quyết, bao gồm việc Thái Lan lập tức rút quân khỏi khu vực tranh chấp xung quanh đền và cấm mọi hoạt động quân sự tại đây. Tuy nhiên IJC đã đi xa hơn yêu cầu của Campuchia và giải thích việc thành lập khu phi quân sự nhằm giảm bớt những xung đột không đáng có giữa hai nước, qua đó tránh cho ngôi đền cổ khỏi bị hư hại.

Năm 1962, ICJ từng ra phán quyết rằng đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, song lại không giải quyết vấn đề chủ quyền liên quan tới một khu vực đất rộng 4,6 km2 nằm xung quanh ngôi đền. Vùng đất này là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ đụng độ giữa binh lính đôi bên kể từ năm 2008, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm