Mỹ đề phòng giám đốc IMF tự sát

19/05/2011 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ông Dominique Strauss-Kahn, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đã bị giới chức Mỹ đặt dưới chế độ theo dõi thường xuyên vì lo ngại ông có thể tự kết liễu mạng sống bản thân.

Norman Seabrook, giám đốc hiệp hội các sĩ quan quản giáo ở thành phố New York cho hãng tin AP biết hôm 18/5 rằng Strauss- Kahn đang bị tạm giam ở Rikers Island. Khu giam giữ ông có 14 phòng, với 13 trong đó vẫn còn trống. Trong phòng giam có một nhà vệ sinh, một bồn rửa mặt. Strauss-Kahn ăn uống ở đây, với bữa sáng vào lúc 5 giờ, bữa trưa lúc 11 giờ và bữa tối lúc 4-5 giờ chiều. Thỉnh thoảng ông có thể đi dạo trong khu vực dành cho tù nhân, nếu muốn.

Mặc dù người đàn ông 62 tuổi không thể hiện ý định gây hại cho bản thân song người ta vẫn giám sát ông như biện pháp đề phòng. Theo đó, Strauss-Kahn sẽ phải mặc một bồ quần áo bằng chất liệu đặc biệt để ông không thể kết thành một sợi dây treo cổ hay mang theo các đồ vật sắc nhọn vào phòng giam. Ông cũng sẽ bị theo dõi qua màn hình camera suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm