Thẩm phán không để Tổng giám đốc IMF tại ngoại

17/05/2011 08:34 GMT+7 | Trong nước

Thẩm phán đã ra lệnh tiếp tục tống giam Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ít nhất cho tới phiên tòa tiếp theo để xét xử cáo buộc ông này cưỡng bức một nhân viên khách sạn.


Ông Dominique Strauss-Kahn tại phiên tòa - Ảnh: EPA

Trong dáng điệu mệt mỏi, ông Dominique Strauss-Kahn ngày 16/5 đã xuất hiện trước thẩm phán tòa hình sự Manhattan, Melissa Jackson, để trả lời về các cáo buộc, trong đó có cáo buộc âm mưu cưỡng hiếp.

Bà thẩm phán đã chấp thuận đề xuất của bên công tố về việc tiếp tục giam ông Strauss-Kahn mà không cho đóng tiền tại ngoại và ấn định phiên tòa tới vào ngày 20/5.

Các công tố viên lập luận rằng có thể ông này sẽ chạy trốn về Pháp nếu được tại ngoại. Họ khẳng định chứng cứ pháp y sơ bộ sẽ xác nhận lời tố cáo của nạn nhân.

Các luật sư bào chữa đề xuất khoản tiền tại ngoại là 1 triệu euro, và nói ông Strauss-Kahn khẳng định không làm gì sai trái và đang hợp tác với các nhân viên điều tra. Một luật sư của ông cho hay ông sẽ nói với tòa rằng ông đang ăn trưa vào thời điểm người phụ nữ cáo buộc ông tấn công.

Ông Strauss-Kahn, người được coi là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2012, bác bỏ cáo buộc rằng ông cố cưỡng hiếp một nhân viên khách sạn hôm 14/5.

Phiên tòa xử ông này đã bị hoãn lại để tiến hành giám định pháp y.

Trong khi đó lại xuất hiện thêm một vụ tố cáo nữa với ông Strauss-Kahn. Tiểu thuyết gia Tristane Banon, 31 tuổi, khẳng định ông Strauss-Kahn từng cưỡng hiếp cô vào năm 2002 khi cô đến phỏng vấn ông cho một bài viết của mình.

Tổng giám đốc IMF đang phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục và âm mưu cưỡng hiếp xảy ra tại khách sạn Sofitel ở New York.

Ông bị bắt tại khoang hạng nhất của một chuyến bay Air France chỉ vài phút trước khi bay đi Paris.

Cảnh sát cho hay cô hầu phòng 32 tuổi đã chỉ đích danh ông Strauss-Kahn trong số những người bị tình nghi.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm