Nhật Bản loan tin nhầm về mức độ rò rỉ phóng xạ

28/03/2011 07:39 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 27/3, các quan chức Nhật Bản đã xin lỗi dư luận vì thông tin không chính xác về lượng phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện Fukushima Daiichi đang gặp sự cố.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi có tin lượng phóng xạ ở hệ thống làm mát của lò phản ứng số 2 đã tăng cao hơn 10 triệu lần mức bình thường, khiến các công nhân ở đây phải sơ tán.

Tuy nhiên sau đó phát ngôn viên Công ty Điện lực Tokyo, Takashi Kurita, đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng con số trên là không chính xác. Ông cho biết nhà chức trách đang lấy mẫu để đo lại nồng độ phóng xạ ở lò phản ứng số 2, nhưng không thông báo khi nào sẽ có kết quả.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm