Mỹ khai hỏa vũ khí điện tử

12/12/2010 11:41 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công một khẩu pháo điện từ (không cần dùng thuốc nổ), có khả năng bắn đầu đạn đi trên một khoảng cách xa tới 200km với tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh. Ở cự ly này, nếu được triển khai lắp đặt trên tàu chiến, vũ khí sẽ biến các hạm đội Mỹ trở thành những pháo đài bất khả chiến bại.

Đèn báo động nháy sáng, còi hụ hú vang. Trường bắn hoàn toàn không có gì cản trở. Loa phát thanh vang lên một giọn nói thông báo: “Hệ thống đã sẵn sàng!”. Có một khoảng im lặng ngắn rồi người ta nghe tiếng nổ lớn. “Pháo đã khai hỏa” - tiếng nói lại vang lên và theo sau đó là tiếng hò reo vang dội.

Bắn xa 200 km với tốc độ gấp 7 lần âm thanh

Đó là khung cảnh diễn ra hôm 10/12 tại điểm thử pháo điện từ thuộc Trung tâm Chiến tranh mặt nước của Hải quân Mỹ ở Virginia. Viên đạn nhôm nặng 10kg đã để lại một vệt lửa dài do ma sát với không khí, khi nó rời khỏi nòng pháo với tốc độ Mach 7 (nhanh gấp 7 lần âm thanh). Đầu đạn gây ra một tiếng nổ lớn khi vượt rào âm thanh và di chuyển trên một khoảng cách chừng 1,5km trước khi vỡ ra nhiều mảnh và rơi xuống đất. Cuộc thử nghiệm mới nhất của pháo điện từ đã diễn ra không thể thành công hơn.


Viên đạn nhôm bốc cháy do ma sát với không khí khi rời nòng với tốc độ Mach 7

Báo chí Mỹ cho biết Hải quân đã tiến hành 2 thử nghiệm vào ngày 10/12. Thử nghiệm đầu tiên tạo ra phát bắn mạnh 33 (megajoule) MJ và thử nghiệm thứ 2, dưới sự chứng kiến của báo giới, mạnh 32MJ. Một MJ tương đương với năng lượng tạo ra khi chiếc xe nặng 1 tấn đâm vào tường với vận tốc 160km/h. Nhân con số đó với 33 sẽ cho thấy lực bắn mạnh tới cỡ nào.

Phó đô đốc Nevin Carr, nhân vật lãnh đạo hoạt động nghiên cứu của Hải quân Mỹ đã hào hứng tuyên bố: “Thử nghiệm pháo điện từ hôm nay cho thấy các khía cạnh ưu việt về chiến thuật của vũ khí này. Một cú bắn mạnh 33MJ tương đương với việc Hải quân có thể bắn đạn đi xa 200km, giúp binh lính được đặt ở một khoảng cách an toàn không bị đối phương gây hại”.
 
Vũ khí thay đổi cuộc chơi

Vũ khí điện từ đã được nhà phát minh người Pháp Louis Octave Fauchon-Villeplee tạo ra từ năm 1918. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, ý tưởng về việc chế tạo vũ khí điện từ được Joachim Hänsler, một quan chức thuộc Văn phòng Hậu cầu Đức, ủng hộ. Ông này đề xuất việc sản xuất một hệ thống phòng không sử dụng pháo điện từ. Tuy nhiên người Đức chỉ dừng lại ở việc thiết kế trên giấy tờ do người ta không có cách nào tìm đủ điện cho khẩu pháo tương lai hoạt động.

Pháo điện từ cũng từng là mục tiêu chú ý của Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, còn được biết đến với biệt danh “Chiến tranh giữa các vì sao”. Nó được kỳ vọng có thể bắn cháy tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của đối phương, trước khi các đầu đạn này chạm tới Mỹ. Tuy nhiên dự án đã khép lại trong dang dở.

1/4 thế kỷ sau, Hải quân Mỹ đã tái khởi động dự án pháo điện từ với hy vọng có thể mang tới cho các tàu chiến Mỹ một vũ khí với khả năng bắn xa, nhanh và mạnh.


Khẩu pháo điện từ có hình dáng khác hẳn các cỗ pháo thông thường

Về cơ bản, pháo điện từ gồm hai khung kim loại nằm song song với nhau mang điện cực trái chiều. Chúng được kết nối với nguồn điện. Khi một đầu đạn có tính dẫn điện được đặt giữa các khung này, nó sẽ tạo nên một mạch điện kín. Các electron sẽ chạy từ cực âm của nguồn điện lên khung kim loại mang điện cực âm, chạy qua đầu đạn, tới khung mang điện tích dương và trở lại nguồn điện. Hoạt động của dòng điện tạo nên lực điện từ mạnh gọi là lực Lorentz và sẽ đẩy đầu đạn ra khỏi nòng pháo với tốc độ rất lớn.

Theo Hải quân Mỹ, tốc độ rời nòng của đầu đạn dùng thuốc súng hiện bị giới hạn chỉ khoảng 1.219 mét/giây. Nhưng sử dụng lực điện từ, người ta có thể bắn đầu đạn đi với tốc độ 16.000 mét/giây. Trong khi pháo tàu nổi của Hải quân Mỹ hiện nay chỉ bắn được xa từ 20 - 30km, một khẩu pháo điện từ tương lai có thể bắn tới 400km. Nếu được tích hợp công nghệ định vị GPS, các đầu đạn này có thể bắn tới mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Với tốc độ siêu thanh, viên đạn không cần phải trang bị đầu nổ. Thay vì thế nó sẽ dùng động năng lớn để công phá mục tiêu. Tốc độ lớn cũng khiến nó đến mục tiêu nhanh hơn những vũ khí như tên lửa hành trình.

Việc không phải sử dụng thuốc súng sẽ khiến các tàu chiến trang bị pháo điện từ trở nên an toàn hơn khi tham chiến. Chi phí đạn dược cũng rẻ hơn. So với một quả tên lửa hành trình Tomahawk hiện có giá tầm 600.000 USD, đầu đạn của pháo điện từ chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều. Một con tàu trang bị pháo điện từ cũng có thể mang rất nhiều đạn, qua đó giảm bớt các vấn đề về mặt hậu cần khi chiến đấu.

Cá nhân Carr tin rằng đây sẽ là phương tiện giúp “thay đổi cuộc chơi” trong tương lai. Ông cho rằng ngoài ý nghĩa là vũ khí đối hạm và tiêu diệt các mục tiêu trên bộ, pháo điện từ còn có thể sử dụng để phòng không và chống tên lửa của đối phương.

Sẽ đưa vào trang bị sau 15 năm nữa

Tuy nhiên Hải quân Mỹ sẽ vẫn chưa thể sử dụng ngay loại vũ khí lợi hại này do nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Roger Ellis, giám đốc chương trình súng điện từ nói rằng vẫn còn nhiều thách thức đang ở trước mặt pháo điện từ như việc khẩu pháo thường tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ, đủ để khiến nòng pháo có thể bị chảy ra nếu sử dụng liên tục. Sức mạnh phản lực khi viên đạn rời nòng cũng rất lớn, có thể phá tung khẩu pháo trong quá trình bắn.

Ngoài ra không phải loại đạn nào cũng có thể được sử dụng với pháo điện từ. Với tốc độ vượt âm thanh rất nhiều, các vật liệu sử dụng phải được cân nhắc kỹ để đạn không bị tiêu hủy vì nhiệt lớn trong quá trình bay tới mục tiêu. Thiết kế khí động học của đầu đạn cũng phải tính toán để nó bay một cách chuẩn xác.

Cuối cùng là khó khăn về vấn đề năng lượng. Cho tới gần đây, năng lượng khổng lồ tiêu tốn cho các khẩu pháo hoạt động vẫn là trở ngại lớn nhất khiến chúng không thể dễ đi vào trang bị. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các tàu chiến mới hơn, trang bị máy phát tốt hơn và lắp cho pháo các tụ điện khỏe hơn. Ellis tin rằng pháo điện từ hoàn thiện có thể bắn từ 6-12 phát đạn mỗi phút. “Tuy nhiên còn lâu chúng tôi mới tới đích này” - ông nói.

Vậy khi nào pháo điện từ có thể chính thức trở thành một vũ khí hoạt động hoàn chỉnh. Cả Ellis và Carr đều đặt kỳ vọng có thể tiến hành cuộc thử nghiệm bắn pháo điện từ trên biển đầu tiên vào năm 2018 và đưa nó vào trang bị từ năm 2025. Đây có thể xem là một quãng thời gian không dài để được sở hữu thứ vũ khí tối thượng như pháo điện từ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm