![]() |
Dựa trên thàn công của 4 nước, báo cáo cho thấy sự thành công trong hoạt động xóa đói phụ thuộc vào 4 yếu tố chính, bao gồm: tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và thịnh vượng của người dân; đầu tư vào những vùng nông thôn nghèo và vươn tới những người có nhiều rủi ro nhất; giữ vững những thành quả đã đạt được và chống lại mọi mối đe dọa; có kế hoạch phát triển bền vững.
Việt Nam đã kết hợp các chính sách thị trường mở với những khoản đầu tư lớn vào hệ thống an sinh xã hội trên quy mô toàn quốc, qua đó giúp tăng vốn cho hoạt động chăm sóc y tế, tiền lương cho người hưu trí và trợ cấp cho người thất nghiệp” – báo cáo viết. Theo FAO, các chính sách tích cực của Việt Nam không những giúp xóa đói mà còn giảm tỉ lệ người nghèo từ 24% năm 1993 xuống còn 11% trong năm 2002.
V.L
