Trong nước

Lần đầu tiên một cựu thủ tướng ra hầu tòa

26/09/2009 12:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 25/9, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert, 63 tuổi, đã phải trình diện tại một phiên xét xử ông ở Tòa án Jerusalem. Như vậy, ông đã trở thành vị cựu thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Israel phải đối mặt với những cáo buộc hình sự.

Từng được xem là “Hoàng tử Đảng Likud” và ngồi ghế thủ tướng, vị trí quyền lực nhất ở Israel, ông Ehud Olmert đã trượt dài trên con đường sự nghiệp. Phiên tòa xử Olmert diễn ra 1 năm sau khi ông đệ đơn từ chức lên Tổng thống Israel.

 

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert (giữa) trong phiên xử diễn ra ngày 25/9

Ngay khi tới tòa, ông Olmert đã quay mặt ra các phóng viên và nói nhanh: “Đây không phải là ngày dễ chịu với tôi. Trong vòng 3 năm qua, tôi đã là mục tiêu của một hệ thống điều tra và bôi nhọ phi nhân đạo. Bây giờ là thời điểm dành cho sự thật và chỉ có sự thật. Tôi tới đây với tư cách là một người vô tội và tin rằng sẽ rời khỏi đây vô tội”. Ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí.

Cựu Thủ tướng Olmert bị khởi tố với các tội danh gian lận, bội tín, đăng ký giấy tờ giả mạo và che giấu thu nhập bất chính. Các tội danh này được truy từ một số vụ bê bối liên quan tới ông đã bị người ta phát hiện trong vòng 3 năm qua.

Mọi việc bắt đầu từ ngày 16/1/2007. Nhà chức trách hướng cuộc điều tra vào khoảng thời gian ông làm bộ trưởng Tài chính. Ông Olmert đã cố can thiệp vào vụ bán ngân hàng Leumi để giúp đỡ trùm bất động sản Australia Frank Lowy, một người bạn thân của ông. Cơ quan điều tra sau đó kết luận rằng không đủ chứng cứ để buộc tội ông Olmert.

Tháng 4 cùng năm, lại xuất hiện cáo buộc nói rằng trong thời gian làm Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Lao động, ông Olmert đã có hành vi phạm tội hình sự do tham gia vào một trung tâm đầu tư do cộng sự lâu năm Uri Messer lập ra. Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội hồi tháng 7/2007, ông Olmert đã bác bỏ cáo buộc này. Song cơ quan điều tra cho rằng ông Olmert đã dùng ảnh hưởng để giúp đỡ một số khách hàng của
trung tâm nói trên.

Tháng 5/2008, ông Olmert tiếp tục bị điều tra liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Ông bị nghi đã nhận tiền trợ giúp tranh cử của doanh nhân Mỹ gốc Do Thái Morris Talansky. Ông Olmert nhận tiền khi đang chạy đua vào chức thị trưởng Jerusalem và ghế lãnh đạo Đảng Likud. Ông cũng nhận tiền khi đang là ứng viên của Đảng Likud tranh cử vào Quốc hội.

Ngày 27/5, Morris Talansky khai nhận trước tòa rằng trong 15 năm, ông ta đã đưa cho Olmert hơn 150.000 USD tiền mặt, nhét trong các phong bì. Theo Talansky, phần lớn số tiền đó được dùng cho các chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, một phần tiền đã được ông Olmert dùng cho mục đích cá nhân. Talansky đã từng miêu tả ông Olmert như là một vị thủ tướng “xài sang”, thích những điếu xì gà và các loại bút máy đắt tiền. Ông Olmert đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ. Khi đó, ông tuyên bố: “Tôi chưa từng nhận hối lộ. Tôi không lấy một xu nào về cho mình. Tôi được các bạn, những công dân của Israel, bầu làm thủ tướng và tôi không có ý định né tránh trách nhiệm. Nếu Trưởng Công tố Meni Mazuz cố tình luận tội, tôi sẽ từ chức dù luật pháp không buộc tôi phải làm vậy”.

 
Doanh nhân Morris Talansky, người đã đưa nhiều phong bì tiền cho ông Olmer

Cơ quan công tố sau đó kết luận ông Olmert đã phạm luật do không khai báo với nhà chức trách về số tiền “được hỗ trợ”. Dù không bị buộc tội nhận hối lộ, ông bị cáo buộc đã lạm dụng vị trí là một bộ trưởng trong chính phủ để giúp đỡ chuyện làm ăn riêng tư của Talansky ở Israel và nước ngoài.

Cuối cùng, phải kể tới vụ bê bối của hãng du lịch Rishon Tours. Từ năm 2002 đến 2006, ông Olmert đòi được thanh toán gấp đôi công tác phí mà thực chất là chi phí cá nhân. Cáo trạng ghi rõ ông Olmert đã biển thủ khoảng 92.000 USD.

Kết thúc phiên xử đầu tiên, kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, Tòa án Jerusalem quyết định sẽ bắt đầu nghe lời khai của nhân chứng từ ngày 22/1/2010. Luật sư của ông Olmert đã đề nghị hoãn việc này tới tháng 4. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu bị buộc tội, ông Olmert có thể đối diện với án tù kéo dài 5 năm cho mỗi cáo trạng. Việc lĩnh án tù cũng có nghĩa là ông sẽ không còn cơ hội trở lại chính trường.

Được biết, ông Olmert không phải là chính khách duy nhất của Israel phải ra tòa vì có các hành vi trái đạo đức và phạm luật. Cựu Bộ trưởng Tài chính Avraham Hirchson, một thành viên cũ trong nội các của ông Olmert, đã bị buộc tội biển thủ 500.000 USD tiền công quỹ và đang phải thụ án tù 5 năm. Cựu Bộ trưởng Y tế Shlomo Benizri cũng đang thụ án tù 4 năm vì tội tham nhũng, gian lận và cản trở pháp luật. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Haim Ramon bị buộc tội sàm sỡ một nữ quân nhân. Cựu Tổng thống Moshe Katsav hiện đang bị xét xử vì các tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục những nữ nhân viên dưới quyền.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm