Hàn Quốc thông qua quyền được chết

22/05/2009 09:07 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm qua, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu các bác sĩ gỡ bỏ thiết bị hỗ trợ cuộc sống cho một phụ nữ bị hôn mê sâu ở nước này.

Bệnh nhân 76 tuổi họ Kim đã sống trong tình trạng thực vật kể từ khi bị thương tổn não hồi tháng 2/2008. Cũng trong năm ngoái, gia đình bà Kim đã yêu cầu các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Yonsei tháo bỏ những thiết bị hỗ trợ sự sống để bà có thể ra đi. Bệnh viện đã bác bỏ yêu cầu này, với lý do luật pháp không cho phép. Hai bên đã đưa nhau ra tòa, cho tới khi vụ việc được Tòa án Tối cao giải quyết. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc thông qua quyền được chết.
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm