(TT&VH) - Bản sao danh sách 1.200 người lao động Do Thái đã được nhà công nghiệp Oskar Schindler cứu sống khỏi nạn tàn sát người Do Thái của Phát xít Đức hiện đang được trưng bày ở Đức.
![]() Bản danh sách 1.200 người lao động Do Thái được nhà công nghiệp Oskar Schindler cứu sống |
Cục Vẽ đồ Quốc tế (ITS) có trụ sở ở Bad Arolsen, miền Trung nước Đức, cho biết trong năm nay họ sẽ bảo tồn được khoảng 400.000 tư liệu gốc đã bị hư hại từ nhiều năm qua. Hơn 30 triệu tài liệu ghi lại số phận của gần 17,5 triệu nạn nhân của Phát xít Đức hiện đang được lưu giữ trong trung tâm lưu trữ của
ITS, khoảng 75% trong số đó có nguồn gốc từ thời Phát xít Đức và thời hậu chiến. Năm 2001, ITS đã tiến hành phân tích mức độ hư hại và qua đó cho thấy phải khẩn thiết cứu nguy 4,3 triệu tài liệu từ các trại tập trung, khu người Do Thái và nhà tù Gestapo.
Bảo Nguyên
