(TT&VH Online) - Khi Barack Obama trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ cũng là lúc vợ ông lọt vào tầm ngắm của các đối thủ bên đảng Cộng hòa. Việc mới đây đảng Cộng hòa khu vực bang Tennessee công bố đoạn video trong đó “xỉa xói” một câu nói hớ của bà Michelle đã là những tín hiệu rõ rệt cho thấy sẽ còn những cuộc tấn công bẩn khác nhắm vào bà trong tương lai.
Chuyện bé xé ra to
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 2 năm nay, khi đứng trước đám đông ở Wiscosin, bà Michelle Obama đã bộc bạch nỗi lòng: “Hãy để tôi cho các bạn biết điều này. Lần đầu tiên trong suốt thời gian trưởng thành của bản thân, tôi thật sự cảm thấy tự hào về đất nước mình”.

Đó là một tâm sự chân thật nhưng hớ hênh chết người. Ủy ban tranh cử của Obama vội vàng “đính chính” những lời nói này: “Ý bà ấy định nói là ngay lúc này bà cảm thấy thật sự tự hào vì lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, hàng ngàn người Mỹ, những người chưa bao giờ tham gia chính trị, đã cùng nhau xây dựng một phong trào nền móng cho sự thay đổi."
Tuy nhiên những kẻ bảo thủ ở đảng Cộng hòa đã không buông tha. John Podhoretz, biên tập viên tờ Commentary bênh phe Cộng hòa, viết rằng bà Michelle đã “tình cờ làm lộ ra bản chất giả tạo trong việc ra tranh cử của ông Obama” ?!
Lần lượt sau đó, tạp chí National Review đã cho đăng bài viết với cái tít “Bà Than vãn” to “tổ chảng” trên trang nhất. Nội dung bài viết tất nhiên mang nội dung “xỉa xói” lòng yêu nước và tự hào dân tộc của Michelle Obama. Michelle Malkin, một blogger nổi tiếng của giới bảo thủ gọi bà là “nửa đắng ngắt của Obama”.
Gần đây nhất, trong tháng 5, đảng Cộng hòa ở bang Tennessee đã tiếp tục tung lên mạng đoạn video có lời nói hớ của bà Michelle và không quên chêm vào đó “tâm sự” của những người Mỹ bình thường về sự tự hào của họ với đất nước. Bill Hobbs, phát ngôn viên cho đảng Cộng hòa ở Tennesse tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là khiến báo chí địa phương phát đoạn video ghi lại những gì bà ấy (Michelle) nói hồi tháng 2. Tuy nhiên điều tuyệt vời là chuyện này đã lan ra toàn quốc trước khi báo chí địa phương kịp biết chuyện”.
“Đặc sản” cho các quý bà
Những đòn bẩn nhằm vào các nhân vật tiềm năng là đệ nhất phu nhân vốn chẳng phải là điều gì mới mẻ. Trong chiến dịch năm nay, bà Judith Giuliani, người vợ thứ 3 của ông Rudolph W. Giuliani, cũng đã hứng những đòn tấn công không thương tiếc từ các đối thủ, biến bà trở thành một kẻ cướp chồng, một người đối xử dã man với động vật.
![]() Ông bà Obama bên lề một cuộc tranh cử |
Năm 2004, tới lượng phu nhân của ông John Kerry, bà Heinz Kerry trở thành mục tiêu bị công kích khi bà nói với một phóng viên rằng bà Laura Bush chưa bao giờ có một “công việc thật sự”.
Tất nhiên không phải lúc nào những đòn bẩn này cũng nhận được sự chào đón hào hứng. Thượng nghị sĩ John Kerry cho rằng tấn công vào uy tín của bà Michelle là một sai lầm vì : “Bà ấy là mẹ của hai cô con gái trẻ và câu chuyện đi lên từ tay trắng của bà là câu chuyện của cả nước Mỹ. Tôi nghĩ nhiều người sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào Michelle vì nó giống như tấn công vào gia đình họ.”
Mặc dù nhiều người Mỹ cho biết họ không đánh giá cao những lời nói xấu nhưng các chuyên gia tin rằng đây là một chiến thuật khá hiệu quả. Những cuộc tuyên truyền xấu liên tục về vợ của một ứng viên sẽ khiến cử tri không tránh khỏi việc coi con người đó là xấu và từ đây đánh giá thấp người chồng. Và trong một cuộc bầu cử Tổng thống khốc liệt như ở nước Mỹ, mọi cơ hội đều không thể được bỏ qua.
“Đánh” vợ để “diệt” chồng
Là người biết rõ cuộc chơi,ông Obama đã cố gắng tránh các đòn bẩn này bằng cách thường xuyên xuất hiện trước đám đông một mình. Tuy nhiên phe Cộng hòa vẫn không buông tha vợ ông.
Họ chẳng chú ý gì khi bà nói: “Chúng ta đã vượt qua quá nhiều thứ ở đất nước này: nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới, nội chiến”. Thay vì thế họ chú ý nhiều tới những đoạn bà nói hớ hoặc cố tình tìm những câu nói được cho là “nhạy cảm” như : "Cuộc sống cho những người dân bình thường đã tệ đi trong thời gian tôi lớn lên” hay “Linh hồn của chúng ta đã tan vỡ… Vấn đề nằm ở chúng ta” hay “Chúng ta vẫn là một quốc gia quá nhỏ mọn… Chúng ta không nói chuyên với nhau bằng cách thức thông thường”.
Trong bầu không khí chính trị hiện nay, khi mỗi lời nói đều được săm soi kỹ, được lọc đi lọc lại nhiều lần, những tuyên bố không đề phòng như thế của bà Michelle sẽ mở đường cho thêm nhiều đòn bẩn trong tương lai.
Vấn đề là người gánh thiệt hại cuối cùng không phải là bà Michelle.
Đã có tin studio của nhóm bảo thủ Citizens United thuộc đảng Cộng hòa đã thảo xong một đoạn phim tài liệu dài 90 phút chống lại Obama. Theo chủ tịch nhóm, trong tài liệu sẽ có đoạn video “tôi tự hào về đất nước mình” của bà Michelle.
