(TT&VH Online) - Hôm qua (10/6) Mercer International đã công bố bảng xếp hạng "Chất lượng sống 2008" với kết quả khảo sát qua hơn 200 thành phố trên thế giới. Năm nay Baghdad cùng 4 thành phố ở châu Phi tiếp tục nằm trong nhóm bét bảng vì những nguyên nhân như kinh tế không phát triển, an ninh thiếu ổn định...
Châu Âu nắm đầu bảng
Trong bảng xếp hạng năm nay, các thành phố châu Âu đã tiếp tục đứng ngôi đầu bảng với Zurich, Thuỵ Sĩ, ghi điểm cao nhất về toàn cục, đứng sau là Vienna (Áo) và Geneva (Thuỵ Sĩ). Tại lĩnh vực đánh giá an toàn cá nhân, châu Âu cũng không hề có đối thủ, theo đó Luxembourg đứng đầu bảng. Theo sau thành phố này là một loạt thành phố cùng hạng 2 gồm Bern (Thuỵ Sĩ), Geneva, Helsinki (Phần Lan) và Zurich.
|
Trong nhóm các nước châu Âu, Thuỵ Sĩ và Đức vượt lên hẳn các thành phố khác về chất lượng sống. Mỗi quốc gia này đều có 3 thành phố nằm trong tốp 10 thành phố đầu bảng. Cụ thể thành phố Bern của Thuỵ Sĩ xếp thứ 9, sau Zurich và Geneva. Còn tại Đức, Dusseldorf là thành phố được đánh giá tốt nhất (xếp thứ 6), theo sau là Munich và Frankfurt (cùng thứ 7). Ngoài tốp 10 này, châu Âu có rất nhiều thành phố xếp hạng cao như Copenhagen, Đan Mạch (11), Amsterdam, Hà Lan (13), Brussels, Bỉ (14), Berlin, Đức (16) và Luxembourg (17).
Ở khu vực châu Mỹ, Canada đứng đầu bảng với Vancouver xếp thứ 4, Toronto (15), Ottawa (19) và Montreal (22). Trong khi đó thành phố có điểm cao nhất ở Mỹ là Honolulu cũng chỉ đứng ở thứ 28. Ở Trung Đông và châu Phi, thành phố Cape Town, Nam Phi, đứng đầu với vị trí 80 trong bảng tổng sắp. Ở châu Á - Thái Bình Dương, Auckland của New Zealand đứng thứ 5, theo sau là Sydney (Australia), Singapore, một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất ở Đông Nam Á cũng chỉ xếp thứ 32. Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị đã giúp nâng cao chất lượng sống cho cả những người dân sống ở các thành phố lớn xung quanh.
Bagdad vẫn là "địa ngục trần gian"
Lại thêm một năm nữa Baghdad đứng ở vị trí cuối bảng trong số 215 thành phố được khảo sát. Vị trí này có nghĩa Baghdad có chất lượng sống cũng như điều kiện an toàn cá nhân thấp nhất.
Có thể thấy 5 năm sau ngày Mỹ mở cuộc xâm lược Iraq, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn là một cuộc vật lộn để sinh tồn. Nói với tờ Spiegel (Đức), anh Muhannad Al-Garawi, 41 tuổi, một người buôn bán điện thoại di động, cho biết giờ đây người dân Iraq ai cũng có nhiều tiền hơn một chút so với thời Saddam Hussein, bản thân anh đã có lúc kiếm tới 300 USD/tuần.
|
Những mâu thuẫn giữa hai cộng đồng người Hồi giáo Shiite và Hồi giáo Sunni gây ra những hố sâu ngăn cách rất lớn, tới mức người Shiite giờ đây không dám lai vãng tới nơi người Shiite sinh sống vì lo sợ cho tính mạng và ngược lại. Baghdad vì thế lâm vào tình cảnh "chia năm xẻ bẩy".
Bác sĩ Rafid Hamud Efait, 30 tuổi, công tác tại bệnh viện Medical City lớn nhất ở Baghdad, cho biết báo chí vẫn nói rằng an ninh ở Iraq đã trở nên tốt hơn trong vài tháng trở lại đây, nhưng anh không thấy thế. Hàng ngày anh vẫn phải tham gia kíp mổ để cứu chữa cho các nạn nhân thân thể bị dập nát vì trúng bom khủng bố. Cuộc sống ở Baghdad hiện nay, theo quan điểm của Efait, thua xa so với thời ông Saddam còn nắm quyền. Khi đó ai cũng có thể thoải mái ra đường vào ban đêm mà không lo bất cứ thứ gì.
![]() Người chị ở Ndjamena, Chad, dùng tay rửa mặt cho em. |
Trong một cuộc khảo sát gần đây, Bangui đã được coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới do thường xuyên xảy ra các vụ đảo chính và tấn công của quân nổi dậy. Xung đột liên miên khiến tỉ lệ thất nghiệp ở đây lên tới 23%, cộng thêm với sự tàn phá của đại dịch HIV/AIDS, sự đình trệ của hoạt động kinh tế, sự gia tăng số người nghèo, đã biến Bangui trở thành nơi có điều kiện sống vô cùng tồi tệ.
Giống như Bangui, Brazzaville, Khartoum, Ndjamena và Poite Noire đều là những thành phố bị tàn phá bởi các cuộc nội chiến hoặc xung đột không dứt. Trong số này, chỉ có Khartoum là khá hơn cả nhờ chính phủ Sudan đã triển khai hàng loạt dự án phát triển kinh tế như dự án xây hai khách sạn 5 sao, một sân bay mới, một cây cầu mới, mở rộng hoạt động lọc dầu cũng như triển khai các kế hoạch thu hút vốn đầu tư cho thành phố. Tuy nhiên những tiến triển diễn ra chậm và chừng nào vẫn chưa chấm dứt được các cuộc xung đột, nội chiến thì cơ hội thoát khỏi "danh sách đen" sẽ khó lòng tới được với Khartoum và các thành phố kia.
