Góc kỹ thuật: Bayern & bẫy phản công

07/04/2010 12:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Việc Hamit Altintop nhận thẻ đỏ và rời sân ngay trong hiệp một trong trận thắng Schalke ở vòng 29 Bundesliga hóa ra lại giúp Bayern có một cuộc tập dượt bổ ích cho lối chơi mà họ chắc chắn sẽ phải sử dụng ở Old Trafford đêm nay: Phòng ngự phản công.

Mùa này, không nhiều lần Bayern chơi phản công. Louis Van Gaal, một nhà cầm quân có tư tưởng phóng khoáng, luôn muốn đội bóng của ông chơi tấn công áp đặt, trên nền tảng là khả năng giữ và luân chuyển bóng bằng những đường ban ngắn và trung bình. Mặt khác, cũng rất ít đội bóng đẩy được Bayern vào thế phải co cụm chờ thời.


Robben trở lại khiến khả năng tấn công biên của Bayern càng trở nên lợi hại, ảnh Getty
Thế nhưng màn trình diễn về phòng ngự phản công ấn tượng ở trận gặp Schalke có thể là lời giải cho một phương án an toàn ở Old Trafford. Sức đề kháng của tuyến phòng ngự (bao gồm cả khả năng đánh chặn từ tuyến hai) cộng với tốc độ triển khai bóng khi tổ chức phản công, những nét cơ bản của lối chơi này, đã được thể hiện khá tốt trước Schalke, ngay cả khi Bayern chỉ chơi với 10 người. Đó là cơ sở để tin rằng Bayern sẽ vận hành lối chơi không thường thấy của họ mùa này một cách suôn sẻ.

Sau khi Altintop bị đuổi, Bayern đã phòng ngự rất hiệu quả với bộ đôi tiền vệ chơi khá gần hàng thủ là Van Bommel – Schweinsteiger. Martin Demichelis, sau trận lượt đi tồi tệ trước M.U, đã chơi xuất sắc khi thế vai Van Buyten, người rời sân từ phút 22 vì chấn thương. Đó là những điểm khác biệt lớn nhất trước khi bước vào trận lượt về: Ai cũng nhận ra trong hiệp một cuộc đối đầu trên Allianz Arena, bộ đôi Van Bommel – Pranjic đã khiến Bayern đánh mất thế trận dễ dàng như thế nào trước những đợt tấn công vỗ mặt của M.U. Sự ăn ý giữa Van Bommel và Schweinsteiger có thể là lời giải đáp cho Van Gaal, nếu ông cần một lá chắn không chỉ biết hóa giải hiểm nguy bằng những cú tắc bóng và tranh chấp, mà còn bằng khả năng phán đoán và phối hợp đánh chặn trước hàng thủ.

Sự trở lại kịp thời của Van Buyten cũng đem đến niềm tin nơi hàng thủ Bayern. Đặc biệt, việc Robben kịp bình phục cho trận đấu này sẽ gia tăng gấp đôi sự nguy hiểm ở biên, với tốc độ và khả năng xuyên phá, chất liệu cho những đợt tổ chức phản công. Hướng phát triển phổ biến nhất của một pha phản công là 2 biên, mà ở đó, Robben và Ribery không những có thể mở tốc độ để đón những đường chuyền dài, mà bản thân họ cũng có thể nhận những đường chuyền ngắn ở biên và đi bóng qua 3-4 cầu thủ phòng ngự.

Sự đa dạng và nguy hiểm của 2 tiền vệ ấy càng gia tăng khi Bayern có thêm một hậu vệ cánh tham gia vào đợt phản công. Robben và Ribery đều chơi trái kèo, thế nên khi đảo bóng vào trung lộ, họ đã tạo ra khoảng trống lớn cho các hậu vệ biên của Bayern (nguy hiểm nhất là Lahm) băng lên. Từ đó, đội bóng của Van Gaal có 2 phương án để kết thúc pha bóng: “Robbery” dứt điểm ngay, hoặc chồng biên cho các hậu vệ tạt bóng, còn bản thân chiếm lĩnh cấm địa như một tiền đạo cắm đích thực.

Thế nên, khi đã có đủ chất liệu để phòng ngự chắc chắn, và đảm bảo tốc độ lẫn sự đa dạng trong những pha phản công, Bayern đã sẵn sàng giăng bẫy ở Old Trafford. Một chút vướng mắc ở hàng thủ: Demichelis trong trận lượt về sẽ là Demichelis nào, của trận lượt đi ngớ ngẩn ở Allianz Arena, hay của trận gặp Schalke? Trên lý thuyết, hệ thống của Bayern hiện tại đủ sức đứng vững ở Old Trafford. Thế nhưng trận đấu có thể chỉ được quyết định sau khoảnh khắc sai lầm của một cá nhân.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm