(TT&VH Online) – Các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đang dần đi đến hồi kết và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể bầu chọn ra đội hình tiêu biểu của mùa bóng 2011-2012.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich)
Không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất ở Bayern Munich sau khi chuyển tới đây từ Schalke nhưng Neuer đã trải qua một mùa bóng tuyệt vời ở Allianz Arena và chiếm được lòng tin từ người hâm mộ. Đỉnh cao trong màn trình diễn của Neuer mùa này là khi thủ môn của ĐT Đức cản phá thành công hai quả penalty ở Bernabeu, giúp Bayern loại Real Madrid khỏi bán kết Champions League.
Bất chấp việc Bayern không thể vô địch Bundesliga mùa này, phong độ của Neuer vẫn rất ấn tượng khi anh giữ sạch lưới tới 17 trận và chỉ để thủng lưới 22 bàn.
Hậu vệ: Vincent Kompany (Man City)
Kompany là tấm lá chắn vững chãi nhất nơi hàng thủ Man City mùa này. Trung vệ quốc tế người Bỉ cực giỏi không chiến, khả năng đánh chặn tuyệt vời và đặc biệt là sở hữu nguồn thể lực sung mãn. Không phải ngẫu nhiên mà Kompany được chọn là thủ quân của Man City mùa này và anh đã chứng tỏ rằng mình xứng đáng là thủ lĩnh phòng thay đồ ở Etihad. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Kompany còn ghi được những bàn thắng quan trọng, mà cú đánh đầu tung lưới M.U, giúp Man City giành chiến thắng 1-0 và qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng là một ví dụ. Nếu Man City vô địch Premier League mùa này, Kompany xứng đáng được vinh danh.

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich)
Thủ lĩnh của Bayern hiện là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới. Khả năng công thủ toàn diện của Lahm là một trong những nguyên nhân chủ chốt giúp “Hùm xám” đi tới trận chung kết Champions League mùa này. Dù là một hậu vệ nhưng số đường chuyền thành công của ngôi sao 28 tuổi này lên tới 90%. Trung bình mỗi trận Lahm sở hữu 3 cú đánh chặn chính xác cùng 2 pha tắc bóng thành công.
Hậu vệ: Lucio (Inter Milan)
Bất chấp một mùa giải tồi tệ mà Inter Milan đã trải qua, Lucio vẫn giữ vững được phong độ của mình. Trung bình mỗi trận đấu, trung vệ người Brazil có không dưới 10 pha cản phá thành công bất chấp việc đã bước vào tuổi “băm”. Với Lucio, tuổi tác không phải là vấn đề khi mà kinh nghiệm của cựu ngôi sao Bayern là cực kỳ phong phú.
Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Còn có thể nói gì về màn trình diễn của Cristiano Ronaldo mùa này? Ngoài pha sút penalty hỏng ăn trong trận bán kết Champions League lượt về với Bayern, CR7 đã có một mùa bóng hoàn hảo. 45 bàn thắng của Ronaldo đã giúp Real Madrid vô địch Liga sớm 2 vòng đấu. Trên toàn cõi châu Âu, chỉ có Messi là ghi được nhiều bàn hơn Ronaldo ở giải quốc nội nhưng tiền đạo người Argentina lại chỉ về nhì ở Liga. Khả năng làm bàn khủng khiếp của Ronaldo mùa này biến anh trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn ở Liga trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, chưa có bất cứ cầu thủ nào ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể đạt cột mốc 40 bàn trong hai mùa giải liên tiếp như CR7.
Tiền vệ: Eden Hazard (Lille)
Dù chỉ đá cho Lille ở Ligue 1 vốn không được đánh giá cao nhưng Hazard vẫn nổi lên như là một trong những ngôi sao sáng giá nhất châu Âu vào thời điểm này. Trình độ kỹ thuật cá nhân siêu việt, nhãn quan chiến thuật xuất sắc cộng với khả năng làm bàn không kém một tiền đạo đã biến Hazard thành một cầu thủ gần như hoàn hảo. Cầu thủ được coi là “Zidane mới” này là chân chuyền số một Ligue 1 mùa này và là số 2 trên toàn châu Âu sau Mesut Oezil. Hazard cũng là người bị phạm lỗi nhiều hơn bất cứ ai khác trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Tiền vệ: Mesut Oezil (Real Madrid)
Nếu Ronaldo là người lập công đầu cho Real Madrid mùa này thì Oezil chính là người đứng đằng sau những thành công ấy. Chính Oezil chứ không phải ai khác là chân chuyền số một Liga lẫn châu Âu mùa này với 17 lần kiến tạo cho đồng đội lập công, góp công lớn vào chức vô địch Liga đầu tiên của Real Madrid sau 3 mùa liên tiếp trắng tay.
Tiền vệ: Andrea Pirlo (Juventus)
Tiền vệ kỳ cựu người Italia đã khiến đội bóng cũ Milan phải tiếc nuối khi chính anh là nguồn cảm hứng để Juventus vượt qua chính Rossoneri để đoạt Scudetto mùa này. Không quá lời khi nói rằng Pirlo chính là nhịp đập, là trái tim trong lối chơi của Juventus. Trung bình mỗi trận đấu, Pirlo tung ra 3,5 đường chuyền quyết định cho Juve, cao thứ hai tại châu Âu. Tiền vệ 32 tuổi này cũng có 90 đường chuyền thành công mỗi trận, chỉ xếp sau Xavi của Barca.
Tiền vệ: David Silva (Man City)
Bất chấp sự sa sút vào cuối mùa, Silva vẫn trải qua một mùa giải thành công rực rỡ cùng Man City. Với khả năng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật siêu đẳng của Silva, Man City đã xây dựng lên một lối chơi đẹp mắt nhưng cũng vô cùng hiệu quả, nhờ đó mà họ đang tiến rất gần tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử.
Tiền đạo: Lionel Messi (Barca)
Đơn giản Messi là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại, và những gì mà tiền đạo người Argentina thể hiện trong mùa giải này càng củng cố cho nhận định đó. 50 bàn tại Liga và 72 bàn trên mọi đấu trường, có lẽ phải rất lâu nữa (hoặc không bao giờ) mới xuất hiện một ai đó có thể phá vỡ kỷ lục của Messi. Với Messi, việc ghi bàn và phá kỷ lục dường như đã trở thành một “thói quen” khó bỏ.
Tiền đạo: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)
Robin Van Persie (Arsenal) và Zlatan Ibrahimovic (Milan) là những chân sút nổi bật của bóng đá châu Âu mùa này, nhưng với cái cách đưa Schalke đến với Champions League mùa tới, “thợ săn” người Hà Lan là người xứng đáng được tôn vinh hơn cả. Với 29 bàn thắng tại Bundesliga trong 32 trận cùng 8 pha kiến tạo, Huntelaar chỉ kém Van Persie, Ronaldo và Messi. Nhưng nên nhớ rằng Huntelaar chơi ít trận hơn lại khoác áo một đội bóng không phải là lớn như Schalke.
V.M