Quả bóng vàng FIFA 2011: Messi lại là người chiến thắng

09/01/2012 22:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi chính thức là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011. Người thầy của anh, Pep Guardiola giành giải HLV xuất sắc nhất năm 2011.

Không có bất cứ nào một bất ngờ nào xảy ra trong đêm Gala bóng đá tổ chức ở Thụy Sỹ, trụ sở của FIFA. Lionel Messi, như được dự đoán, đã lần thứ 3 đăng quang khi được chọn là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011. Một giải thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những gì anh đã cống hiến trong suốt năm vừa qua.

Ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm, Pep Guardiola là người xứng đáng nhất khi ông đưa Barcelona giành cú ăn 5 danh hiệu trong năm 2011. Đó là lý do vì sao ông vượt qua Sir Alex Ferguson, người được nhận giải Thành tựu vì theo đánh giá của chủ tịch Blatter "không ai xứng đáng hơn ông ấy" và HLV Jose Mourinho.

Với thành tích đưa ĐT Nhật Bản vô địch World Cup bóng đá nữ, Homare Sawa đã vượt qua Marta, người 3 lần được bình chọn là Nữ cầu thủ xuất sắc nhất, để thành chủ nhân của danh hiệu này. Ông Norio  Sasaki, HLV đội tuyển nữ Nhật Bản giành giải HLV đội tuyển nữ hay nhất năm 2011.

Ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất của năm, pha solo của Neymar trong trận Santos thắng Flamengo 5-4 được chọn thay vì các pha lập công của Rooney hay Messi. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không có tên trong đội hình tiêu biểu của năm 2011. Barcelona và Real Madrid đóng góp 9 đại diện (5 của Barca và 4 của Real) trong khi 2 đại diện còn lại thuộc về M.U (Vidic và Rooney).



Messi lần thứ 3 giành Quả bóng vàng- Ảnh Getty


Kết quả cụ thể:

Cầu thủ xuất sắc nhất - "FIFA Ballon d'Or 2011" - Lionel Messi

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới - FIFA Ballon d'Or 2011: Homare Sawa

HLV xuất sắc nhất năm 2011: Pep Guardiola

HLV ĐT nữ xuất sắc nhất năm 2011: Norio Sasaki

Gải thưởng thành tựu năm 2011: Sir Alex Ferguson

Giải thưởng Fair-Play: Liên đoàn bóng đá Nhật Bản

Bàn thắng đẹp nhất năm 2011 (Pukas Awards): Neymar

Đội hình tiêu biểu FIFA/FIFPro 2011: Casillas - Ramos, Vidic, Pique, Alves- Iniesta, Alonso, Xavi - Ronaldo, Messi, Rooney

Diễn biến đêm Gala:

2h01: Xếp sau Messi là Ronaldo và Xavi.

2h00: Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi chính thức là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011

1h58: "Người ngoài hành tinh" Ronaldo được vinh dự chọn là người công bố danh hiệu cao quý này.

1h57: Và giờ là thời khắc quyết định cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 201. Messi sẽ lại thống trị? Có cơ hội nào cho Xavi hay Ronaldo?

1h53:Cuối cùng Marta đã bị "phế ngôi". Người đoạt giải năm nay là Sawa. Nữ cầu thủ của ĐT Nhật Bản đã giành giải Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011.

1h51: Blatter và nữ ca sĩ xinh đẹp Sakira có vinh dự công bố danh hiệu này.

1h50: Và bây giờ là danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất của năm 2011. Ai sẽ vượt qua Marta? Homare Sawa hay Abby Wambach chăng?

1h40: Neymar giành giải bàn thắng đẹp nhất của năm (giải thưởng Pukas). Đó là pha solo trong trận Santos thắng 5-4 Flamengo.

1h38: Liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhận danh hiệu Fair Play 2011.

1h33: Đây là thời điểm công bố giải thưởng Fair Play 2011. Danh hiệu này được công bố bởi nhà vô địch thế giới năm 1998 cùng ĐT Pháp Karembeu.

1h30:  Và bây giờ sẽ là lúc công bố chủ nhân của HLV xuất sắc nhất năm. Pep Guardiola chính là người vượt qua Sir Alex và Mourinho để là người chiến thắng. Với cú ăn 5 trong năm 2011, Pep xứng đáng với danh hiệu này.

1h25: Ông Norio  Sasaki (HLV trưởng ĐT nữ Nhật Bản) giành giải HLV ĐT bóng đá nữ xuất sắc nhất năm 2011. Đây là thành quả của việc ông đưa đội tuyển nữ Nhật vô địch World Cup bóng đá nữ 2011.

1h22: Chủ tịch Blatter nhận xét: "Không ai xứng đáng hơn ông ấy để giành chiến thắng ở danh hiệu này".

1h17: Sau Pele, chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu. Theo công bố của Blatter, Sir Alex Ferguson giành giải  Thành tựu bóng đá 2011

1h15: Trong danh sách được công bố, do bộ 4 của Real Madrid là Casillas, Ramos, Ronaldo và Alonso không có mặt nên người đại diện của Real Madrid là Zidane và đồng nghiệp nên nhận thay.

1h13: Danh sách đội hình xuất sắc nhất năm đã được công bố:

Casillas - Ramos, Vidic, Pique, Alves- Iniesta, Alonso, Xavi - Ronaldo, Messi, Rooney

1h05: Vua bóng đá Pele được mời lên phát biểu. Huyền thoại bóng đá thế giới là người công bố đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA/FIFPro.

1h00: Lễ công bố các danh hiệu cá nhân bắt đầu. Huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit và Kay Murray đóng vai trò MC.

00h40: "Với những cầu thủ như Messi, Xavi, Iniesta, bạn không cần phải nói nhiều. Tự họ đã có thể bổ trợ tốt nhất cho nhau", Pep Guardiola nói về ba cậu học trò cưng, những người đã có mặt trong danh sách 3 ứng viên cuối cùng trong cuộc bầu chọn năm ngoái.

00h30: Trong số những ngôi sao không thuộc giới bóng đá có mặt trong gala đêm nay đáng chú ý có sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc Shakira. Shakira, ngoài việc là người biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup 2010, còn được biết đến với tư cách bạn gái của trung vệ Pique, người hiện đang khoác áo Barca.

24h00: Chúng ta còn cách thời điểm công bố QBV FIFA 2011 một tiếng nữa.

23h55: Tiền đạo Messi của Barca cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tập thể. Theo anh "điều quan trọng nhất là những gì chúng tôi đạt được trên phương diện tập thể. Tôi luôn biết ơn các đồng đội của tôi. Nếu không có họ thì tôi chẳng giành được gì cả". Messi cũng khẳng định việc được chơi bên cạnh những đồng đội giỏi như Xavi, Iniesta... giúp anh có nhiều cơ hội hơn để tỏa sáng. "Xavi cũng như tất cả các cầu thủ khác đều là những đối tác tuyệt vời của tôi. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ nhau, và với tập thể này, mọi người đều chơi tốt hơn so với chính mình. Chúng tôi muốn duy trì cách chơi như hiện tại trong một thời gian dài, dù đó là điều rất khó khăn".

23h50: Tiền vệ của Barca, Xavi, thẳng thắng thừa nhận cơ hội để anh đoạt Quả bóng Vàng là rất thấp. "Giành Quả bóng Vàng là rất khó khăn, bạn phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử". Mặc dầu vậy, với Xavi, giành chiến thắng ở những cuộc đua cá nhân không phải đích đến cuối cùng của anh. "Quan trọng là bạn phải yêu thích môn thể thao mà bạn đang chơi. Ngoài ra, tình yêu với Barca cũng rất quan trọng. Tôi đã rất may mắn khi được ở đây nhiều năm và được trải qua bước tiến tuyệt vời và mang tính lịch sử này. Đó là lý do tại sao tôi, Leo và HLV có mặt ở đây".

23h45: Trả lời câu hỏi ông có muốn Pep Guardiola về thay mình ở M.U, HLV Ferguson nói rằng "tại sao anh ấy lại phải làm điều đó? Nếu tôi là Pep, tôi sẽ ở lại Barca mãi mãi". Vị HLV người Scotland cũng thừa nhận Barca đang là đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này. "Chúng tôi đã có 2 lần đối đầu với họ và không khó để nhận ra họ là những người giỏi nhất", ông nói.

23h20: Tiền đạo người Mỹ Jozy Altidore và hậu vệ Hà Lan Gregory van der Wiel cũng ủng hộ Messi là người chiến thắng

23h10: Tiền đạo của Everton Louis Saha cho rằng không ai xứng đáng hơn Messi ở danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011.

22h59: Những danh hiệu sẽ được trao:

- Quả bóng Vàng FIFA 2011 dành cho Nam gồm: Leo Messi (Argentina/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/Real Madrid) và Xavi Hernandez (Tây Ban Nha/Barcelona).

- Quả bóng vàng FIFA 2011 dành cho Nữ: Marta (Brazil),  Homare Sawa (Nhật Bản) và Abby Wambach (Mỹ).

- HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Jose Mourinho (BĐN/Real Madrid), Pep Guardiola (TBN, Barcelona) và Alex Ferguson (Scotland/Man United).

- HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Bruno Bini (ĐT Pháp), Norio Sasaki (Nhật Bản), Pia Sundhage (Mỹ).

- Bàn thắng đẹp nhất năm: Leo Messi (Barcelona), Neymar (Santos) và Wayne Rooney (Man United).

- Đội hình xuất sắc nhất năm (FIFA/FIFPro World XI) - lựa chọn 11 cầu thủ trong 23 cầu thủ từ danh sách rút gọn: Eric Abidal, Karim Benzema (Pháp); Sergio Aguero, Lionel Messi (Argentina); Iker Casillas, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Gerard Pique, David Villa, Xabi Alonso, Xavi (Tây Ban Nha); Cristiano Ronaldo, Nani (Bồ Đào Nha), Dani Alves, Neymar (Brazil); Samuel Eto'o (Cameroon); Diego Forlan, Luis Suarez (Uruguay); Thomas Muller, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger (Đức); Wayne Rooney (Anh); Wesley Sneijder (Hà Lan).

22h55: Cựu tuyển thủ Anh Faye White: "Theo tôi, chỉ có một cầu thủ xuất sắc nhất là Homare Sawa. Cô ấy đã có màn trình diễn không thể tin được ở kì World Cup thứ 5 của mình".

22h50: Họ đã trả lời họp báo:

Sir Alex: Thật là dễ dàng cho tôi tiếp tục với M.U vì tôi đã ở đó rất lâu. Việc lên kế hoạch luôn dễ dàng hơn. Tôi đã ở một câu lạc bộ lý tưởng cho mình.

Pep Guardiola: Thực tế là nhiều cầu thủ đến từ học viện bóng đá của Barca đã làm cho công việc của tôi dễ hàng hơn. Họ luôn hiểu biết rõ về nhau.



Các nhân vật chính đã có mặt - Ảnh Getty

Messi: Những giải thưởng cá nhân luôn rất đặc biệt nhưng thành tựu chúng tôi đạt được mới quan trọng hơn.

Xavi: Tôi đã may mắn cho cho một CLB như Barcelona trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ muốn thưởng thức cuộc sống ở đây".

22h45: Messi, Xavi, HLV Alex Ferguson và Guardiola đã có mặt ở cuộc họp báo. Hai ứng viên là Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho không có mặt vì phải chuẩn bị cho trận đấu với Malaga ở lượt về tứ kết cúp nhà Vua.

22h40: Bên cạnh đó, một danh hiệu quan trọng nữa là HLV xuất sắc nhất năm với 3 ứng viên là Jose Mourinho, Pep Guardiola và Alex Ferguson. Ngoài ra FFIA cũng công bố chủ nhân của Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011.

22h38: Bên cạnh công bố chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2011, đêm gala cũng sẽ tiến hành bầu chọn chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất của năm (giải Pukas) với 3 ứng viên là Rooney (M.U), Messi (Barca) và Neymar (Santos). Đội hình xuất sắc nhất trong năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề (FIFA/FIFPro) cũng được công bố sau đó.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm