Giao hữu Brazil – Ghana 1-0: Ronaldinho vẫn còn cơ hội

07/09/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau những kết quả nghèo nàn gần đây, chiến thắng tối thiểu trước Ghana đã giảm sức ép đáng kể cho Brazil, đội chủ nhà World Cup 2014, và về mặt cá nhân, thì một niềm vui nhỏ đã lóe lên đối với Ronaldinho, cầu thủ bất ngờ được triệu tập lại sau gần hai năm vắng bóng.

Ronaldinho bất ngờ trở lại ĐT Brazil sau gần hai năm vắng bóng - Ảnh Getty

Đó là một trận đấu mà hai đội đã ăn miếng trả miếng liên tục. Những phút đầu tiên, Ghana làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhờ sự mạnh mẽ của tiền vệ Derek Boeteng, họ dễ dàng kiểm soát tuyến giữa và liên tiếp đe dọa khung thành Brazil. Nhưng trạng thái hưng phấn ấy đã chấm dứt khi hậu vệ cánh trái Daniel Opare của họ nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân 10 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, đến lượt Brazil thi triển thứ bóng đá tấn công hoa mỹ của mình.

Selecao đã khởi đầu một cách chật vật và đầy xui xẻo. Ngay phút thứ 10, Ganso phải rời sân vì chấn thương dù tiền vệ tấn công này gần như là chưa chạm bóng. HLV Menezes đã định để 3 chuyên gia kỹ thuật Ganso-Ronaldinho-Neymar hỗ trợ cho tiền đạo cắm Leandro Damiao. Nhưng tính toán của ông đã đổ bể từ rất sớm. Khi Elias vào thay Damiao, hàng tiền vệ 5 người của Brazil chuyển thành hình tam giác với Lucas ở đáy, Fernandinho và Elias ở phía trên. Điều đó có nghĩa Ronaldinho và Neymar “bị” đẩy lên đá hẳn tiền đạo. Sơ đồ 4-1-2-3 lý giải tại sao tuyến giữa Brazil bị Boeteng bẻ gãy không mấy khó khăn.

Đáng tiếc là đội bóng châu Phi không thể sút tung lưới Julio Cesar trước khi chỉ còn 10 người trên sân. Ngược lại, việc Ganso bị thay ra đã giúp Brazil dễ dàng đánh bại hệ thống phòng ngự sứt mẻ của Ghana. Nếu như trong 35 phút đầu các cầu thủ áo vàng chỉ sử dụng những cú phất bóng dài, và tuyến giữa gần như chỉ đi… hóng gió, thì thời gian còn lại hệ thống Lucas-Elias-Fernandinho có cơ hội làm việc hết sức bận rộn. Những pha đan bóng và kiến tạo của bộ 3 này thực sự trở thành rắc rối của Ghana. Đó là kịch bản dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau serie ban bật khá “vô nghĩa” trước vòng cấm địa, Fernandinho bất ngờ chọc khe để Damiao phá bẫy việt vị băng xuống ghi bàn. Đó cũng là tình huống xuất phát từ cánh trái của Ghana, nơi hậu vệ Opare đã rời sân.

Tương lai của Ro “vẩu”

Thêm một trận đấu mà các cầu thủ trẻ bên phía Brazil hoạt động rất năng nổ. Neymar và Damiao, những người đá cặp cùng Ronaldinho tối qua liên tục di chuyển, dù… không thực sự hiệu quả. Nhưng bộ đôi này chỉ trên dưới 20 tuổi và họ còn tương lai rộng mở ở phía trước. Đó là điều mà người đàn anh 31 tuổi như Ro “vẩu” không có.

Hôm qua, trong lần bất ngờ được triệu tập trở lại, Ronaldinho vẫn trình diễn những pha biểu diễn đầy ngẫu hứng, khiến các CĐV hồi tưởng lại giai đoạn đỉnh cao của anh trong màu áo Barcelona. Cuối trận, cầu thủ từng 2 lần giành danh hiệu xuất sắc nhất thế giới còn thực hiện một pha sút phạt tuyệt đẹp, nhưng thủ thành trẻ Adam Kwarasey của Ghana đã xuất thần cản phá. Về cuối hiệp 2, khi các hậu vệ đối phương đã thấm mệt và để Ronaldinho có khoảng trống, anh liên tục thực hiện những đường kiến tạo kiệt xuất cho Pato hay Neymar. Dù vậy xét về mặt tổng thể suốt 90 phút tại London, đặc biệt là giai đoạn đầu trận, Ro “vẩu” là một nỗi thất vọng lớn và gần như là người… thừa trên sân.

Sau chiến thắng, HLV Menezes nói ông mong chờ Ronaldinho cải thiện nền thể lực: “Bóng đá quốc tế có cường độ cao hơn rất nhiều so với bóng đá Brazil. Ai cũng nhận ra điều đó và dĩ nhiên Ronaldinho cũng vậy”. Câu này cũng có nghĩa cửa đội tuyển vẫn rộng mở với Ro “vẩu” chừng nào anh còn sung sức. Để duy trì phong độ cho tới tận năm 2014, mà ở một nơi như Brazil, sẽ rất khó khăn. Nhưng Ronaldinho sẽ đóng vai trò quan trọng từ.. băng ghế dự bị. Đến bây giờ Selecao vẫn chưa tìm ra ngôi sao nào có kỹ năng kiến tạo đặc biệt như anh. Hơn thế nữa trong 3 năm tới, Ronaldinho có thể dìu dắt vô số đàn em trong kỷ nguyên tái thiết của đội tuyển xứ Brazil.

7 Neymar đã có trận đá chính thứ 7, trong tổng số 8 trận đã ra sân cho Brazil trong năm nay, và chơi khá thành công

17 Sau 17 tháng, Ronaldinho mới được triệu tập trở lại, kể từ trận gặp Peru vào tháng 4/2009, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

89 Đây là lần đầu tiên trong năm 2011 Ronaldinho khoác lên mình chiếc áo vàng-xanh của Selecao. Tổng cộng anh đã thi đấu 89 trận cho ĐTQG, ghi 32 bàn.


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm