Porto - mô hình đội bóng lý tưởng?

22/08/2011 13:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tuần trước, Pinto Da Costa, Chủ tịch của Porto, có buổi làm việc với Miguel Ángel Gil Marín, CEO của Atletico Madrid và là "nhà quản lý thể thao xuất sắc nhất 2010", để bàn về tương lai của tiền đạo Radamel Falcao. Kết quả của buổi làm việc này là Atletico Madrid phải móc túi tới 40 triệu euro để được sở hữu Falcao, người mà chỉ cách đây 2 năm, Porto chỉ mất có 5,5 triệu euro để đưa về từ River Plate. Chưa kể, đội bóng thành Madrid còn bị "ép" phải mua thêm tiền vệ Ruben Micael, người có giá 5 triệu euro. Tính cả khoản tiền trả sau, tổng chi phí cho vụ Falcao có thể lên tới 52 triệu euro.

Falcao, ngôi sao mới nhất rời Porto - Ảnh Getty

Vụ Falcao chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho chính sách mua rẻ, bán đắt mà Porto đã triển khai rất thành công từ sau mùa giải 03-04, mùa giải mà họ đoạt cú ăn ba lịch sử với Jose Mourinho. Ngay trong mùa Hè năm đó, Porto đã đẩy đi một lúc ba trụ cột là trung vệ Ricardo Carvaldo, hậu vệ phải Paulo Ferreira (sang Chelsea) và tiền vệ Deco (Barca). Tổng số tiền mà Porto thu về từ 3 cầu thủ này là 71 triệu euro (Carvalho 30, Deco 21, Ferreira 20). Mùa Hè tiếp theo, Porto bán Fabiano, người họ mua với giá 3,5 triệu, cho Sevilla với giá 10 triệu euro, bán Seitaridis (3 triệu) cho Dynamo Moskva với giá 10 triệu, và bán Nuno Maniche (0), cũng cho Dynamo Moskva, với giá 16 triệu.

Mùa Hè "thành công" nhất của Porto là mùa Hè 2006. Năm này, họ thu được tới hơn 60 triệu euro từ chỉ 2 cầu thủ là Pepe và Anderson. Pepe được Real Madrid mua với giá 30 triệu euro, còn tổng chi phí mà M.U phải bỏ ra cho Anderson lên tới 31,5 triệu euro. Trong 2 vụ này, Porto thu lãi tới hơn 55 triệu euro, bởi trước đó, họ chỉ phải chi 2 triệu euro để mua Pepe từ Marítimo và 5 triệu euro để mua Anderson từ Gremio.

Pinto Da Costa, Chủ tịch của Porto, được đánh giá là là một tay "khó chơi", và với ông, cầu thủ chơi ở vị trí nào cũng có thể bán với giá cao. Trong số các hậu vệ, ông từng bán Bosingwa với giá 20,5 triệu euro, bán Cissokho, người được mua từ Setubal với giá chỉ 300.000 euro, với giá 15 triệu euro và bán Bruno Alves, trung vệ trưởng thành từ Porto B, với giá 22 triệu euro. Ở tuyến giữa, ngoài Anderson và Deco, trong số những tiền vệ "được giá" của Porto còn có Lucho Gonzalez (mua 10, bán 19), Raul Meireles (miễn phí, bán 13). Còn trên hàng công, trước vụ Falcao, Porto từng thu được những món hời lớn trong các vụ bán Quaresma (mua 6, bán 24,6) và Lisandro Lopez (mua 6,7, bán 24).

Tổng kết lại, từ Hè năm 2004 đến nay, Porto đã thu được tổng cộng 406 triệu euro từ việc bán cầu thủ, trong khi chỉ mất 239 triệu euro trong các vụ đầu tư. Nghĩa là họ thu lợi tới 170 triệu euro từ việc kinh doanh cầu thủ chỉ trong có 7 năm. Điều đáng nói là việc liên tục đẩy đi những ngôi sao sáng nhất không hề ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của Porto. Trong quãng thời gian này, đội bóng có biệt danh "những chú Rồng" vẫn thống trị BĐN với 5 chức vô địch Liga Sagres và 4 chức vô địch Cúp Quốc gia, ngoài ra còn có thêm 1 chức vô địch Europa League.

Vừa có tiền, lại vừa có danh hiệu, đó là giấc mơ của mọi đội bóng. Nhưng thực sự hiện thực hóa được giấc mơ ấy thì dường như chỉ có mỗi Porto.

Dũng Quyết Sơn

Mua rẻ - bán đắt

Falcao: mua 5,5 triệu euro, bán 40

Anderson: mua 5, bán 31,5

Pepe: mua 2, bán 30

Carvalho: tự đào tạo, bán 30

Quaresma: mua 6, bán 24,5

Lisandro: mua 6,7, bán 24

Bruno Alves: tự đào tạo, bán 22

Deco: mua 1, bán 21

Bosingwa: mua 0,5, bán, 20,5

Paulo Ferreira: miễn phí, bán 20

Lucho Gonzalez: Mua 10,2, bán 19

Maniche: miễn phí, bán 16

Cissokho: mua 300.000 euro, bán 15 triệu

Meireles: miễn phí, bán 13 triệu

Seitaridis: mua 3, bán 10

Luis Fabiano: mua 3,5, bán 10


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm