Hàng công Argentina: Có cần thay đổi?

03/07/2011 11:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Với Tevez, Lavezzi và Messi, chẳng ĐTQG nào hiện nay có được một bộ ba đang chơi ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu mà mỗi người trong đó đều có vai trò cực kỳ quyết định ở CLB của họ.

Nhưng trong sắc áo ĐTQG, ở trận tiếp Bolivia vừa qua, họ không phối hợp được với nhau đã đành, cũng chẳng ai trực tiếp uy hiếp được thủ thành Arias. Gương mặt khá nhất trong 3 người là Messi khi anh còn cầm bóng và tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Hai người còn lại gần như mất hút khi phải chơi quá xa khung thành đối phương, đôi lúc gần như tiền vệ cánh hơn là những tay săn bàn! Câu hỏi: có nên tung ra một trung phong cắm hay biến đổi hàng công?

Aguero, cứu tinh của Argentina ở trận này, sẽ được đá chính ở trận tới?.- Ảnh Getty

Không phải bộ ba đó kém tài hay mất phong độ, rõ ràng là vấn đề về cách chơi của Argentina gây tác hại khá nhiều đến họ. Nhưng kể cả khi Argentina đá nhanh hơn và bớt tự gò bó hơn, thì việc cả 3 cùng ra sân chưa hẳn là một phương án hay. Do họ cùng chơi lùi, những lúc Argentina đưa bóng được đến gần vòng cấm hay ra biên, những quả căng ngang vào trung lộ thường ít có người đón bóng. Cũng do thiên hướng chơi cách xa khung thành đối phương và thiếu sự hỗ trợ từ các tiền vệ, Bolivia dễ dàng chia cắt họ ra và giảm thiếu áp lực lên hàng thủ. Về lý thuyết, Tevez và Lavezzi sẽ sẵn sàng đón những quả chọc khe chếch ra biên từ Messi khi anh đột phá trung lộ, hoặc 2 người này sẽ có mặt ở vòng cấm để đón các quả tạt. Nhưng có thể chưa thật hiểu nhau hoặc các tiền vệ không giữ được bóng, họ lại phải đóng thế vai trò ấy. Rút cục không ai biết thật sự đâu là tiền đạo của Argentina!

Hãy nhớ lại pha bóng Aguero vô lê gỡ hòa, người đỡ ngực chuyền cho anh làm bàn là Burdisso! Đúng ra một cầu thủ tấn công của Batista phải có mặt ở vị trí đó thay cho trung vệ của Roma. Đấy không hẳn là chiêu thức tạo đột biến của Albiceleste mà là sự tình cờ và Burdisso buộc phải lao lên khi đội nhà bị dẫn. Vậy nếu đưa ra một họng súng thường trực trên tuyến đầu như Higuain hay Milito, hiệu suất tấn công của Argentina có được cải thiện?

Batista đã từng thử cả Higuain vào Milito ở vị trí ấy, nhưng chưa ai để lại ấn tượng gì. Phần vì phong độ, phần vì thời gian họ được ra sân dưới thời Batista là không nhiều. Thử hình dung nếu có một người thường xuyên chơi như “kèm” các trung vệ đối thủ, qua đó, tạo ra nhiều không gian ở 2 cánh hơn cho các cầu thủ tấn công khác, Argentina có lẽ sẽ tạo được nhiều bất ngờ hơn chăng? Thêm một điểm nữa, với một trung phong cắm, không nhất thiết Batista phải tung ra 3 tiền đạo cùng một lúc. Tại sao không là Messi hay Milito, hoặc Higuain. Rồi ở giữa là 4 tiền vệ, trong đó có một người thật sự sáng tạo như Pastore?

Cuối cùng, giả sử cứ 3 chân sút xuất phát, Aguero nên được sử dụng. Anh là người có khả năng đá ở trung lộ tốt tuy không quá “chuyên nghiệp” ở vị trí đó, sự cơ động của Tevez, Messi hay Aguero cũng sẽ cao hơn so với bộ ba cũ với một người thích chơi lùi và giữ bóng như Lavezzi. Thay đổi từ trận tới chăng?

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm