Brazil - Hà Lan 0-0: Menezes giấu bài, hay bất tài?

06/06/2011 14:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tung ra đội hình mạnh nhất có thể, nhưng Brazil đã không thể vượt qua một Hà Lan vừa mệt mỏi sau chuyến bay dài và gồm phần lớn là những gương mặt dự bị. Mano Menezes bất lực trong việc xây dựng Brazil, hay cựu HLV của Corinthians đang giấu bài trước thềm Copa America 2011?

Sự bất lực của Menezes

“Chúng ta đang ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới? Một năm trước, Brazil là ứng viên số một cho chức VĐTG. Nhưng hiện tại, đối thủ nào cũng có thể gây ra khó khăn cho chúng ta”. Estado de Sao Paulo, một trong những tờ báo uy tín nhất ở Brazil, đề cập về trận hòa không bàn thắng của đội nhà với Hà Lan một cách chua chát như thế.

Brazil vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện lối chơi - Ảnh Getty

Trong khi Tây Ban Nha với một vài thử nghiệm mới đã giành chiến thắng tưng bừng trước Mỹ, Paraguay cho thấy sự chuẩn bị tốt như thế nào trước khi bước vào Copa America 2011 bằng chiến thắng 2-0 trước Bolivia, Mexico cũng nhẹ nhàng hạ New Zealand 3-0, thì Brazil của HLV Mano Menezes lại gây thất vọng rất lớn trước hơn 3 vạn khán giả nhà.

Thực tế, không phải đợi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những tiếng la ó của hơn 3 vạn CĐV đã xuất hiện trên sân Serra Dourada chỉ 20 phút sau khi bóng lăn. Người hâm mộ đã buông những lời lẽ rất nặng nề với các cầu thủ, và nhất là Mano Menezes. Trong thế trận 4-3-3, Brazil vận hành rệu rã, cứ như họ đang chia đôi đội hình để đá trên sân tập.

Ở khu trung tuyến, Elano không thể tìm được tiếng nói chung với hai người bên cạnh là Ramires và Lucas Leiva. Cần lưu ý, cặp tiền vệ trung tâm của Hà Lan là De Jong và Kevin Strootman, những người trước đó mới chỉ đá cặp cùng nhau vỏn vẹn 8 phút (trận Hungary - Hà Lan 0-4). Trong đó, Strootman mới 21 tuổi, và lần thứ 3 khoác áo màu cam. Vậy mà hàng tiền vệ Brazil không thể áp đặt được lối chơi như Menezes mong muốn.

Trên hàng công, bộ ba Robinho - Neymar - Fred cũng chẳng để lại chút dấu ấn nào. Menezes đã để Fred đá chính nhằm tận dụng ưu thế về cơ bắp của anh, bởi cặp trung vệ Mathijsen - Heitinga của Hà Lan đều có thể hình tốt. Nhưng Fred đã không đáp ứng được yêu cầu, và phần lớn các tình huống tấn công được đội chủ nhà tạo ra đến từ nỗ lực cá nhân của Neymar hay Robinho.

Thậm chí, Brazil đã may mắn không thua nhờ phong độ xuất sắc của Julio Cesar trong khung thành.

Chạy đua với thời gian

Các CĐV thất vọng và mất niềm tin vào đội tuyển, giới truyền thông công kích quyết liệt Mano Menezes, hơn cả những gì họ từng làm với Dunga trước đây. Mano Menezes, người trước đó chưa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện, đã và đang thất bại với cương vị HLV trưởng của Brazil, hay ông giấu bài để chờ đợi bùng nổ trên đất Argentina - nơi mà Selecao nuôi tham vọng lần đầu tiên trong lịch sử giành 3 danh hiệu vô địch Nam Mỹ liên tiếp?

Thật khó để nói rằng Menezes đang giấu bài, bởi bất kỳ ai chứng kiến trận hòa không bàn thắng với Hà Lan đều thấy rõ, vị HLV 48 tuổi này đã rất quyết tâm giành chiến thắng để giữ uy tín. Kể từ khi kế nhiệm Dunga, Menezes đã gây quá nhiều thất vọng, nên ông rất khao khát có được chiến thắng trước một đội bóng hàng đầu thế giới, nhằm tìm kiếm hậu thuẫn từ giới hâm mộ và truyền thông trong nước.

Khi mà Copa America 2011 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, thì uy tín của Menezes càng suy giảm, và sự hậu thuẫn ít ỏi của giới truyền thông cũng trôi theo trận hòa thất vọng trên sân Serra Dourada. Giờ đây, Menezes chỉ còn vỏn vẹn hơn 3 tuần lễ để chuẩn bị, và trận giao hữu với Romania ở Sao Paulo là cơ hội cuối cùng để ông tìm ra bộ khung lý tưởng nhất cho Selecao. Từ nay đến đó, Menezes liệu có thể tìm ra phép màu để làm thay đổi diện mạo của đội bóng vàng - xanh?

Hơn ai hết, Menezes hiểu được khó khăn mà mình đang đối mặt. Ngoài việc vận dụng tất cả khả năng để làm đổi thay Selecao, Menezes còn cầu Chúa để Alexandre Pato kịp bình phục trước ngày 3/7. Trong 10 tháng qua, không một chân sút nào thích hợp với chiến thuật của Menezes như tiền đạo của Milan.

Ngọc Linh


2 Trong hai lần gần nhất đối đầu với Hà Lan, Brazil đều có cầu thủ nhận thẻ đỏ. Ở World Cup 2010 là Melo, và trận đấu đêm 4/6 là Ramires.

3 Đây là trận thứ 3 trong 7 trận chính thức mà Mano Menezes cầm quân (không tính trận đá tập với Barca B), Brazil không ghi được bàn thắng nào.

10 Hà Lan đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp, với 9 chiến thắng và hòa 1. Thất bại gần nhất của Hà Lan là trận chung kết World Cup 2010.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm