Ferdinand bình luận Barca nên xấu hổ khi "đóng kịch"

28/04/2011 16:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Theo trung vệ của Manchester United, Rio Ferdinand chiến thắng của Barcelona sẽ thuyết phục hơn nếu như các học trò của Pep Guardiola không có một số tình huống "diễn" quá đạt trước mắt trọng tài.

Barcelona vừa có chiến thắng 2-0 tương đối thuyết phục trước Real Madrid trong trận bán kết Champions League lượt đi diễn ra ngay tại Bernabeu. Lionel Messi là người trực tiếp ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng của Pep Guardiola. Tuy nhiên, trong trận đấu này, có khá nhiều pha bóng đáng chú ý và đôi khi làm cho trận đấu bị gián đoạn. Real đá quá rát chân trong khi các cầu thủ Barca cũng không vừa khi có nhiều tình huống "diễn kịch" quá đạt.

Ferdinand cho rằng các cầu thủ Barca tự hạ thấp chiến thắng - Ảnh Getty

"Những tình huống cố tình đóng kịch của Barca không khác gì những trò đùa. Họ phải cảm thấy xấu hổ về điều đó. Không biết liệu khi Pedro xem lại tình huống anh ta đã làm, liệu anh ta có tự hỏi "tôi đang làm gì thế này?" hay không", trung vệ Rio Ferdinand chia sẻ trên trang cá nhân Twitter.

Pha bóng cụ thể nhất mà trung vệ của M.U nói đến chính là tình huống mà Pedro đã ôm mặt lăn ra sân trong hiệp một. Ở pha bóng này, tiền vệ của Barca đã có một pha va chạm với Arbeloa. Sau tình huống đó, Pedro đã nằm trên sân với hai tay ôm mặt. Pha quay chậm cho thấy tác động của Arbeloa với Pedro là chưa đủ để cầu thủ này phải có một tình huống lăn lộn đến vậy. Song do "diễn" quá tốt nên Pedro đã đánh lừa được trọng tài và khiến "vua áo đen" người Đức buộc phải cảnh cáo hậu vệ của Real với một chiếc thẻ vàng.

Không chỉ có tình huống của Pedro, Ferdinand đã  cho rằng tình huống mà Alves bị Pepe phạm lỗi là một pha bóng mà hậu vệ người Brazil đã "diễn" không tồi. Ở tình pha bóng đó, Pepe đã đạp thẳng vào chân của Alves nhưng lực tác động của cầu thủ người Bồ Đào Nha không quá "khủng khiếp" như cách mà Alves đã tỏ ra quá đau đớn đến thế. Sau khi rời sân bằng cáng, Alves đã trở lại sân và tiếp tục thi đấu.

Thực tế, việc Ferdinand chỉ trích những hành động có phần "đóng kịch" hơi quá của Barca cũng là một điều dễ hiểu. Với việc Man United vừa có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Schalke trong trận bán kết lượt đi, cơ hội để M.U có tên trong trận chung kết ở Wembley là rất lớn. Barca với chiến thắng 2-0 trước Real có thể sẽ là đối thủ của M.U trong trận chung kết. Do đó, nếu tình trạng "đóng kịch" của các cầu thủ Barca tiếp tục tái hiện, đây sẽ là một khó khăn cho M.U.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm