Higuain tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Đức ngay tại Munich

Thứ Năm, 04/03/2010 07:23 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù phải làm khách trên Allianz Arena của “Xe tăng” Đức nhưng các cầu thủ Argentina lại là những người thi đấu có phần lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Higuain trong phút cuối cùng của hiệp một cho thấy một trận đấu giao hữu không được như mong đợi giữa hai “đại gia” của bóng đá thế giới.

Tiếp đón những vị khách đến từ Nam Mỹ, HLV Joachim Loew đã bố trí sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 cho ĐT Đức; với việc để tài năng trẻ Thomas Mueller xuất phát ngay từ đầu bên hành lang cánh phải của "Mannschaft", cùng Lukas Podolski và Mesut Oezil thành tam giác hỗ trợ phía sau mũi nhọn Miroslav Klose. Bastian Schweinsteiger chuyển vào giữa chơi như một tiền vệ trụ bên cạnh đội trưởng Michael Ballack. Ở hàng thủ, Serdar Tasci đá thay cho trung vệ Heiko Westermann đang dính chấn thương. Trong khi đó, trấn giữ khung thành là thủ môn đang thi đấu cho Leverkusen, Rene Adler. Còn về phía Argentina, Leo Messi đá cặp với Higuain trên hàng công; khu trung tuyến được giao cho Mascherano - Gutierrez , Veron và Angel di Maria.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng các học trò của HLV Joachim Loew lại thi đấu một cách hết sức thụ động. Tuyến giữa của Đức tỏ ra thiếu sức mạnh và gắn bó, dẫn đến đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến vào tay đối thủ. Trong khi đó, Argentina luôn tỏ ra vượt trội ở khu vực giữa sân và kiểm soát bóng ở khu trọng yếu này. Tuy nhiên, lối chơi chịu khó va chạm của “Xe tăng” Đức đã phần nào hạn chế được những pha tấn công của Argentina trong suốt 90 phút trên sân Allianz Arena.

Argentina (áo sáng) đã có trận đấu khá thành công trước "Xe tăng" Đức. Ảnh: AP

Nhập cuộc rất nhanh nhưng phải đến phút 13, Argentina mới có pha phối hợp tốc độ vượt qua được hàng rào phòng ngự của Đức song trọng tài lại bắt lỗi việt vị của Di Maria. Phút 38, một lần nữa Di Maria khuấy đảo cầu môn của thủ thành Rene Adler. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Benfica đã dẫn bóng vượt qua cả Tasci lẫn Jerome Boateng, nhưng tiếc cho anh là cú dứt điểm cuối cùng lại sượt tay Adler trước khi tìm đền xà ngang.

Khi các CĐV có mặt tại Allianz Arena đã nghĩ đến một kết quả hòa trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì Higuain đã tỏa sáng. Phút 45, trong một pha bóng phản công chớp nhoáng, Di Maria đã có đường chuyền vượt tuyến giúp Higuain phá bẫy việt vị và anh đã thắng được thủ thành Adler. Trong bàn thắng này của "sát thủ" đội tuyển xứ Tango đã ghi đậm dấu ấn cá nhân của Higuain, nhưng phần nào cũng có “sự trợ giúp” từ lỗi phán đoán quá vội vã của thủ thành Adler.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Joachim Loew vẫn không có nhiều ý tưởng trong việc thay đổi lối chơi để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Không những thế, sai lầm trong bàn thắng của Higuain ở phút cuối hiệp một đã khiến cho thủ thành Adler bị tâm lí, dẫn tới việc anh có những pha bắt bóng nghiệp dư, tạo ra không ít nguy hiểm cho đội nhà. Phút 51, Adler phá bóng đúng chân Veron, nhưng pha dứt điểm của cựu cầu thủ M.U lại đi thiếu chuẩn xác khi chỉ còn đối mặt với khung thành bỏ trống.

Trong khi đó, các cầu thủ Argentina dù kiểm soát được khu trung tuyến cũng như thế trận toàn cục giống như trong hiệp một nhưng sự kết dính cùng lối chơi phát huy sức mạnh tập thể là điều mà Argentina vẫn chưa cải thiện được nhiều. Đặc biệt, trong những phút cuối hiệp hai, Argentina đã để “Mannschaft” giành hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Nhưng với sự nóng vội cùng việc thi đấu dưới sức mình nên các cầu thủ ĐT Đức không tạo ra được những cơ hội rõ nét nào trong khoảng thời gian cuối trận.

Tỉ số 1-0 được Argentina bảo toàn cho đến hết trận. Với chiến thắng mong manh này, Maradona và các học trò phần nào làm dịu đi những lo lắng của các CĐV nơi quê nhà. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện trong trận thua Argentina, người Đức đã bộc lộ những vấn đề “chết người” ở tất cả các tuyến. Chắc chắn, Joachim Loew cùng các học trò còn rất nhiều việc phải làm khi World Cup 2010 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là bắt đầu.

* Đội hình thi đấu:

Đức: Adler - Boateng , Mertesacker , Tasci , Lahm - Ballack , Schweinsteiger (Khedira 76’) - T. Mueller (Kroos 67’), Oezil (Cacau 67’), Podolski - Klose (Gomez 46’)

Argentina: Romero - Otamendi , Demichelis (Burdisso 57’), Samuel , Heinze (Rodriguez 47’) - Mascherano - Gutierrez , Veron (Bolatti 90’+2), di Maria - Messi , Higuain (Tevez 62’)

Trần Quang
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Argentina chưa bao giờ là 1 đội bóng làng nhàng cả! Việc họ đọat cup năm 1986 tất nhiên là rất may mắn vì có 1 số ĐT khác mạnh hơn họ 1 chút thôi chứ đâu có mạnh hơn hẳn! Còn Mấy "Fan cuồng" thì tôi không hiểu họ biết gì về bóng đá hay thấy người ta vào bình luận mình cũng vào để người ta thêm ghét! Real đang là số 2 tại La Liga và liệu có đánh bại được Lyon để được là 1 trong số 8 đội bóng mạnh nhất Châu Âu mùa này không. Real No1 đơn giản chỉ là "thùng rỗng kêu to " !
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (04:52 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@phi hùng "MARADONA LÀ HIỆN THÂN CỦA MỌI CẢM XÚC TRONG THẾ GIỚI BÓNG ĐÁ". Nhận định của bạn hoàn toàn chính xác. Những cảm xúc mà Maradona tạo ra cho mọi người không có gì là trung dung cả, mà tất cả được đẫy lên đến cao trào, đến cực cùng. Từ yêu thương vô cùng cho đến ghét cay đắng. Từ khâm phục sâu sắc cho đến chê bai hết lời. Từ thăng hoa cho đến bi kịch. Từ vinh quang cho đến vực thẳm. Từ siêu nhân cho đến trẻ con trong cùng một con người... Maradona là độc nhất vô nhị. Đôi chân âý ngày xưa, trái tim và khôi óc ấy hôm nay, đã và sẽ còn cho chúng ta những gì ? Chỉ cầu mong Maradona đừng làm lãng phí một thế hệ tài năng của Argentina hiện nay. Nếu thế giới bóng đá không có Maradona ?...
cảm xúc Maradona  (camxucmaradona@yahoo.com.vn) (10:58 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ndt : thời mà Maradona nâng Cup Vàng và một lần vào CK ,Argentina cũng chỉ là đội bóng làng nhàng gồm nhiều cầu thủ vô danh theo lời kể của BLV Quang Huy và họ vượt qua vòng bảng cũng khá nhọc nhằn. Sau này có những lúc Argentina luôn ở thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA ,HLV giỏi, đội hình giàu kinh nghiệm nhưng đến World Cup lại gây thất vọng. Hiện giờ Argentina cũng có được bộ khung ổn định ,cầu thủ gọi thì gọi nhiều thật nhưng mà vị trí ra sân chính thức không mấy thay đổi ,có lẽ Maradona muốn tìm đủ 22 cầu thủ chất lượng đến World Cup chứ không phải một nửa đội hình. Maradona là hiện thân của mọi cảm xúc trong thế giới bóng đá, những gì người khác làm được thì ông ấy cũng làm được ,những gì Maradona đã và đang thực hiện thì rất nhiều người không có cơ hội hoặc không bao giờ làm được . Giả sử liên đoàn bóng đá Brazil mời Pelé làm HLV trưởng liệu ông ấy có sẵn sàng không nhỉ
phi hùng  (hoangphihung38@yahoo.com) (06:18 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với LH. Arghentina chỉ bắt đầu mạnh lên từ khi Maradona gọi Higuain và Di Maria lên tuyển. Và chính họ đã cứu cho Arghentina khỏi bị bẽ mặt tại vòng loại và giờ đang thăng tiến mạnh mẽ Thắng được Đức không bao giờ dễ dàng.
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (06:38 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sản phẩm của Real đó. Các Fan Barca chắc đang vừa đọc vừa ngẩn tò te?. Chia buồn cùng Fan Barca và Fan của các đối thủ khác của Real. Đơn giản Real là số 1
.Real No.1  (co_co995@yahoo.com) (08:01 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đức chưa bao giờ mạnh ở những trận đấu giao hữu cả
vodanhkhach  (oldman16f@yahoo.com) (10:14 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Argentina đang có hai cái tên rất hot là G. Higuain và Di Maria. Theo tôi không lâu nữa đâu thì 2 anh này sẽ tiếp bước Messi lên hạng siêu sao thế giới. Barca nên nhanh tay tóm lấy Di Maria thay cho Henry ở cánh trái thì sức mạnh sẽ còn tăng nhiều lần. Giá của anh cũng rẻ hơn F.Ribery, năng lực đã được kiểm chứng tại Olympic 2008 và CLB Benfica.
LH  (Hungkv@rocketmail.com) (08:31 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng qua là thủ môn Đức gà thôi! Đức bao giờ chẳng thế... cứ lừ mà tiến! Còn nhớ hồi WC 2006, có ai bảo Đức tiến xa được đâu... Thế mà chính "Xe tăng" đã giết chết Argentina đấy thôi!
aly33  (anam@gmail.com) (09:06 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-Hình như Gutierrez có họ hàng gì với Maradona thì phải . Anh chàng này lúc nào cũng chắc suất đá chính. Veron chắc anh em bên vợ nhà HLV Trưởng. Cách đây vài năm, Veron còn hát vang ca khúc "thôi đừng chiêm bao", nay anh mới sáng tác thêm "giấc mơ có thật" -Zanetti, Cambiasso, Lucho, Banega, đặc biệt Riquelme không đc gọi. Không thể hiểu nổi "cậu bé đất sét" nữa, vàng với bạc j cơ chứ. Thế này thì vô địch làm sao. Chán !
ndt  (fearless572@yahoo.com) (10:53 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To HL: đánh giá của bạn rất chuẩn. Otamendi cũng sẽ là hàng hot
bacua06  (bacua06@gmail.com) (10:56 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Tran Quoc Khanh - 5/17/2012 12:39:06 PM
Cậu Mas này cũng khéo nói phết. Tớ thích!
VHQ - 5/17/2012 10:02:57 AM
Thời bây giờ người ta ít phát biểu kiểu này vì chẳng thuyết phục được ai, quan trọng là có "chiêu" gì mới sau một mùa thất bại không?
Goals - 5/17/2012 12:17:39 PM
Roberto Martinez ư ? Không tin 1 tý nào về tài năng của ông này...mấp mé xuống hạng rồi đùng 1 cái thắng New, Liv, Arsenal, Mu và suýt thắng luôn Chelsea rất nghi ngờ ông ta có chiếc đủa thần hay...
bbq - 5/17/2012 12:13:07 PM
Cái hay của MOU chính là chỗ này.Ông ta đưa ra trước một vấn đề nhạy cảm để cho dư luận sớm "săm soi" và dò xem phản ứng thế nào.Trên cơ sở ấy,Mou sẽ lại có các động thái tiếp theo để cầu thủ của...
dương - 5/16/2012 8:05:44 PM
Giáo sư không bạc đãi cầu thủ, các cầu thủ của Arsenal thực ra cũng không quá bạc bẽo đâu. Nhưng họ cần gianh hiệu, cần tham vọng lớn từ BLĐ, nhưng những ông chủ của Arsenal thì chỉ cần có doanh thu...