Hành tinh bóng đá

Nội tình đội tuyển Đức: Nỗi lo người “gác đền”

24/02/2010 11:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Chỉ còn 107 ngày nữa là World Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh ở Nam Phi nhưng dường như ĐT Đức vẫn chưa sẵn sàng. Sau những rạn nứt nội bộ xung quanh việc ký hợp đồng mới với HLV Joachim Loew, “Mannschaft” tiếp tục xuất hiện vấn đề đáng báo động ở vị trí người “gác đền”.

Từ mâu thuẫn nội bộ...

Cách đây chừng một tháng, thông tin Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và HLV Joachim Loew dừng mọi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng vì những vướng mắc không thể giải quyết giữa đôi bên đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Người ta không bất ngờ về những đòi hỏi của Loew, như mức lương cao hơn, tiền lót tay khi ký hợp đồng và quyền quyết định trong việc xây dựng ĐT U-21, mà chú ý nhiều hơn đến những mâu thuẫn giữa các nhân vật hàng đầu của DFB và ĐT Đức. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ trưởng đoàn Oliver Bierhoff, thay mặt cho toàn thể Ban huấn luyện “Mannschaft”, muốn được DFB trao quyền phủ quyết về việc bổ nhiệm HLV ĐT Đức trong tương lai.

Thủ thành Rene Adler của Leverkusen mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận gặp Bremen

Điều này được cho là một hành động nhằm ngăn cản Giám đốc kỹ thuật Matthias Sammer trở thành HLV “Mannschaft” khi Joachim Loew hết hợp đồng với DFB. Có những nguồn tin cho rằng Bierhoff và Sammer đang tranh giành ảnh hưởng đối với ĐT Đức, trong đó có cả quyết định về chiến thuật. Sammer từng là nhân vật bị Juergen Klinsmann phản đối khi DFB muốn đưa cựu danh thủ này ngồi vào chiếc ghế GĐKT hồi năm 2006. Thay vì Sammer, Klinsmann từng đề nghị chọn HLV môn khúc côn cầu Benhard Peters vào chức vụ quan trọng này. Ai cũng biết, Klinsmann, Loew và Bierhoff cùng một “dây” với nhau, trong khi Sammer lại nhận được sự hậu thuẫn của nhiều quan chức trong nội bộ DFB.

... đến nỗi lo trong khung thành

Khi những tranh cãi này còn chưa kịp lắng xuống, một nỗi lo mới ở ĐT Đức lại xuất hiện. Thực tế, thủ môn từng là vấn đề gây nhiều tranh cãi ở “Mannschaft” suốt từ năm 2004, khi Klinsmann bắt đầu làm HLV, cho đến nay. Khi Jens Lehmann bị buộc phải giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2008, khung thành của ĐT Đức rộng mở chào đón Robert Enke, Rene Adler, Tim Wiese và cả Manuel Neuer. Tuy nhiên, sau khi cố thủ môn của Hannover tìm đến cái chết vào tháng 11/2009, Đức đã mất đi một sự lựa chọn đáng tin cậy. Cũng vào thời điểm ấy, khi kết thúc vòng loại World Cup 2010, Loew từng tuyên bố Adler sẽ là thủ môn số một của ĐT Đức ở giải đấu diễn ra tại Nam Phi vào mùa Hè tới.

Nhưng nếu ai chứng kiến tình huống bắt bóng ngớ ngẩn của Adler trong trận Bremen hòa Leverkusen 2-2 ở Bundesliga cuối tuần qua thì hẳn người ấy phải đặt ra một câu hỏi, rằng thủ môn này có xứng đáng với vị trí số một ở ĐT Đức? Adler đã có một sai lầm khó tha thứ, để bóng bật khỏi tay và chui qua háng sau cú sút phạt của Naldo, tạo điều kiện cho Claudio Pizarro dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Bảo vệ đồng đội, trung vệ lão luyện Sami Hyypia nói rằng Adler cũng chỉ là một con người, hoàn toàn có thể mắc những sai lầm trong khi thi đấu. Đành rằng hậu vệ người Phần Lan nói có lý, nhưng ai lo cho tương lai của ĐT Đức thì vẫn cứ lo. Một sai lầm tương tự như thế ở World Cup 2010 có thể khiến “Mannschaft” trả giá rất đắt.

Wiese, ứng viên cho vị trí thủ môn số 2, cũng là một trường hợp đáng bàn. Thời gian gần đây, thủ thành của Bremen sa sút một cách khó hiểu. Wiese chịu phần lớn trách nhiệm ở những bàn thua trong trận Gladbach thắng Bremen 4-3 và mới đây là tình huống đổ người chậm chạp sau cú sút phạt không quá hiểm hóc của Eren Derdiyok, để Leverkusen có bàn dẫn trước. Trong số 3 thủ môn của ĐT Đức hiện tại, Wiese là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất, nhưng cũng là người khiến Loew lo lắng nhất. Xét về phong độ, tuy trẻ tuổi nhất nhưng Neuer lại là gương mặt đáng tin nhất. Thủ môn 23 tuổi này vẫn vững vàng trong khung thành, giúp Schalke có thành tích thủng lưới ít nhất ở Bundesliga, mới thua 17 bàn sau 23 vòng đấu.

Tiếp tục tin dùng Adler hay trao vị trí số một cho Neuer, đồng thời tìm kiếm một phương án khác thay thế Wiese, đó là những câu hỏi mà Loew không có nhiều thời gian để trả lời.

Giao hữu Đức - Argentina đầu tháng 3

Theo thỏa thuận đã đã đượt hồi tháng 11/2009, Đức và Argentina sẽ gặp nhau trong trận giao hữu quốc tế diễn ra vào ngày 3/3 tới tại sân Allianz Arena ở thành phố Munich - sân nhà của câu lạc bộ Bayern. Trận “lượt về” giữa hai đội cũng đã được ấn định, sẽ diễn ra vào tháng 8/2012. Sau trận đấu với Argentina, Đức còn gặp thêm Malta (ngày 15/5), Hungary (29/5), Bosnia-Herzegovina (3/6) trước khi lên đường đi Nam Phi. “Mannschaft” sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2010 bằng trận đấu với Australia (13/6), rồi gặp Serbia (16/6) và Ghana (23/6) ở vòng bảng.

Đức - Bỉ mở màn vòng loại EURO 2012

Theo kết quả đàm phán giữa các đội thuộc bảng A vòng loại EURO 2012, Đức sẽ đá trận mở màn với Bỉ trên sân khách vào ngày 3/9/2010. “Mannschaft” cũng sẽ khép lại chiến dịch tìm vé đến Ba Lan và Ukraina bằng trận đấu với “Quỷ đỏ” trên sân nhà vào ngày 11/11/2011. Cũng như tại vòng loại World Cup 2010, ở vòng loại EURO 2012 UEFA chỉ tiến hành bốc thăm chia bảng, còn sau đó để các đội trong cùng bảng tự sắp xếp lịch thi đấu với nhau. Bảng A của ĐT Đức có thêm Bỉ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Kazakhstan. Trước khi bước vào vòng loại EURO 2012, Đức sẽ đá giao hữu trên sân Đan Mạch vào ngày 11/8/2010.
 
TKA
 

Đông Hà

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm