(TT&VH Online) - Bình luận viên Hansen cho rằng điểm mấu chốt trong chiến thắng của Man United trước Arsenal chính là khả năng chống phản công của "Quỷ Đỏ".
Khi Chelsea đánh bại Arsenal 3-0 ngay trên sân Emirates hồi tháng 11/2009, tôi đã không tin vào khả năng giành chức vô địch của “Pháo Thủ”. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của họ trong các vòng đấu đã qua cùng với việc Chelsea và M.U đánh rơi điểm đã giúp đội bóng của HLV Wenger trở lại cuộc đua. Chắc chằn rằng sẽ không có cơ hội thứ hai như thế này cho Arsenal. Nếu tiếp tục bị Chelsea đánh bại trong trận đấu cuối tuần này, Arsenal nên quên chức vô địch mùa bóng năm nay đi. Không phải là “Pháo thủ” không có cơ hội nhưng họ đã không biết cách tận dụng thời điểm hai đội cạnh tranh sảy chân. Arsenal chỉ biết tự trách mình khi để Everton rồi Burnley cầm hòa.
Park Ji Sung đã "kết liễu" Arsenal sau pha phản công chớp nhoáng
Arsenal quá mỏng manh trước những pha phản công và Man United đã tận dụng tốt chiến thuật này. HLV Alex Ferguson từng thừa nhận rằng cách tấn công tốt nhất với Arsenal chính là trong khoảng thời gian gần cuối hiệp 1 và bắt đầu hiệp 2. Khi Arsenal cố gắng ghi bàn từ tình huống đá phạt góc, bạn nên đặt cược vào khả năng đối thủ của họ sẽ có bàn thắng nhờ những tình huống tấn công nhanh. Everton cũng đã có được một bàn thắng tương tự với Arsenal trong trận vừa qua.
Vấn đề hiện tại của Wenger là cặp trung vệ. Cả Gallas và Vermaelen đều thi đấu tốt nhưng đó là trên phương diện cá nhân. Arsenal không có được một thủ lĩnh, người có thể bọc lót cho các cầu thủ tấn công?. Cầu thủ nào của Arsenal hiện nay có thể thi đấu như Tony Adams trước đây mỗi khi các đồng đội dâng cao tấn công?. Cesc Fabregas là một cầu thủ đẳng cấp nhưng cậu ấy không phải là mẫu thủ lĩnh trong khâu điều tiết nhịp độ trận đấu cũng như hỗ trợ các đồng đội trong tình huống như vậy. Nếu bạn thực hiện một quả đá phạt góc, bạn cần phải có vài cầu thủ tham gia khâu chống phản công. Dù biết rõ điều này nhưng không hiểu sao Arsenal lại luôn bố trí hai cầu thủ ở phần sân nhà. Điều này khiến cho họ luôn thất thế trong các pha đua tốc độ với những cầu thủ của M.U.
Bóng đá đẹp sẽ giúp bạn nhận được những lời tán thưởng nhưng nếu muốn giành danh hiệu, bạn cần đạt được sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Dường như các cầu thủ Arsenal đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần cho trận đấu với Man United. Trong khi đó, đội bóng của HLV Ferguson lại đang có được phong độ cao nhờ ba trận thắng liên tiếp. “Quỷ Đỏ” đang trở lại là đội bóng của mùa giải trước. Bộ đôi tiền vệ Carrick và Fletcher đang có được phong độ ổn định, trong khi Nani đang tìm được sự sắc sảo giống như người đàn anh C. Ronaldo.
Man United hiện đang chờ đợi sự trở lại của cặp trung vệ Vidic và Ferdinand. Tuy thiếu những trung vệ tốt nhất nhưng đội bóng của HLV Ferguson chưa bao giờ gặp khó khăn trong các tình huống chống phản công. Và tôi nghĩ đây là sự khác biệt giữa Man United và Arsenal hiện tại.
Anh Hiển (Theo Telegraph)