22h00 ngày 28/12, Chelsea - Fulham (lượt đi 2-0): Trở lại đường ray

28/12/2009 09:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cho dù đã thể hiện một gương mặt nhạt nhòa suốt 1 tháng qua, Chelsea vẫn đang là nhà vô địch mùa đông. Nhưng Ancelotti thừa hiểu rằng nếu như các học trò tiếp tục phí phạm điểm số, họ sẽ phải trả giá. Đêm nay, tiếng pháo lệnh đã được phát ra tại Stamford Bridge: quật ngã Fulham.

Thực tế thì tính đến thời điểm này của Premier League, Chelsea vẫn là đội bóng chơi tốt nhất trên sân nhà. Sau 9 trận đã đấu, họ thắng đến 8 và chỉ hòa 1, giành được 25/27 điểm tối đa. Đội bóng thứ hai bất bại trên sân nhà sau lượt đi là Man City, nhưng đội bóng này chỉ giành được 21 điểm (6 thắng, 3 hòa). Chính vì thế, mà các CĐV tại Stamford Bridge sẽ rất khó tha thứ cho đội nhà nếu như họ không thắng nổi Fulham trong trận đấu đêm nay.

Chelsea phải thắng đêm nay

Có thể hồi đầu mùa giải, sức ép phải thắng trên sân nhà không đến nỗi lớn như thế, nhưng bây giờ thì khác. Hơn 2 tuần trước, Chelsea đã lần đầu tiên bị mất điểm ở Stamford Bridge khi bị Everton cầm hòa 3-3. Đó là một trận đấu thảm họa đối với hàng phòng ngự vốn được coi là vững chắc bậc nhất Premier League trong nhiều năm qua. Vòng đấu sau đó, chiến thắng sít sao 2-1 trước đội bóng cuối bảng Portsmouth rõ ràng cũng không thể khiến các khán giả tại Stamford Bridge vơi bớt âu lo. Đó cũng là chiến thắng duy nhất sau 5 vòng, và duy nhất sau 7 trận trên mọi đấu trường.

Ở trận đấu lượt đi, Chelsea từng nhẹ nhàng hạ gục Fulham 2-0 với những pha lập công của bộ đôi Drogba- Anelka. Nhưng nếu trở lại Craven Cottage ở thời điểm này, chắc hẳn đội bóng của Ancelotti sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Đó không chỉ là khó khăn chủ quan khi bản thân họ đang có vấn đề thực sự về mặt phong độ (đá 7 thắng 1), mà còn vì hiểm họa mang tên Craven Cottage. Đó là nơi mà Liverpool và M.U đều phải ra về với những thất bại cay đắng, còn đội bóng có hàng công cực mạnh Tottenham thì tịt ngòi hoàn toàn.

Thật may, Fulham mới là đội bóng làm khách đêm nay...

Xa nhà, xa chiến thắng

Đó chính là nhận định chính xác nhất để nhận xét về Fulham ở mùa giải này. Tại Craven Cottage, họ là một đội bóng rất khó ưa, nhưng cứ trong mỗi chuyến đi xa nhà, đội bóng của Roy Hodgson lại yếu đi trông thấy. Trong số 27 điểm đã giành được, số điểm trên sân khách của Fulham chỉ là 7. Chính xác là kể từ sau chiến thắng 1-0 trên sân Fratton Park ở vòng đấu mở màn, Fulham đã trải qua 7 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng (4 hòa, 3 thua).

Fulham đang có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường, và công đóng góp không nhỏ thuộc về hàng phòng ngự vững chắc với bộ đôi Aaron Hughes-Hangeland. Tuy nhiên, khó khăn cho đội bóng của Roy Hodgson là họ sẽ tới Stamford với một nửa sức mạnh ấy vì Hangeland vừa mới dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 0-0 với Tottenham thứ Bảy vừa rồi. Đây sẽ là một vấn đề thực sự bởi sẽ rất khó để tìm một trung vệ đá cặp ăn ý thực sự với Hughes trong số những người còn lại, vốn quá quen với ghế dự bị. Nhiều khả năng, hậu vệ phải Pantsil sẽ phải bó vào trong đá trung vệ, và nhường vị trí của mình cho Kelly. Nhưng trong những ngày tới Pantsil cũng vắng mặt nốt vì anh phải tham dự CAN 2010 trong màu áo Ghana.

Cuối tuần trước, Drogba và đồng đội đã không thể chiến thắng được hàng phòng ngự chơi rất quả cảm, với sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart. Nhưng đêm nay, trong trận đấu cuối cùng cho Chelsea trước khi tham dự CAN 2010, “voi rừng” hẳn sẽ cố hết sức để đáp ứng sự kỳ vọng của những khán giả nhà.
 
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Lực lượng

Chelsea: Drogba, Kalou và Mikel được đá nốt trận này trước khi dự CAN 2010. Malouda bị treo giò. Anelka (cơ), Essien (gân khoeo), Bosingwa (đầu gối) tiếp tục vắng mặt

Fulham: Hangeland (đầu gối) vắng mặt. Andy Johnson có thể trở lại.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Mikel, Ballack, Lampard, Joe Cole - Kalou, Drogba.

Fulham: Fulham: Schwarzer - Kelly, Pantsil, Hughes, Konchesky - Zera, Baird, Murphy, Duff - Dempsey - Zamora.

Đối đầu

23/08/09 Fulham - Chelsea 0-2

02/05/09 Chelsea - Fulham 3-1

28/12/08 Fulham - Chelsea 2-2

01/01/08 Fulham - Chelsea 1-2

29/09/07 Chelsea - Fulham 0-0

Phong độ

Chelsea

26/12/09 Birmingham - Chelsea 0-0

20/12/09 West Ham - Chelsea 1-1

16/12/09 Chelsea - Portsmouth 2-1

12/12/09 Chelsea - Everton 3-3

08/12/09 Chelsea - A.Nicosia 2-2

Fulham

26/12/09 Fulham - Tottenham 0-0

19/12/09 Fulham - M.U 3-0

16/12/09 Basel - Fulham 2-3

12/12/09 Burnley - Fulham 1-1

06/12/09 Fulham - Sunderland 1-0

30: Trong suốt 3 thập kỷ qua, Fulham chưa từng giành được thắng lợi trên sân của Chelsea. Lần gần nhất họ đánh bại được đội chủ sân Stamford Bridge (2-0) là tháng 10/2010, khi hai đội còn chơi ở giải hạng nhì.

20: Chelsea đang có chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League, trong đó có 16 chiến thắng, và 4 trận hòa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm