Ibrahimovic: Ở Barca tôi còn có thể xuất sắc hơn nữa!

29/07/2009 13:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Một ngày sau lễ ra mắt đầy ấn tượng tại sân Nou Camp, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Barca TV, cựu tiền đạo của Inter Zlatan Ibrahimovic tuyên bố “ở Barca tôi còn có thể xuất sắc hơn nữa”.
 

* Anh có cảm giác như thế nào khi ra mắt trong sự nồng nhiệt của sân Nou Camp ?

- Đó là một ngày hoàn hảo. Đầu tiên là cuộc kiểm tra y tế và sau bữa cơm tối tôi đã ký một hợp đồng rất quan trọng làm nhiều người hạnh phúc. Tiếp nối là lễ ra mắt. Thật khó diễn tả bằng lời những cảm xúc của tôi.

* Anh có thấy run trước những gì diễn ra ?

- Tôi có run một chút, bởi vì mọi người đều nói rằng có rất nhiều CĐV. Bình thường tôi là người trầm tĩnh, nhưng đối với tôi việc có mặt ở đây là một giấc mơ. Đây là CLB mà tôi muốn chơi bóng. Tôi đã thỏa thuận với Chủ tịch của Inter rằng CLB duy nhất mà tôi muốn đến là Barcelona. Các CLB khác có thể chào mời, nhưng họ sẽ không thể có câu trả lời. Đội bóng duy nhất tôi trả lời là Barca. Điều đó cho tôi một cảm giác đặc biệt. Cú chuyển từ Malmo sang Ajax làm tôi vui. Từ Ajax sang Juve là một sự di chuyển quan trọng, nhưng là một việc bình thường xét trên góc độ cảm xúc. Từ Juve sang Inter, tôi cảm thấy đây là một việc quan trọng, nhưng tâm trạng của tôi không mấy thay đổi. Ngược lại, bây giờ tôi lại thấy run.

* Run, vì sao ?

- Truyền thống vĩ đại của Barca mang tính lịch sử, ai cũng muốn được là một phần của đội bóng lớn này. Họ đã làm lên lịch sử và tôi muốn là một phần của lịch sử đó. Đối với tôi, Barca đang chơi thứ bóng đá mà các CLB khác 10 năm nữa mới tiến tới. Cách chơi này làm tôi rất thích thú và tôi nghĩ mọi người đến sân cũng vậy và trong bóng đá thành tích của một đội bóng phụ thuộc tới 50% vào các CĐV.

Capello so sánh tôi với Van Basten và đó là một lời khen lớn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ không thể so sánh được. Mối người có phẩm chất riêng của mình. Van Basten là một huyền thoại. Tôi thích những cầu thủ toàn diện và tạo ra sự khác biệt, như Ronaldo. Tôi rất thích võ thuật, đặc biệt là taekwondo. Tôi thích xem phim. Tôi gần với cuộc sống gia đình và thích du lịch để phát hiện thế giới. Tôi có những thú vui bình thường, không có gì đặc biệt.

* Anh biết gì về lịch sử của Barca và các cầu thủ của đội bóng ?

- Nhiều cầu thủ lớn đã chơi bóng ở đây. Ronaldo, Romario, Hristo Stoichkov, Hagi, Diego Maradona, Ronaldinho…Đó là những cái tên vĩ đại, mang tính lịch sử. Ai cũng biết đến họ và chính vì thế tôi muốn là một phần của lịch sử này. Ai cũng muốn đến Barca nhưng không phải ai cũng làm được điều đó.

* Anh có hòa nhập được với phong cách của Barca không ?

- Tôi nghĩ mình sẽ hòa nhập tốt, vì đó cũng là cách tôi muốn chơi bóng, muốn tập luyện và học hỏi vì lối chơi này tôi đã được thử thách tại Ajax.

* Anh có nhận được những lời khuyên từ những người biết rõ Barca ?

- Tất cả những người mà tôi tiếp xúc đều nói tốt về Barca, như Larsson, Figo, Koeman… Không một ai nói điều tiêu cực và tất cả đều khuyên nếu có điều kiện sang Barca thì hãy tận dụng. Thực ra từ khi tôi biết Barca quan tâm tới mình, tâm cảm tôi đã thuộc về Barca rồi. CLB này đã giành được tất cả những gì cần thiết, với ba danh hiệu vô địch trong mùa bóng vừa qua. Khi một đội bóng chiến thắng, thường họ không mua mà tiếp tục con đường đã đi. Khi họ chiến thắng mà vẫn mua thì đó là một điều đặc biệt. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều và tôi có mặt ở đây để góp phần tiếp tục giành nhiều danh hiệu lớn.

 * Đây có phải là hợp đồng của đời anh ?

- Tôi đang muốn tận hưởng. Tôi ở đây để được học hỏi và chơi bóng với những cầu thủ xuất sắc nhất và đội bóng xuất sắc nhất là Barca. Tôi muốn mình là một cầu thủ xuất sắc hơn nữa. Tôi biết mình chơi với trình độ cao, nhưng tôi cũng biết mình sẽ trở lên xuất sắc hơn nữa ở Barca, một khi làm việc cật lực và có những cầu thủ lớn bên cạnh. Không thể tìm một môi trường tốt hơn ở đây.

* Anh đã nói chuyện với Guardiola, ông ấy đã nói gì ?

- Ông ấy rất vui vì mọi việc đã được giải quyết và tôi cũng rất hạnh phúc là mọi chuyện đã trở thành chính thức. Điều mà Guardiola nói là ông ấy hạnh phúc và tôi cũng vậy, phần còn lại sẽ đến thôi.

* Anh là một tiền đạo có kỹ thuật rất tốt. Thường thì một cầu thủ như vậy hay chơi cá nhân, nhưng anh có vẻ là một cầu thủ có lối chơi đồng đội...

- Đó là một trong những phẩm chất mà tôi đã học được ở Italia. Biết chơi đồng đội là rất quan trọng. Nếu anh không chơi đồng đội thì anh không thể giành được những mục tiêu mà đội bóng đề ra. Anh cần phải trợ giúp các đồng đội và các đồng đội sẽ trợ giúp anh. Thực tế là cũng có những cầu thủ đủ trình độ để chơi một cách cá nhân hơn và điều họ làm thế cũng tốt thôi. Cần phải khai thác khả năng của từng cầu thủ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm