Các chuyên gia dự báo về chặng đường sắp tới: Sẽ không dễ

31/03/2010 14:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 3 năm tới của HLV Calisto với ĐTVN sẽ ngồn ngộn các giải đấu cùng những mục tiêu mới. Các chuyên gia nói gì về chặng đường sắp tới của mối lương duyên giữa HLV Calisto và bóng đá Việt Nam.

HLV Trần Văn Phúc: Hy vọng vào AFF Cup

Xét từng nhiệm vụ  cụ thể, có thể hy vọng HLV Calisto và  ĐTVN sẽ dễ dành thắng lợi ở AFF Cup và SEA Games hơn. Dĩ nhiên không dễ. Lấy ví dụ như AFF Cup chẳng hạn, việc vào giải với tư cách đương kim vô địch cũng sẽ gây không ít áp lực và khó khăn cho ĐTVN. Còn Vòng loại World Cup và Asiad thì phải nói thật là hơi khó.


HLV Trần Văn Phúc: Hy vọng vào AFF Cup

Không thể phủ nhận chúng ta đã có những tiến bộ nhất định trong hai năm qua, và ông Calisto là một HLV có tài. Nhưng các đối thủ khác cũng đâu có kém. Chỉ riêng ở ĐNA thôi, Singapore, Thái Lan, rồi Malaysia… mình tiến, họ cũng tiến. Cấp châu lục thì khỏi nói rồi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…đều ở đẳng cấp hơn hẳn so với ta. Tôi đã từng sang một số nước đó, họ hơn ta nhiều lắm. Từ quy trình đào tạo, tính chuyên nghiệp…ta không thể so với họ được.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Quên SEA Games đi


So với đấu trường Asian cup và Asiad thì rõ ràng AFF cup “vừa tầm”  hơn với ĐTVN. Cái đấy ai cũng thấy rõ rồi. HLV Calisto cũng đã từng đưa đội tuyển VN giành chức vô địch AFF cup 2008. Nhưng theo tôi AFF cup 2010 tới đây, HLV Calisto muốn tái lập thành tích trên cũng khó đấy, chứ không dễ đâu. So với Singapore, hay Malaysia, chúng ta đang có những nét độc đáo riêng để có thể hy vọng thắng. Chỉ riêng Thái Lan, cân đo một vài điểm, ta vẫn “nhẹ” hơn họ. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là vấn đề khác. Lâu nay vẫn quen coi SEA Games là lớn. Nhưng có lẽ, bây giờ là lúc chúng ta nên xem nhẹ bớt đấu trường này, chỉ nên coi đấy là một tín hiệu để dự đoán về tương lai, dựa trên cơ sở đó để làm bước chuyển tiếp. Cái cần hướng tới là ASIAD và Asian cup. Đấy mới là đấu trường tiêu biểu để đánh giá khả năng cao nhất của từng nước. Mà ta cũng đã từng thành công với Asian cup 2007 rồi. Nên xác định 2,3 năm tới đây như giai đoạn làm quen để chúng ta trở thành thành viên thực sự của các đấu trường này. Tuy nhiên, cái chính là VFF có bị lúng túng hay không nếu chúng ta không đạt được thành tích.


Vĩnh Xuân (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm