Không có đại hội VFF bất thường

17/09/2011 12:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định VFF sẽ không tiến hành đại hội bất thường nhưng sẽ để các CLB lựa chọn trưởng BTC giải cũng như trưởng Ban Trọng tài.

Chiều 16-9, Thường trực VFF đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ để đưa ra một số quyết định quan trọng đang được dư luận trông đợi. Tại cuộc họp này, ông Hỷ kết luận: “BTC giải và Hội đồng Trọng tài cần có sự thay đổi người đứng đầu và các CLB sẽ giúp liên đoàn tìm ra người thích hợp cho các chức danh trưởng BTC V-League và trưởng Ban Trọng tài”.

Lá phiếu của các CLB

VFF nhóm họp

Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đã gửi đi 28 công văn đến các CLB tham dự V-League và Giải Hạng nhất để trưng cầu ý kiến của các đội bóng về chức danh trưởng BTC giải. Lá phiếu tín nhiệm của các CLB chính là phiếu bầu trưởng BTC. Chủ tịch VFF nói: “Thời hạn để các CLB chọn người đứng đầu BTC giải mùa tới là từ nay đến ngày 23-9”.

Tuy vậy, VFF khẳng định không đề cử bất cứ người nào mà để các CLB “toàn quyền”. Theo ông Hỷ, trưởng BTC giải nên là người của VFF chứ không nên nằm ngoài bộ máy, bởi chỉ có như vậy họ mới có thể nhập cuộc và điều hành giải đấu một cách nhanh nhất. Tại cuộc gặp gỡ của các ông bầu diễn ra ở TPHCM một ngày trước, có ý kiến cho rằng nên để ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch chuyên môn của VFF, giữ cương vị trưởng BTC giải.

Tuy nhiên, theo ông Hỷ, ông Viễn thích hợp hơn với vị trí... trưởng Ban Trọng tài của VFF. “Anh Viễn là người có uy tín với cả các CLB cũng như giới trọng tài. Chuyện điều hành, phân bổ trọng tài cũng là việc anh Viễn đã quen làm”- ông Hỷ nói. Người đứng đầu VFF nói thêm: “Tôi nghĩ không nên quá khắt khe cũng như đòi hỏi mọi thứ ở trưởng giải mới bởi từ mùa bóng sang năm Thường trực VFF, Ban Thư ký sẽ hỗ trợ tối đa cho công tác điều hành giải”- ông Hỷ nói.

Nhìn vào những “ứng viên” có khả năng đảm nhận cương vị trưởng BTC giải chỉ còn Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó Tổng Thư ký Nguyễn Hữu Bàng. Cả ông Tuấn và ông Bàng đều là những người có kinh nghiệm “lăn lộn” cùng V-League, tuy nhiên không phải là người thấu hiểu những “bí mật” hậu trường giải đấu.

Không cần thiết phải đại hội bất thường

Đó là quan điểm của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ với ý kiến của một số ông bầu muốn VFF tổ chức một đại hội bất thường để thực sự cải tổ mạnh mẽ tổ chức đầu não bóng đá Việt Nam. “Vào đầu tháng 12 tới, VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên. Thời điểm  này diễn ra trước mùa giải 2012, nên tôi cho rằng tổ chức đại hội bất thường vào thời điểm hiện tại là quá lãng phí”- người đứng đầu VFF cho biết.

Ông Hỷ phản bác lại chuyện một số ông bầu kêu ca không nhận được giấy mời tham dự các cuộc tổng kết, đại hội mà VFF tổ chức là không chính xác. “Cá nhân tôi và Thường trực VFF luôn coi trọng các vị chủ tịch của các CLB và chưa khi nào chúng tôi không mời họ cả. Đại hội thường niên cuối năm nay sẽ lại là một dịp nữa để các ông bầu có thể nói ra những mong muốn và cả bức xúc với chúng tôi”- ông Hỷ nói.

Về tiến cử ông Đoàn Phú Tấn thay cho ông Nguyễn Văn Mùi trở thành người đứng đầu Ban Trọng tài của VFF, ông Tấn nói: “Xét về tiêu chuẩn do FIFA quy định, tôi không phải thành viên của Ban Chấp hành VFF nên đương nhiên không thể ngồi ghế trưởng Ban Trọng tài. Trừ phi VFF tổ chức đại hội bất thường để bầu nhân sự bổ sung cho Ban Chấp hành...”. Theo ông Tấn, dù theo quy định của FIFA trưởng Ban Trọng tài VFF sẽ do chủ tịch VFF bổ nhiệm, nhưng vẫn nên lấy phiếu tín nhiệm từ các CLB và cả giới trọng tài. 

Bộ chủ quản sẽ làm việc với VFF

Đó là khẳng định của ông Tô Văn Động, người phát ngôn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, quanh những đòi hỏi phải cải tổ VFF vừa qua. Ông Động nói: “Trong cuộc gặp gỡ gần đây, các ông bầu đã không đề cập đến chuyện Super Liga nữa, nên theo tôi nhắc chuyện này là không cần thiết”. Cũng theo ông Động, bộ chủ quan đã giao cho Tổng cục TDTT theo dõi sát những diễn biến về việc cải tổ bộ máy, thay đổi nhân sự của VFF. “Bộ có quan điểm hãy để VFF chủ động thay đổi và tìm giải pháp trước chứ bộ không vội vàng áp đặt. Tuy nhiên, sau khi VFF tiến hành những thay đổi cần thiết thì họ cũng sẽ có báo cáo với bộ, sau đó bộ trưởng sẽ làm việc với VFF để những mùa giải V-League tiếp theo có chuyển biến tích cực hơn”.

Theo Người Lao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm