Giải VĐQG nữ nổi sóng vì quả 11m oan nghiệt

20/07/2011 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, sau khi trọng tài Bùi Quang Thông cho TP.HCM hưởng quả phạt 11m, các cầu thủ TKS.VN phản ứng dữ dội, đỉnh điểm là thủ môn Thanh Hảo, người phải nhận thẻ đỏ gần như ngay lập tức.

Từ bên ngoài sân, HLV trưởng Đoàn Minh Hải cũng lao vào sân phản ứng quyết liệt với trọng tài, nhưng khi nhận thấy thái độ cương quyết của trọng tài Bùi Quang Thông, HLV đội bóng đất mỏ đã chỉ đạo các học trò đồng loạt rời sân, không chấp nhận thi đấu những phút còn lại. “Bắt thế thì đá làm gì, thua cho xong. Chúng tôi nhất định không đá nếu trọng tài không thay đổi quyết định”, HLV Minh Hải tuyên bố.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chỉ đạo các cầu thủ ra sân, những thành viên trong BHL TKS.VN đứng đầu là HLV Đoàn Minh Hải đã vây lấy tổ trọng tài, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài để phản ứng. Hết giám sát trận đấu Nguyễn Nam Tiến, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn và một thành viên BTC khác là Trưởng phòng bóng đá nữ, phong trào và futsal VFF Nguyễn Trọng Thảo dùng lời lẽ nhắc nhở rồi vận động, thuyết phục nhưng vẫn không khiến BHL TKS.VN “hạ hỏa”.


Đại diện VFF (phải) đang thuyết phục đội TKS.VN quay lại sân thi đấu. Ảnh: Quốc Khánh

Giải pháp cuối cùng được đại diện BTC có mặt tại sân Hà Nam chiều qua đưa ra là gọi điện xin ý kiến chỉ đạo từ cấp cao hơn về hướng xử lý và không loại trừ khả năng có cả sự tác động đến lãnh đạo của đội TKS.VN. Chẳng thế mà, sau khi được ông Thảo trực tiếp chuyển máy cho nói chuyện với một vị lãnh đạo nào đó, HLV trưởng Đoàn Minh Hải của TKS.VN đã xuống nước, chấp nhận cho toàn đội vào sân thi đấu tiếp nhưng với một thái độ khá miễn cưỡng. Không hiểu có phải bị “lây” sức ép từ các cầu thủ TKS.VN hay không mà Trần Nguyễn Bảo Châu, người thực hiện quả phạt 11m cho TP.HCM, đã đá bóng ra ngoài một cách lãng xẹt. Hỏng penalty ở những phút cuối cùng, TP.HCM bị TKSVN cầm chân với tỷ số 0-0, đồng nghĩa với việc chính thức thất bại trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch.

Những người có mặt tại SVĐ tỉnh Hà Nam chiều qua và cả các khán giả theo dõi trực tiếp qua sóng truyền hình VTV6 đều có thể ước tính, thời gian mà đội TKS.VN bỏ cuộc lên tới hơn 20 phút. Không cần tính số phút là bao nhiêu, nếu theo đúng Quy định kỷ luật của VFF, cứ tự ý bỏ cuộc, tự ý dừng trận đấu như vậy là đã vi phạm kỷ luật.

Và nếu những người có trách nhiệm của BTC có mặt tại chỗ, tức các giám sát, trọng tài cương quyết thì hoàn toàn có thể xử thua TKS.VN, dành phần thắng cho TP.HCM. Chưa hết, nếu trận đấu không bị dừng quá lâu theo cách như vậy và TP.HCM được thực hiện ngay quả phạt 11m ở thời điểm trọng tài Bùi Quang Thông thổi phạt thì có thể cầu thủ TP.HCM không bị sức ép tâm lý, căng thẳng dẫn đến đá hỏng ngớ ngẩn như vậy.

Sự việc diễn ra trên sân là quá rõ ràng, lại được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình cả nước nên dư luận rất quan tâm và mọi người đều có thể đánh giá. Vậy nhưng, các thành viên BTC giải dù nắm luật trong tay và có đủ quyền hạn lại lúng túng trong việc xử lý.

Cũng may là cuối cùng, sau khi được chỉ đạo, đội bóng bỏ cuộc TKS. VN đã vào sân thi đấu, tránh được hệ quả vỡ giải một ngày trước thời điểm hạ màn. Thế nhưng, sự cố đáng tiếc vừa qua cũng là một hình ảnh xấu hiếm hoi của bóng đá nữ nước nhà.

HLV Nguyễn Tấn Lợi (TPHCM):

“Tôi nghĩ phản ứng của đội TKS.VN không phù hợp với một giải đấu của phái đẹp. Thời gian họ bỏ cuộc lên tới 25, 27 phút và ngay lúc đó, chúng tôi đã có ý kiến với các giám sát về vấn đề này nhưng họ nói là mọi việc hãy để BTC giải xử lý. Việc trận đấu bị dừng lại quá lâu theo cách như vậy khiến các cầu thủ của tôi cũng bị ức chế tâm lý dẫn đến đá hỏng penalty sau đó. Sự việc này ngay cả khi xảy ra ở bóng đá nam cũng khiến các cầu thủ nam gặp tâm lý nặng, huống hồ các cầu thủ nữ. Một năm các cầu thủ nữ chỉ được thi đấu một giải nên tâm lý xảy ra là không thể tránh khỏi. Dẫu sao, trận đấu cũng đã kết thúc, chúng tôi đá hỏng penalty nên không thể thắng và giành chức vô địch. Không bảo vệ được danh hiệu vô địch chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình nhưng ở tình huống gây tranh cãi đó, nếu các giám sát, trọng tài xử lý cương quyết và đúng luật thì sẽ hay hơn”.

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường:

“Quy định kỷ luật không nêu rõ thời gian là bao nhiêu phút, tự ý bỏ cuộc dù dưới bất cứ hình thức nào đều vi phạm kỷ luật hết. Tuy nhiên, cần phải xem bản chất vụ việc như thế nào để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp như phạt tiền, trừ điểm, đánh tụt hạng…Vụ việc bỏ cuộc của TKS.VN tôi được biết BTC đang làm lập hồ sơ, sau khi ban Kỷ luật nhận được báo cáo, chúng tôi sẽ xử lý”.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm