5 lý do để HN T&T lên ngôi

16/08/2010 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bóng đá Việt Nam đã chính thức có được một nhà vô địch mới là HN T&T. Vậy đâu là yếu tố giúp đội bóng Thủ đô có được thành công ngoài mong đợi như ngày hôm nay? Xâu chuỗi tất cả những dữ kiện thuộc về đội bóng này kể từ đầu giải, TT&VH xin đúc kết 5 yếu tố tạo nên thành  công đó.

1. Lực lượng đồng đều

Trong tất cả 14 đội bóng tham dự V-League 2010, xét về mặt lực lượng, hẳn B.BD và ĐKVĐ SHB.ĐN được giới chuyên môn đánh giá là nổi trội hơn hẳn so với các đối thủ còn lại, trong đó có cả HN T&T. Điều này là hoàn toàn chính xác, nhưng ở khía cạnh nào đó thì nhận định trên chưa hẳn đã hoàn toàn đúng, bởi điểm mấu chốt để đánh giá xem lực lượng của một đội bóng tốt hay không lại nằm ở tính đồng đều, mà cụ thể là khoảng cách về chuyên môn giữa cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị.

Với HN T&T, nếu so sánh 11 cầu thủ đá chính của họ với 2 “đại gia” trên, có thể chúng ta sẽ thấy sự chênh lệch, dù không lớn. Thế nhưng, ngược lại đội bóng Thủ đô lại có được một đội ngũ dự bị rất tốt, và điều quan trọng là khoảng cách trình độ giữa những cầu thủ này với các cầu thủ đá chính là khá đồng đều.


 Chức vô địch HN.T&T tuy xứng đáng nhưng chưa mang lại cảm giác trọn vẹn

Theo dõi HN T&T thi đấu ở mùa này, cứ mỗi lần “tướng” Hùng có sự thay đổi về nhân sự trong trận đấu thì hầu hết các “vai phụ” như Văn Quân, Hữu Chương, Trọng Hải hay Xuân Tú đều thể hiện rất tốt vai trò của mình, điều đó lý giải vì sao thầy trò HLV họ Phan chính là đội bóng được đánh giá cao về tính ổn định trong thi đấu.

2. Khát khao vô địch

Sự trồi sụt của nhà ĐKVĐ SHB.ĐN hay việc hàng loạt các “đại gia” hùng mạnh như B.Bình Dương, ĐT.LA, HA.GL thi đấu thất thường khiến người ta có cảm giác dường như khát khao hướng tới danh hiệu cao nhất đã không còn là mục tiêu số một với họ.

Còn với trường hợp của HN T&T, phải khẳng định rằng, các cầu thủ của họ ở mùa này sở hữu niềm khát khao vô địch đến cháy bỏng, họ luôn thi đấu, cống hiến với tinh thần rất cao để hướng về một mục tiêu duy nhất, lần đầu vô địch V-League.

3. May mắn

Để trở thành nhà vô địch, có rất nhiều yếu tố tạo thành, trong đó không thể thiếu sự may mắn. Với những gì đã diễn ra tại V-League 2010, HN T&T chính là một trong những đội bóng xếp đầu bảng về yếu tố may mắn. Đã rất nhiều lần họ thắng đối thủ của mình bằng các bàn thắng ở những phút 90+…Và cũng không ít lần họ đòi lại 1 điểm từ đối thủ của mình cũng ở khoảng thời gian trên. Nhưng may mắn đến với HN T&T còn đến từ nhiều khía cạnh khác, chẳng hạn như hễ cứ vòng nào họ bị sảy chân, thì y như rằng các đối thủ bám đuổi phía sau cũng đồng loạt ngã ngựa.

4. Tiền thưởng kếch xù

HN T&T xứng đáng là nhà vô địch tiền thưởng ở mùa bóng năm nay, bởi ngay cả một trận hòa cũng giúp các cầu thủ nhận về tiền tỷ, còn thắng thì khỏi phải bàn. Ngoài khoản thưởng chung cho toàn đội, bầu Hiển còn thưởng riêng cho những cá nhân ghi bàn hoặc có đóng góp quan trọng, chẳng hạn như hàng thủ giữ sạch lưới, tuyến giữa kiến tạo cơ hội tốt…

5. Sự tỏa sáng của “gà son” Gonzalo

Hồi đầu mùa, HN T&T chủ yếu dùng cặp Công Vinh-Endene, Gonzalo chỉ được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Khi đó, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, song Gonzalo cũng đã tạo ấn tượng khi có được những bàn thắng rất quan trọng. Đến giai đoạn lượt về V-League 2010, khi Công Vinh chấn thương, Endene bị bán, lúc này Gonzalo mới bắt đầu được “tướng” Hùng trọng dụng thường xuyên ở đội hình xuất trận.

Càng thi đấu, chân sút có biệt danh “gà son” càng thể hiện phẩm chất của tay săn bàn đích thực, và hiện giờ anh chính là một trong những cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng. Gonzalo đã có 9 bàn ở mùa giải này, một con số chưa nhiều, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Argentina với HN T&T lại lớn hơn thế rất nhiều lần.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm